"Lỗ hổng" trong quản lý, mua sắm trang, thiết bị y tế

Việc thiết bị y tế (TBYT) quá "đát", không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín đang dấy lên mối lo ngại về kết quả xét nghiệm, chất lượng điều trị bệnh. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu phát hiện việc sử dụng TBYT cũ nát, thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ trách nhiệm quản lý của ngành chức năng.

Tổ công tác Sở Y tế kiểm tra máy sinh hóa của Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ảnh: DUY TIẾN
Tổ công tác Sở Y tế kiểm tra máy sinh hóa của Bệnh viện đa khoa Hoài Đức. Ảnh: DUY TIẾN

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Theo Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường, đoàn công tác liên ngành gồm: Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Sở Y tế Hà Nội; Công an huyện Thường Tín đã tiến hành kiểm tra Bệnh viện (BV) đa khoa Thường Tín. Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện máy xét nghiệm sinh hóa tự động (nhãn hiệu Hitachi 717, sê-ri 6312-19) tại Khoa Xét nghiệm của BV là máy mượn của một công ty bên ngoài. Theo lý giải từ phía BV, do máy xét nghiệm sinh hóa được Sở Y tế Hà Nội cấp (mang nhãn hiệu Greiner GA 240, xuất xứ từ Đức) bị hỏng, không sử dụng được, cho nên BV đã mượn máy của Công ty TNHH Phú Cường An (địa chỉ 91/50 phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Ngay sau đó, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu tịch thu và tiêu hủy thiết bị này vì không có chứng từ, nguồn gốc. Được biết, dòng thiết bị cũ này đã dừng sản xuất tại Nhật Bản và được nhập lậu trái phép vào Việt Nam. Ngoài ra, Sở Y tế cũng xử phạt BV đa khoa Thường Tín 30 triệu đồng.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Dung, tình trạng máy hỏng hóc không được sửa chữa là do BV không liên hệ với công ty cung cấp máy để khắc phục sự cố, mà lại nhờ phía đơn vị cung cấp sinh phẩm xét nghiệm sửa. Dư luận đặt câu hỏi, liệu có hay không sự bắt tay hợp tác để ăn chia hoa hồng giữa BV và công ty bán hóa chất? Đến nay, lãnh đạo Sở Y tế vẫn chưa giải đáp được thắc mắc này.

Ngoài việc BV đa khoa Thường Tín dùng máy xét nghiệm hết "đát", không rõ nguồn gốc, còn có thông tin cho rằng, Sở Y tế cung cấp máy phân tích sinh hóa tự động hãng Greiner GA 240, xuất xứ từ Đức (theo gói thầu số 4 về mua sắm trang, thiết bị cho các BV đa khoa tuyến huyện) là máy từ Trung Quốc, trong khi đó, hồ sơ trúng thầu là máy xuất xứ từ Đức. Hiện, nhiều máy trong gói thầu này tại BV đa khoa Thường Tín, BV đa khoa Hoài Đức đã hư hỏng nặng, dù được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn không thể sử dụng được. Có hay không việc sáu BV này đang sử dụng thiết bị nhập lậu, được hợp thức hóa qua gói thầu của Sở Y tế Hà Nội? Những câu hỏi đặt ra về vấn đề này chưa được đại diện Công ty TNHH Khoáng sản - đơn vị trúng thầu gói thầu số 4, cũng như lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trả lời thỏa đáng. Được biết, gói thầu mua sắm trang, thiết bị hồi sức và xét nghiệm do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, giao cho Sở Y tế Hà Nội làm chủ đầu tư, nhằm cung cấp thiết bị cho BV đa khoa một số huyện thuộc thành phố, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh với tổng giá trị gói thầu gần 30 tỷ đồng.

Quản lý có vấn đề

Các trang, thiết bị y tế nói chung và các máy xét nghiệm sinh hóa nói riêng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các kết quả xét nghiệm để dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh. Sử dụng những thiết bị không bảo đảm chất lượng khiến kết quả xét nghiệm không đúng, ảnh hưởng lớn đến công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tại BV đa khoa Thường Tín một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm quản lý trang, thiết bị y tế của ngành chức năng.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã từng phát hiện nhiều lô hàng nhập khẩu TBYT quá "đát", nằm trong danh mục cấm nhập khẩu, được "biến" thành hàng mới 100%, tuồn vào trong nước cung cấp cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Nhiều doanh nghiệp đã bị phanh phui, nhiều cơ sở y tế đã phải tiêu hủy hàng lậu. Chính vì vậy, triển khai kiểm tra, giám sát chất lượng trang, thiết bị y tế là một việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Về sự việc xảy ra tại BV đa khoa Thường Tín, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh, đây là sự cố đáng tiếc của ngành, cũng là bài học kinh nghiệm về vấn đề quản lý trang, thiết bị y tế. Bác sĩ Hiền cho biết, tới đây, ngoài kiểm tra sáu bệnh viện có máy móc được mua sắm thuộc gói thầu số 4, Sở Y tế tiếp tục rà soát các BV trên địa bàn để nắm bắt việc sử dụng trang, thiết bị y tế tại các đơn vị, cả bệnh viện công cũng như khối y tế tư nhân. Lãnh đạo ngành y tế Hà Nội chỉ đạo, khi TBYT trục trặc, phía BV phải có báo cáo ngay với Sở Y tế để tìm phương án khắc phục. Các BV không được phép thuê, mượn TBYT từ bên ngoài để sử dụng. Sở sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu BV nào có vi phạm tương tự như BV đa khoa Thường Tín, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm.

Mặc dù vụ việc vi phạm về sử dụng trang, thiết bị y tế lần này đã được Sở Y tế Hà Nội kịp thời xử lý, đồng thời thông tin ngay đến các cơ quan thông tấn báo chí, tuy nhiên, vấn đề minh bạch trong công tác đấu thầu trang, thiết bị y tế vẫn đang là câu hỏi lớn. Và còn có một lỗ hổng đáng lo ngại hơn, đó là tình trạng buông lỏng trong quản lý, sử dụng trang, thiết bị y tế hiện nay. Cứ sau mỗi vụ việc, ngành chức năng lại có thêm những công văn yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhưng dường như tất cả chỉ có hiệu lực trên giấy, cuối cùng thiệt thòi nhất vẫn là người bệnh.

Có thể bạn quan tâm