Long An dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

NDO -

Long An đạt được mục tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với gần 3,2 tỷ USD.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong cả nước nói chung, Long An nói riêng, nhưng với sự nỗ lực của địa phương “vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế”, Long An đã đạt được mục tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với gần 3,2 tỷ USD.

Trong năm tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An đạt 8,31%, tăng 1,93% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,01%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,25%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,47% so với cùng kỳ. Đầu tư công đã giải ngân là 1.145,6 tỷ đồng trên 5.231,1 tỷ đồng phân bổ cho các dự án. 

Về thu hút đầu tư FDI đã tăng thêm là 3,2 tỷ USD, dẫn đầu cả nước, chiếm gần 32% trên tổng vốn FDI đăng ký của cả nước là 10,13 tỷ USD. Đến nay, Long An có 1.108 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 9,17 tỷ USD; trong đó có 588 dự án hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3,624 tỷ USD, đạt 39,4% tổng vốn đăng ký.