Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trần Hữu Bình khẳng định: “Năm nay tại khu vực phía trong Tam Quan kiên quyết không để người bán hàng, làm dịch vụ đổi tiền lộn xộn hoạt động”. Tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Gia Viễn kiện toàn Ban quản lý chùa Bái Đính trong đó lãnh đạo UBND xã Gia Sinh và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường bố trí các phòng, ban chuyên môn phối hợp công an huyện xây dựng quy chế hoạt động, giá cả từng loại hình dịch vụ.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp tổ chức lắp đặt các bảng thông báo nội quy Khu du lịch, quy chế hoạt động, giá dịch vụ để nhân dân và du khách biết, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
Theo thống kê chưa đầy đủ, tại khu vực Tam Quan chùa Bái Đính, trong những ngày xuân có khoảng gần 500 người làm dịch vụ tự do. Những người này vốn là nông dân huyện Gia Viễn. Đặc biệt, với xã “bản địa” Gia Sinh thì hầu như cả xã đều tập trung bán hàng và làm các dịch vụ tại đây. Do đem lại thu nhập cao (chừng 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/ngày tuỳ từng dịch vụ), cao hơn so với bất cứ nghề gì hiện nay trên địa bàn tỉnh, vì thế, ngày càng nhiều người tràn vào chùa Bái Đính kinh doanh, gây ra tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách phản cảm, ảnh hưởng đến mỹ quan chùa.
Khu vực được coi là lộn xộn, nháo nhào nhất về các dịch vụ xe ôm, chụp ảnh, đổi tiền lễ.v.v. thường diễn ra ở phía ngoài Tam Quan. Theo thống kê của UBND huyện Gia Viễn, tại đây có tới 400 hộ có đăng ký quầy bán hàng, 800 người xin đăng ký làm dịch vụ đổi tiền, 200 người xin được cấp giấy chứng nhận dịch vụ xe ôm và gần 50 nhà hàng ăn uống.
Đây chỉ là con số mang tính ước lệ, bởi khi lễ hội chùa Bái Đính diễn ra thì số người tham gia các dịch vụ này có thể tăng gấp nhiều lần. Khu vực ngoài Tam Quan chùa Bái Đính là nơi được UBND tỉnh Ninh Bình và UBND huyện Gia Viễn đặc biệt ưu tiên chấn chỉnh vệ sinh môi trường, xắp xếp các vị trí bán hàng, bố trí các quầy dịch vụ đồng thời tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và quản lý dịch vụ.
UBND tỉnh chỉ đạo lắp đặt bảng thông báo nội quy, hệ thống loa phóng thanh để Ban Quản lý thường xuyên thông báo nội quy của Khu du lịch và mức phí dịch vụ trông coi xe, dịch vụ xe điện. Đồng thời, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phải tăng cường lực lượng lao động cùng thiết bị để phối hợp với UBND xã Gia Sinh thu gom, xử lý rác thải, lắp đặt một số nhà vệ sinh di động ở các khu công cộng nơi đông người cũng như thùng chứa rác tại khu vực bến xe mới.
Để chấn chỉnh tình trạng ăn xin ngày càng “ mở rộng” ở chùa Bái Đính với khoảng hàng trăm trường hợp, trong đó không ít người không phải do tàn tật, nghèo khó mà giả bộ để ăn xin. Mùa lễ hội năm trước, UBND xã Gia Sinh đã thu gom nhiều trường hợp ăn xin ở chùa Bái Đính bàn giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để chuyển đến các trung tâm nuôi dưỡng, thậm chí đưa về quê, song không ít trường hợp tìm cách trốn ra ngoài rồi lại trở về chùa Bái Đính xin ăn.
“Có người chúng tôi đưa đi ba lần/ngày mà họ vẫn tìm mọi cách trốn về” - anh Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Gia Sinh nói.
Chính vì thế, mùa lễ hội này UBND Gia Viễn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục quản lý chặt không để các đối tượng tâm thần ăn xin, lang thang cơ nhỡ hoạt động trong khu du lịch. Những trường hợp cố tình đóng giả ăn xin, hoặc trốn khi các cơ quan chức năng đã đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng thì sẽ tiến hành biện pháp mạnh hơn kể cả phương án truy quét liên tục.
