Mặt trận các cấp cần chủ động thực hiện giám sát, phản biện xã hội

Sáng 22/8, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh” tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao đổi tại Diễn đàn.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao đổi tại Diễn đàn.

Trong khuôn khổ của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn đàn này là một trong năm diễn đàn được đồng thời tổ chức tại năm quận của Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết, Mặt trận tổ quốc các cấp quận Tây Hồ đã tổ chức 25 cuộc giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền (cấp quận và cấp phường) trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân.

Nhiều nội dung giám sát khác cũng đã được thực hiện hiệu quả như: công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị; công tác an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy của Ủy ban nhân dân tám phường và một số phòng, ban…

Đặc biệt, Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã triển khai công tác giám sát các đồng chí quận ủy viên, cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; cán bộ chủ chốt thực hiện đảm nhận khâu khó, việc mới theo tinh thần Kết luận 14 của Trung ương về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tại diễn đàn, các đại biểu đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thạch Thất, quận Đống Đa, thành viên Hội đồng Tư vấn pháp luật-Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Luật gia thành phố Hà Nội… đã trao đổi, làm rõ và khẳng định sự quan trọng của công tác phản biện, giám sát của Mặt trận các cấp.

Công tác phản biện, giám sát đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thắt chặt mối quan hệ, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo của công dân… cũng đã được các đại biểu trao đổi, đề xuất.

Tiến sĩ Lê Văn Hoạt, Nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã chuyển mình tích cực trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Để cho hoạt động giám sát nâng cao hiệu quả, hiệu lực, cần khẳng định đây là quyền và trách nhiệm đã được luật định. Mặt trận các cấp cần hết sức chủ động, không chờ ủy ban nhân dân gửi văn bản, đề nghị rồi mới phản biện.

Để nâng cao hiệu quả của giám sát, phản biện, Tiến sĩ Lê Văn Hoạt cho rằng: “Đã giám sát phải giám sát đến cùng, không chỉ ra kết luận là xong… Phải đeo bám thực hiện để xem các kiến nghị có được giải quyết hiệu quả không, các kiến nghị có được tôn trọng, tiếp thu…”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, đối với Mặt trận tổ quốc để làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội cần có sự quan tâm của cấp ủy; chính quyền ủng hộ; Mặt trận chủ động; nhân dân đồng thuận.

Trong giai đoạn tới càng cần nhiều hơn nữa vai trò của Mặt trận tổ quốc trong việc giám sát phản biện xã hội để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.