Sáng 8/8, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Từ ngày 1/8, người dân Thủ đô khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh và điểm phục vụ hành chính công cấp xã, phường của Hà Nội được sử dụng hàng loạt tiện ích miễn phí.
Hội thảo "Giáo dục liêm chính với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn” là hội thảo đầu tiên có chủ đề rất có ý nghĩa trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đảng ta là một đảng cầm quyền, đồng thời là một tổ chức làm nhiệm vụ tiên phong chính trị, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức của cả dân tộc. Vì vậy, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức là nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo tin cậy của nhân dân, hoàn thành trọng trách của mình trước khát vọng phát triển đất nước của nhân dân và dân tộc.
Hưởng ứng Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12), Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Tọa đàm về “Công ước Phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UNCAC) và vai trò của thanh niên trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” ngày 8/12, tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 90 đại biểu đại diện cho các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức xã hội, các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng, nhất là lãnh đạo và tổ chức cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo dựng một xã hội mới tốt đẹp thì cũng đồng thời đặt ra việc phê phán, phòng chống những cái xấu do chế độ cũ để lại và xây dựng nhận thức và hành động mới tốt đẹp. Xây dựng xã hội mới đòi hỏi huy động sức lực, trí tuệ của toàn dân, của cải, nguồn lực của toàn xã hội và sử dụng có hiệu quả cao nhất tài nguyên của đất nước.
Phát biểu tại phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 14/8/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Ðây là chỉ đạo quan trọng nhằm nâng cao tư tưởng “không muốn” tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Liêm, chính là phạm trù rất rộng, thuộc về lĩnh vực ý thức tư tưởng, đạo đức, về phần "người" trong mỗi con người. Ý nghĩa của liêm, chính cũng được nghiên cứu, bàn luận ở nhiều góc độ, được cụ thể hóa ở mỗi ngành nghề khác nhau. Song, bản chất của liêm, chính như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lý giải: Liêm là trong sạch, không tham lam; Chính là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn.
Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, sau khi nêu yêu cầu tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là: “Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Thời gian qua, có nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật, trong đó không ít người giữ chức vụ lãnh đạo. Nguyên nhân của tình trạng này do đâu?
Xây dựng văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Văn hóa liêm chính là nền tảng để xây dựng ý thức và thực hành liêm chính của cán bộ, đảng viên trong Đảng và hệ thống chính trị.
Những ngày cuối năm Canh Tý này, tôi thật sự bàng hoàng khi nhận được tin về sự ra đi của Anh Nguyễn Đình Lộc. Trong niềm xúc cảm ấy, bao kỷ niệm sâu sắc về Anh, về những năm tháng có may mắn được gần gũi, làm việc cùng Anh và được Anh rèn luyện lại hiện về. Chắc không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai từng được làm việc với Anh đều thấy trong Anh hội tụ hình ảnh của một người thầy mẫu mực, một nhà luật học uyên thâm, giàu ý tưởng sáng tạo và một nhà quản lý tâm huyết, liêm chính, có nhiều đóng góp lớn với Bộ, ngành Tư pháp và đất nước.