Cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên tình nguyện hiến máu tại Lễ hội xuân hồng năm 2024.

Điện Biên: Tiếp nhận 312 đơn vị máu tại Lễ hội xuân hồng

Lễ hội xuân hồng năm 2024 do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức vào ngày 3/3 đã thu hút sự tham gia của hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Qua khám sàng lọc, ban chỉ đạo đã tiếp nhận 312 đơn vị máu; tiếp nhận đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng của 10 cá nhân.
Công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa nhân đạo của việc hiến máu tình nguyện được tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh bằng nhiều hình thức; trong đó, Lễ hội Xuân hồng được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng nguồn máu dự trữ trong cấp cứu bệnh nhân dịp Tết. (Ảnh: Yến Trinh)

Giọt máu nghĩa tình ấm lòng người bệnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình phối hợp Hội Chữ thập đỏ thành phố Ninh Bình tổ chức chương trình Lễ hội Xuân hồng năm 2024 với thông điệp “Máu có thể chờ người bệnh - Người bệnh không thể chờ máu - Chung tay giữ nhịp đập trái tim người bệnh”.
Đông đảo người dân thành phố Lạng Sơn đến đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của người dân Lạng Sơn

Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khai mạc Chương trình “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ” năm 2024, với sự tham gia của hàng nghìn người là đoàn viên, thanh niên, đơn vị lực lượng vũ trang, tình nguyện viên... trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023. (Ảnh: Trần Hải)

Hiến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người

"Hiến máu không chỉ là một thuật ngữ y tế, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, gieo thêm những hạt giống tình người trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam",  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng phương án phù hợp bảo đảm an toàn cho người tham gia hiến máu

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc vận động, tiếp nhận hơn 720.000 đơn vị máu, góp phần cứu chữa cho hàng vạn người bệnh cần truyền máu.
Hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.

Phát động Lễ hội Xuân hồng và Chủ nhật đỏ tại Bắc Giang

Ngày 9/1, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang, Báo Tiền phong, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Hiệp Hòa phối hợp tổ chức phát động Lễ hội Xuân hồng và Chủ nhật đỏ; trao tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho người nghèo.