Ấn tượng thu hút đầu tư của Thái Nguyên
Quý I/2026 thu hút hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI, tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu trong cả nước về thu hút dòng vốn này.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#FDI
Có 254 kết quả
Quý I/2026 thu hút hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI, tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu trong cả nước về thu hút dòng vốn này.
Chiều 15/4, tại Hải Phòng, Diễn đàn “Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ - Cơ hội và thách thức 2026” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Diễn đàn “Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thách thức và giải pháp tuân thủ cho doanh nghiệp FDI” phân tích thách thức tuân thủ luật dữ liệu cá nhân và giải pháp kiểm soát dữ liệu đầu ra cho doanh nghiệp FDI trước các mối đe dọa mạng, nhất là khi có đến 52% doanh nghiệp tại Việt Nam từng bị tấn công mạng.
Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong phát triển khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh và xem đây là nền tảng chiến lược để thu hút các dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) thế hệ mới, tăng sức cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (Incheon Free Economic Zone - IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.
Theo Cushman&Wakefield, hành trình chuyển mình kinh tế của Việt Nam trong 3 thập kỷ qua (1995-2025) được nhìn nhận là nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng đô thị mới, nơi quy hoạch, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh dài hạn cần đồng hành để nâng đỡ chặng phát triển tiếp theo của đất nước.
Ngày 26/3, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kết nối cung cầu lao động cho các doanh nghiệp năm 2026. Tại đây, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề, cung ứng lao động đã bàn thảo những vấn đề cốt lõi, thực tế để tháo gỡ tình trạng khan hiếm lao động.
Tỉnh Quảng Trị có đầy đủ lợi thế để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt giữa các địa phương và quốc gia, lợi thế không còn chỉ nằm ở ưu đãi thuế hay chi phí lao động thấp. Yếu tố hạ tầng chiến lược và năng lực kết nối vùng đang trở thành “đòn bẩy” quyết định.
Năm 2026 được dự báo tiếp tục thuận lợi cho thu hút FDI tại Nghệ An. Nhiều tập đoàn lớn đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư; các khu công nghiệp VSIP, WHA giai đoạn 1 và 2, cùng Hoàng Mai 1 nhanh chóng được lấp đầy, trong khi VSIP 2, VSIP 3, WHA 2 và Hoàng Mai 2 đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng.
Trong hai tháng đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm sản xuất công nghệ quan trọng khi dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn gần 1,7 tỷ USD.
Cục Hải quan vừa cho biết, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 (từ ngày 1 đến 15/2) đạt 41,67 tỷ USD.
Hiện nay, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường có triển vọng tích cực, nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, nhu cầu nội địa mở rộng và vai trò ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng khu vực.
Tăng trưởng đã trở lại trong năm 2025, nhưng phía sau những con số tích cực là những nhịp chuyển động không đồng đều. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng tốc, xuất khẩu giữ nhịp, doanh nghiệp nhỏ vẫn phải dò đường - ba câu chuyện phần nào cho thấy diện mạo nền kinh tế khi bước vào năm mới.
Theo báo cáo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2026 ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất tháng một trong 5 năm qua.
Ngày 4/2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Đoàn Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc – FGCCI), để xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế-thương mại giữa tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi nói riêng, Hàn Quốc nói chung.
Ngày 4/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế-xã hội tháng 1; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2026.
Chiều 2/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Quý IV/2025 và tháng 1/2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự hội nghị.
Dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Đồng Nai tiên phong mở cửa, hội nhập kinh tế, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản toàn cầu ghi nhận tín hiệu tích cực trở lại, trong bối cảnh kinh tế dần ổn định với các động lực mới, nhất là công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).
Báo cáo cập nhật của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) cho thấy triển vọng kinh tế khu vực tiếp tục được cải thiện, trong đó Việt Nam được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng cao nhất ASEAN+3 trong năm 2026.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ định hướng phát triển tài chính, ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong thời gian tới.
Ngày 15/1, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các ban, sở, ngành và Tập đoàn Becamex tổ chức lễ công bố phát triển Đô thị Khoa học công nghệ-bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ công bố.
Tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2026 tổ chức chiều 12/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị các sở, ngành; chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phát huy kết quả đã đạt được rất toàn diện trong năm 2025, tạo đà bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm nay.
Mặc dù liên tục xảy ra thiên tai, biến động về tổ chức, đơn vị hành chính, nhưng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2025 vẫn đạt 80,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so năm 2024, cho thấy môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, góp phần tăng quy mô sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm.
Theo kết quả ước tính mới nhất, nhóm tăng trưởng đột phá trên 10% đã gọi tên 6 địa phương. Trong đó, Quảng Ninh (11,89%) và Hải Phòng (11,81%) giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng nhờ khả năng hấp thụ vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiệu quả và sự bứt phá của các tổ hợp công nghiệp, dịch vụ hiện đại.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu phục hồi chưa đồng đều, nhiều biến động, nhưng xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2025 vẫn đạt 29,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước và đạt cao nhất từ trước đến nay.
Chiều 5/1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành dự hội nghị.
Sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh từ ngày 1/7/2025, quy mô nền kinh tế cũng như số lượng dự án trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh Hưng Yên là rất lớn. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương thúc đẩy tăng trưởng, thay đổi cơ cấu kinh tế, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.
Tăng trưởng GRDP ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, xếp thứ 3 toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI, là một trong hai địa phương dẫn đầu về kim ngạch xuất nhập khẩu - những kết quả nổi bật trong năm 2025 là động lực để Bắc Ninh bứt phá trong năm mới 2026.