Ngoại trưởng 3 nước Ai-Cập, Tunisia và Algeria ngày 31/5 đã hối thúc tất cả các bên ở Libya kiềm chế tối đa và dừng leo thang ngay lập tức, đảm bảo an toàn cho người dân nước này.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo sẽ thảo luận với các phe phái của Libya về cách thức hỗ trợ các nỗ lực của Libya và cộng đồng quốc tế nhằm tái khởi động tiến trình chính trị.
Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) vừa tổ chức các cuộc đàm phán tại Tripoli để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan Ngân hàng Trung ương Libya (CBL). Vụ việc rắc rối nảy sinh do quyết định sa thải Thống đốc CBL được đánh giá là khá bất ngờ, đã lan sang ảnh hưởng tiêu cực hoạt động khai thác tại hàng loạt mỏ dầu ở quốc gia Bắc Phi.
Trong bối cảnh giới đầu tư đang “cân đo” tác động của việc OPEC+ tăng sản lượng từ tháng 10, sản lượng ở Libya sụt giảm mạnh, nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc yếu, giá dầu đã nối dài đà giảm.
Các kỹ sư mỏ yêu cầu giấu tên của Libya cho hay việc khôi phục sản xuất dưới mức công suất tối đa của các mỏ này chỉ nhằm mục đích cung cấp điện và nhiên liệu cho các nhà máy trong nước.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường năng lượng và nông sản phủ sắc xanh trong phiên giao dịch hôm qua (29/8). Giá dầu bật tăng trong bối cảnh nguồn cung tại Libya bị gián đoạn kéo dài trong khi Iraq chuẩn bị cho kế hoạch cắt giảm sản lượng vào tháng 9. Bên cạnh đó, lực mua cũng chiếm áp đảo trên thị trường nông sản ngay khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố kết quả xuất khẩu khả quan. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 0,71% lên 2.151 điểm.
Việc chính quyền ở miền Đông Libya đóng cửa hàng loạt mỏ dầu, nguồn thu chính của quốc gia Bắc Phi, là động thái trả đũa việc Hội đồng Tổng thống Libya sa thải Thống đốc CBL Sadiq Al-Kabir.
Bộ trưởng Nội vụ Libya cho biết, các nhóm vũ trang và các tổ chức an ninh đã đạt được một thỏa thuận nhằm xoa dịu những căng thẳng nghiêm trọng tại thủ đô Tripoli trong vài tuần qua.
Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động quân sự khiêu khích có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định mong manh của Libya.
Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Libya, ông Abdoulaye Bathily, đã nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thực thi luật bầu cử và thành lập chính phủ thống nhất để mở đường cho các cuộc bỏ phiếu vốn được chờ đợi lâu nay ở quốc gia Bắc Phi này.
Phiên họp trù bị cho hội nghị hòa giải dân tộc ở Libya đã khai mạc ngày 8/1 tại Tripoli, với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohammed Menfi, đại diện của Liên minh châu Phi (AU), các đại sứ nước ngoài tại Libya, các chức sắc tôn giáo từ khắp đất nước cũng như các thành viên của Hội đồng Cấp cao Nhà nước và Quốc hội Libya.
Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya (UNSMIL) ngày 9/10 đã lên án vụ sát hại dã man ít nhất 15 người di cư và người xin tị nạn ở thành phố Sabratha, miền tây nước này, đồng thời kêu gọi đưa những kẻ gây án ra trước công lý.
Ngày 30/8, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo đã bày tỏ quan ngại trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về làn sóng bạo lực mới có thể xảy ra ở Libya, nơi mà các bên liên quan chưa thể đạt được sự đồng thuận để hướng tới 1 khuôn khổ hiến pháp cho các cuộc bầu cử.
Ngày 28/8, giao tranh tại thủ đô Tripoli của Libya đã tạm lắng sau 1 ngày nổ ra ác liệt giữa các nhóm vũ trang đối địch, khiến 32 người thiệt mạng và 159 người bị thương.
Giao tranh dữ dội đã nổ ra ở thủ đô Tripoli của Libya trong đêm 26/8 và kéo dài đến sáng 27/8. Các phe đối địch đã đấu súng hạng nặng và đã xảy ra một số vụ nổ lớn chung quanh thành phố này.
Ngày 31/7, nhiều nguồn tin chính thức cho biết, sản lượng dầu thô của Libya đã quay trở lại mức từng được ghi nhận ở thời điểm trước khi bị bao vây, phong tỏa, vốn làm tê liệt nền kinh tế quốc gia Bắc Phi này.
Ngày 15/7, Tập đoàn Dầu khí quốc gia (NOC) của Libya đã thông báo nối lại hoàn toàn hoạt động của tất cả các mỏ dầu và cảng ở nước này, sau khoảng ba tháng đóng cửa, trong bối cảnh làn sóng phản đối tăng lên.
Các nhà chức trách Libya ngày 1/6 cho biết hàng chục nghìn thùng dầu đang tràn ra môi trường nước này sau khi một đường ống dẫn dầu nối từ mỏ Sarir tới cảng dầu Tobruk trên Địa Trung Hải bị vỡ hôm 31/5.
Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya, bà Stephanie Williams, ngày 13/2 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì ổn định và tiến hành bầu cử tự do và công bằng trong thời gian sớm nhất có thể ở Libya trong cuộc gặp của bà với các quan chức cấp cao của Libya.
Lộ trình thúc đẩy quá trình chuyển tiếp chính trị ở Libya rơi vào bế tắc sau khi quốc gia Bắc Phi này “lỡ hẹn” với các cuộc bầu cử theo kế hoạch. Cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc hối thúc các phe phái ở Libya gạt bỏ bất đồng và sớm khôi phục tiến trình bầu cử, coi đây là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Hai phe đối địch ở Libya đã kết thúc cuộc đàm phán tại Maroc mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự nhất trí về luật bầu cử, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này dự kiến sẽ tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào ngày 24/12 tới.
Chính quyền Libya ngày 7/9 xác nhận các lực lượng chính phủ nước này đã bắt giữ Embarak al-Khazimi, một nhân vật cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong một chiến dịch ở phía nam thủ đô Tripoli.
Truyền thông khu vực Bắc Phi ngày 5/9 đưa tin, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã một lần nữa hối thúc các nước rút tất cả binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Libya.
Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) ngày 12-11 cho biết, ít nhất 74 người di cư đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi bờ biển Libya. Lực lượng bảo vệ bờ biển và ngư dân đã đưa 47 người sống sót vào bờ.