Nghi vấn giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh lớp 1 bầm dập tay chân

NDO - Đến 15 giờ 30 phút chiều nay (6/10), UBND phường Thọ Quang vẫn đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc nghi giáo viên đánh học sinh lớp 1 bầm tím chân, tay, xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Trường tiểu học nơi nghi xảy ra vụ bạo hành của cô giáo đối với học sinh lớp 1.
Trường tiểu học nơi nghi xảy ra vụ bạo hành của cô giáo đối với học sinh lớp 1.

Chiều 6/10, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có buổi làm việc với lực lượng chức năng và các học sinh và người nhà học sinh, để làm rõ vụ việc 1 học sinh tiểu học nghi bị bạo hành trên lớp.

Theo đó, trưa 6/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết kèm hình ảnh 1 học sinh tiểu học chân tay bầm tím sau khi đi học về.

Trong bài viết thông tin trường hợp học sinh trên đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo phường đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường, cùng gia đình phụ huynh học sinh bị nghi bạo hành để cùng làm rõ sự việc và đưa ra hướng giải quyết các cá nhân liên quan.

Trao đổi với phóng viên tại hành lang trước cửa phòng họp tại UBND phường Thọ Quang, người nhà gia đình học sinh nghi bị bạo hành cho biết, tối ngày 5/10 sau khi cháu đi học, gia đình phát hiện tay và chân cháu xuất hiện nhiều vết bầm. Cháu đau và sợ hãi, không chịu tắm. Khi gia đình gặng hỏi, cháu kể bị bạn và cô giáo đánh trên lớp. Ngay sau đó, gia đình đã liên hệ với cô giáo và được cô hẹn sáng mai lên trường để làm rõ vụ việc.

Trong tin nhắn được cho là của giáo viên này với gia đình, cô giáo nói những vết thương bầm tím tại tay chân cháu là do học sinh cùng lớp đánh.

Theo gia đình học sinh này, trong sáng 6/10, gia đình đã lên trường để làm rõ vấn đề. Trong lúc trao đổi thì cô giáo ngất xỉu.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà cho biết, bước đầu đã nắm được sự việc và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi có kết luận của lực lượng chức năng.