Thực tế có nhiều người ăn xin từ các tỉnh lân cận khi tới Bái Đính thì đóng giả du khách ăn mặc khá gọn gàng, tươm tất, nhưng khi đến nơi “hành nghề” thì lập tức thay bỏ “y phục” khiến cơ quan chức năng khó phát hiện để ngăn chặn.
Để ngăn chặn tình trạng này, năm nay các cơ quan chức năng huyện Gia Viễn, xã Gia Sinh phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao động thương Binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình có phương án quản lý chặt hơn bằng cách khi trả về địa phương hoặc đưa vào trung tâm nuôi dưỡng, người ăn xin phải cam kết không tái phạm. Trường hợp nào tái phạm đến ba lần thì xử lý phạt hành chính, số tiền phạt sẽ tăng lên theo số lần vi phạm.
Nét mới trong hoạt động lễ hội năm nay ở chùa Bái Đính là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đưa phương tiện ô tô buýt và xe điện vào dịch vụ chuyên chở du khách từ bến xe mới (cách chùa Bái Đính chừng ba- bốn cây số) đến cổng chùa. Đây có thể là hoạt động nhằm chống ùn tắc giao thông trong những ngày diễn ra lễ hội, song cũng sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển của du khách.
“Một bến xe ô tô lớn kỷ lục có diện tích 300ha đang được gấp rút hoàn thành” ông Nguyễn Văn Trường, Tổng Giám đốc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hóm hỉnh nói.
Với diện tích này, bến ô tô mới có sức chứa khoảng hơn 10 nghìn ô tô mỗi ngày. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự phân luồng giao thông làm sao để không ùn tắc trong những ngày cao điểm lễ hội. Đây không chỉ là một ẩn số cho UBND tỉnh Ninh Bình, mà ngay cả Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông tỉnh cũng “căng như dây đàn” để tìm phương án tối ưu. Cùng với hệ thống hàng nghìn biển báo với khoảng 10 loại biển báo được đặt tại các khu vực ngã ba cầu Gềnh Tháp, cầu Đen, ngã ba cầu đường đôi khu vực bờ sông Hoàng Long là hệ thống biển báo từ hướng rừng Quốc gia Cúc Phương chỉ dẫn phương tiện di chuyển về chùa Bái Đính.
“Có tới hàng chục hướng cùng tiến về chùa theo nhiều con đường khác nhau” một cán bộ trong ban quản lý chùa Bái Đính nói. Do đó phải làm hết sức khoa học.
Không chỉ là thiết kế lắp đặt hệ thống biển báo, công việc nặng nề đang được doanh nghiệp Xuân Trường giải quyết ngay là tổ chức khai thác ra sao lượng xe buýt và xe điện làm dịch vụ chuyên chở từ bãi đỗ xe đến khu vực chùa .
Theo ông Giám đốc Nguyễn Văn Trường, đơn vị đã dự trù hàng trăm xe buýt và gần 200 xe điện, tuy nhiên khó khăn hiện nay là tuyển dụng một lượng lớn lái xe ra sao trong khi ngày tết đang sát nút.
Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với doanh nghiệp, một mặt liên hệ với các trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn, mặt khác tìm phương án liên doanh với các đơn vị vận tải ở địa phương để huy động tối đa lực lượng lao động có nghề.
“Các trường hợp xe chở quá số người, vi phạm an toàn giao thông trong mùa lễ hội đều bị xử lý nghiêm” - đồng chí Đinh Văn Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình nói.
Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới, để có một mùa lễ hội vui tươi, lành mạnh, Ninh Bình đang chạy đua với thời gian giải quyết hàng núi công việc.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa kết thúc chiến dịch 45 ngày ra quân trấn áp tội phạm. Các đơn vị trong ngành đã xử lý nhanh 25 vụ phạm pháp hình sự (đạt 100% số vụ) và hàng chục vụ trộm cắp tài sản được nhân dân hoan nghênh.
“Trong những ngày xuân, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục tấn công mạnh vào các loại tội phạm: cờ bạc, ma tuý, mại dâm, trộm cắp tài sản, nhất là ở các khu du lịch, điểm du lịch. Mục tiêu là an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho nhân dân vui Tết bình yên”- Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Đinh Quang Vinh cho biết.
Những hình ảnh không đẹp này cần phải được chấm dứt. Ảnh baotintuc.vn