Ngày 19/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tỉnh Lạng Sơn phối hợp Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương tổ chức khai mạc chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Xứ Lạng" năm 2025.
Sáng 18/6, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khai mạc chương trình “Hành trình Đỏ” và “Ngày hội Giọt hồng trên đất Vĩnh Long” năm 2025 tại Trường Chính trị Phạm Hùng. Đây là lần thứ ba tỉnh Vĩnh Long tham gia Hành trình Đỏ - Chương trình hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia.
Hiến máu là một hành động nhân đạo cao đẹp, là biểu hiện sinh động nhất của tình yêu thương giữa con người với con người, của nghĩa đồng bào. Từ ý nghĩa nhân văn cao cả đó, những năm qua đã có hàng triệu người dân trên đất nước Việt Nam đã lặng lẽ, âm thầm trao những giọt máu quý giá của mình để cứu sống người bệnh.
Sáng 13/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Võ-Thành phố Quy Nhơn” đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 300 đơn vị máu, chương trình đã ghi nhận con số ấn tượng lên đến 501 đơn vị chỉ trong buổi sáng, vượt xa dự kiến.
Chiều 12/6, tại Bình Định, Lễ khai mạc Hành trình Đỏ lần thứ XII và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu đã được tổ chức trang trọng, đánh dấu một chặng đường đầy ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện trên cả nước.
Ngày 6/6, tại thành phố Vị Thanh, Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày hội hiến máu với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025.
Chiều 5/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, có chủ đề “Hiến giọt máu đào, trao niềm hi vọng - Chung tay cứu người”.
"Bà con bảo đi hiến máu là mất sức, sau này sinh con yếu lắm. Người già trong bản thì nói máu là thiêng liêng, là chỉ tổ tiên mới có quyền lấy", chị Lỳ Nhù Pa (dân tộc Hà Nhì) kể về những ngày đầu gian khó vận động bà con đi hiến máu.
Với mục tiêu lan tỏa trách nhiệm xã hội, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ công an Thủ đô, sáng sớm 5/6, tại Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã phát động Hành trình "Giọt máu nghĩa tình" năm 2025.
Sáng 10/5, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Huyết học-Truyền máu tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sắc đỏ đoàn viên công đoàn”.
Với tên gọi mới, Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam sẽ tiếp tục sứ mệnh phát triển hoạt động hiến máu trên cả nước, duy trì và phát triển các sự kiện hiến máu quy mô toàn quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tại thành phố Vinh (Nghệ An), Báo Quân đội nhân dân phối hợp Quân khu 4 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc”.
Thời gian qua, tại Thanh Hóa, phong trào hiến máu đã trở thành hoạt động tự nguyện, tự giác và cần tiếp tục phát triển sâu rộng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Sáng 3/4, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố và Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.
Ngày 16/3, tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynn Times Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra sự kiện "Giọt hồng cội Việt” lần thứ 2 - năm 2025 hưởng ứng chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 17.
Sáng 9/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 175, Công ty cổ phần Phát triển Hùng Hậu và Trường đại học Văn Hiến phối hợp tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ" lần thứ 17 năm 2025 với chủ đề “Hiến máu cứu người-Sinh mệnh của bạn và tôi”.
Mang nhóm máu phenotype hay còn gọi là nhóm máu “chọn”, Thạc sĩ Đỗ Thị Hiền, Phó trưởng khoa Điều chế các thành phần máu, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thường không thể hiến máu định kỳ mà chỉ hiến khi nào có người bệnh cùng nhóm máu với chị cần truyền máu.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), sáng ngày 28/2, 200 người dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) được khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí.
Trong không khí của Lễ hội Xuân hồng, ngày hội hiến máu lớn nhất cả nước, sau đây sẽ là những lưu ý trước và sau khi hiến máu để giúp người hiến bảo đảm sức khỏe từ PGS. TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
"Lực lượng" nhà hảo tâm cứ căn tới ngày sinh nhật là đi hiến máu, thậm chí hiến máu ngay cả dịp Tết, với tinh thần như vậy nên dù có hai đợt cao điểm Tết liên tiếp vừa qua cũng không xảy ra hiện tượng thiếu máu" - PGS. TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phấn khởi chia sẻ cùng Báo Nhân Dân trong những ngày đầu xuân.
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 25/1 đến 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), đã có 2.019 người dân đến Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương hiến máu và hiến tiểu cầu, trong đó 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu.
Thời gian qua, tuổi trẻ cụm Ðồng bằng sông Hậu phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc qua việc thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ đó, phong trào học sinh, sinh viên vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của thế hệ trẻ miền Tây Nam Bộ.
Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương luôn giữ vững chất lượng chuyên môn, khẳng định vị thế đầu ngành lĩnh vực huyết học-truyền máu trên toàn quốc.
Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và luôn giữ vững chất lượng chuyên môn của Viện đầu ngành về chuyên khoa Huyết học- Truyền máu trên toàn quốc.
Máu là một chế phẩm vô cùng quan trọng và không thể thay thế đối của những người bệnh cần truyền máu. Với những người bệnh có nhóm máu hiếm, loại “thuốc” đặc biệt này lại càng quý giá hơn.
130 lần hiến máu và tiểu cầu là con số mà Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1996), ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) đạt được trong 10 năm qua (tính từ 2014 đến nay). Với Thanh có sức khỏe là còn hiến máu, hiến tiểu cầu, bởi đối với chàng trai này, được hiến máu để cứu người là một hạnh phúc.
Tham gia hiến máu tình nguyện từ khi là sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trương Thảo Linh (trong ảnh), Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội luôn thể hiện nhiệt huyết, đam mê với công tác thanh niên tình nguyện. Những năm qua, Linh đã vận động được hàng nghìn người tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng.
Năm 2017, kết thúc những năm tháng công tác tại các huyện đảo xa xôi ở Trường Sa bảo vệ Tổ quốc, ông Trần Văn Toan (Mê Linh, Hà Nội), hằng tháng đều chở vợ mình từ Mê Linh, vượt quãng đường gần 20km xuống Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để hiến máu. Ông bảo, con đường này chẳng thấm là gì so với con đường hành quân hàng trăm cây số trong thời gian quân ngũ của mình.
Hạnh phúc khi được sẻ chia, làm điều có ích cho cộng đồng, giọt máu của mình đã, đang và sẽ cứu sống người bệnh trong lúc nguy kịch - đó là những tình cảm của cán bộ, nhân viên, khách hàng, đối tác Nam A Bank khi tham gia Ngày hội Đỏ suốt 13 năm qua.