Học sinh tham gia trải nghiệm để tuyển sinh vào lớp 1 ở Trường Marie Curie. (Ảnh NGUYỄN LIÊN)

Các trường ngoài công lập rục rịch tuyển sinh đầu cấp

Đến tháng 7 hằng năm, các trường công lập trên địa bàn Hà Nội mới bắt đầu tuyển sinh theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tuy nhiên hiện nay, một số trường ngoài công lập đã ra thông báo tuyển sinh cho năm học 2024-2025. Năm học này, các trường đều thực hiện hình thức tuyển sinh trực tuyến.
Hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh Thùy Dung)

Bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong tuyển sinh đầu cấp

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tuyển sinh đầu cấp, các địa phương phải huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn được vào học lớp 1. Việc tuyển sinh bảo đảm phân tuyến khoa học, hợp lý để thực hiện đúng Điều lệ trường tiểu học. Đối với tuyển sinh THCS, thực hiện theo phương thức xét tuyển.
Không nên cho trẻ học trước chương trình

Không nên cho trẻ học trước chương trình

Mặc dù con vẫn đang học mẫu giáo, nhưng rất nhiều bậc cha mẹ đã tất tả tìm chỗ luyện chữ, làm toán cho con vì cho rằng dạy trước cho trẻ là để khi vào lớp 1 con sẽ không thua bạn kém bè trong lớp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, việc đi học sớm sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý chủ quan, không tập trung và không hứng thú với bài học trên lớp vì đã biết cả rồi. 

GS Đỗ Đức Thái (giữa) trong buổi Lễ ra mắt bộ sách Cánh Diều.

Tập huấn bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 Cánh Diều tại các cơ sở giáo dục: Những phản hồi tích cực

Cánh Diều là một trong năm bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 được Bộ GD và ĐT phê duyệt để cho học sinh lớp 1 trong năm học tới. Không chỉ  cung cấp kiến thức nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, bộ sách Cánh Diều còn bồi dưỡng cho các em những phẩm chất tốt đẹp và kỹ năng sống cần thiết. Bộ sách này đã được các tỉnh thành trong cả nước lựa chọn với tỷ lệ cao nhất .