Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc nghệ thuật

NDO -

NDĐT - Buổi lễ khai mạc SEA Games 27 diễn ra vào tối nay (11-12) hứa hẹn sẽ trở thành một bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc và mang đậm nét văn hóa truyền thống Myanmar. Điểm nhấn của “bữa tiệc” này là sự hòa quyện nền văn hóa các quốc gia Đông Nam Á bên cạnh khẩu hiệu của SEA Games lần này: “Xanh, sạch và tình bằng hữu”.

Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc nghệ thuật

Do nước chủ nhà muốn giữ bí mật về các màn trình diễn cho đến phút cuối cùng nên buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 27 đã diễn ra một cách bí mật trước khi cánh báo chí nước ngoài đổ bộ vào thủ đô Nay Pyi Taw. Ban tổ chức Đại hội lần này chỉ hé lộ duy nhất một chi tiết đó là sự hỗ trợ về kỹ thuật và nhân lực đạt cấp châu lục mà họ nhận được miễn phí từ phía Trung Quốc. Buổi lễ sẽ diễn ra trên sân vận động mới Wunna Theiki, với sức chứa 30 nghìn người. Sở dĩ, các quan chức chọn ngày 11-12-2013 để tổ chức lễ khai mạc SEA Games 27 là bởi họ quan niệm đây là ngày đẹp nhất trong năm.

Cũng theo tiết lộ, bữa tiệc nghệ thuật do Myanmar tiến hành sẽ có ba phần. Đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng hàng đầu Myanmar, Zin Yaw Maung Maung là người viết kịch bản và dàn dựng toàn bộ các tiết mục mang đậm những nét tinh túy của nghệ thuật đất nước chùa tháp. Theo đó, thông qua những điệu múa cổ truyền vốn là niềm tự hào của dân tộc mình như U Min Gyaw, Ramayana, U Shwe Yoe, Daw Moe…nước chủ nhà muốn gửi tới bạn bè quốc tế một thông điệp về một Myanmar giàu truyền thống văn hóa, sự thống nhất của đất nước, tình hữu nghị giữa các quốc gia và ý thức gìn giữ, bảo tồn môi trường.

Không khí của buổi lễ sẽ được đẩy lên cao trào với ca khúc mang tựa đề “Maha”. Tuy nhiên, chỉ đến phút chót, chúng ta mới có thể biết ca sĩ nào được vinh dự thể hiện bài hát này. “Chúng tôi sẽ đem đến một bữa tiệc nghệ thuật lớn cho SEA Games. Đây có thể xem là sự kiện trọng đại mang tầm quốc tế đầu tiên của chúng tôi sau hơn 40 năm. Chúng tôi sẽ đạt được thành công với sự hỗ trợ nhiệt tình của giới chuyên môn Trung Quốc. Sự giúp đỡ của họ là rất cần thiết bởi Trung Quốc đã đạt được thành tựu lớn sau lần đăng cai Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Nước bạn đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều máy móc tối tân từ tháng 9”, ông Yan Naing Oo, một quan chức của Bộ Văn hóa Myanmar, cho biết.

Trong khi đó, Tổng đạo diễn Zin Yaw Maung Maung cho biết thêm, ông và các cộng sự của mình chẳng vấp phải bất cứ vấn đề rắc rối nào trong quá trình tập luyện với các chuyên gia Trung Quốc trong vòng 200 ngày, bởi “Trung Quốc hỗ trợ miễn phí cho chúng tôi toàn bộ, kể cả những chi phí trả cho nhân công”.

Bữa tiệc nghệ thuật trên sân Wunna Theiki tối nay cũng được xem là cơ hội thể hiện tài năng của khoảng 8000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng nghệ thuật Myanmar. Giới mộ điệu sẽ dễ dàng theo dõi các tiết mục qua những màn hình LED 110m2 được lắp đặt trên sân.