Thúc đẩy tổng tuyển cử tại Libya

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Quốc hội Libya Aguila Saleh có cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya Abdoulaye Bathily, thảo luận về những nỗ lực nhằm tổ chức tổng tuyển cử ở nước này, trong đó có xây dựng Luật Bầu cử.
0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc lên sau các cuộc đụng độ ở Tripoli, Libya, ngày 15/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên sau các cuộc đụng độ ở Tripoli, Libya, ngày 15/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Aguila Saleh nhấn mạnh sự cần thiết của việc thành lập một chính phủ mới thay thế Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) để cuộc tổng tuyển cử có thể sớm diễn ra.

Trên mạng xã hội X (trước gọi là Twitter), Đặc phái viên Abdoulaye Bathily cho biết, đã thảo luận với ông Aguila Saleh về những diễn biến chính trị hiện nay tại Libya; nêu rõ, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc tiến hành tổng tuyển cử dưới một chính phủ thống nhất được các bên chủ chốt ủng hộ. Ông Abdoulaye Bathily cho rằng, cần phải tổ chức nhiều cuộc tham vấn hơn nữa nhằm thúc đẩy tiến trình bầu cử, đáp ứng mong muốn của người dân Libya.

Trước đó, ngày 30/8, trong cuộc gặp Đặc phái viên của Tổng thống Pháp về Libya, Thủ tướng GNU Abdul Hamid Dbeibah cũng nhấn mạnh việc sớm tổ chức tổng tuyển cử nhằm chấm dứt giai đoạn chuyển tiếp tại Libya. Cuộc tổng tuyển cử tại Libya đã không thể diễn ra theo kế hoạch vào tháng 12/2021 do bất đồng giữa các đảng về Luật Bầu cử.

Tiến hành tổng tuyển cử được xem là giải pháp nhằm chấm dứt những xung đột kéo dài nhiều năm qua giữa các phe phái vũ trang ở miền đông và miền tây Libya, khiến nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn và bị chia rẽ sâu sắc.