

Đảng Cộng sản Việt Nam")},3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lây nhiễm
Có 40 kết quả
Ngày 27/12, tỷ lệ nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca/100 nghìn dân, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan nhanh tại đây.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 3/8, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 199,56 triệu ca mắc Covid-19. Trong đó, ít nhất 180 triệu người bệnh đã hoàn toàn bình phục. Hơn 4,24 triệu người đã tử vong trong đại dịch này.
Tại TP Hồ Chí Minh, dịch đã đi qua một số chu kỳ lây nhiễm nên việc việc tìm ra nguồn lây rất khó khăn. Trong khi đó, tại một số tỉnh khác như Bình Dương, dịch đã xâm nhập vào khu công nghiệp.
GS, TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đột biến virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại Việt Nam cần phải theo dõi và nghiên cứu thêm.
Chiều 27-5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 152 ca nhiễm Covid-19 mới. Bắc Giang tiếp tục ghi nhận 84 ca trong khu phong tỏa. TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện ổ dịch mới với 36 ca nhiễm chỉ trong một ngày.
Trong ngày 27-5, Việt Nam ghi nhận thêm 230 ca mắc mới bao gồm ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 227 ca ghi nhận trong nước. Ngoài ổ dịch Bắc Giang và Bắc Ninh, hôm nay TP Hồ Chí Minh phát hiện một ổ dịch mới với tốc độ lây nhiễm rất nhanh, chỉ 36 ca trong một ngày.
Theo quan điểm của TS, BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, virus SARS-CoV-2 biến chủng lần này tồn tại trong không khí dễ hơn và lâu hơn bình thường.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc quản lý cách ly để không lây nhiễm trong môi trường bệnh viện như BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương là một trong những bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác.
Bước đầu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định, một số bệnh nhân và nhân viên trong một số khoa điều trị của bệnh viện dương tính với SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú của bệnh viện tại cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam ghi nhận 37 ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng ổ dịch Hà Nam đã ghi nhận 20 ca bệnh và đã trải qua ba chu kỳ lây nhiễm.
Việc bệnh nhân 2.899 mắc Covid-19 sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, có hay không đây là trường hợp ủ bệnh quá 14 ngày. Nhiều giả thiết cũng đã được đặt ra liệu BN 2.899 lây từ khu cách ly, lây trên đường trở về nhà hay ngày xét nghiệm cuối cùng trước khi kết thúc cách ly không phải ngày thứ 14 theo quy định?
Chiều 29-4, Việt Nam ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 39 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và sáu ca lây nhiễm trong nước.
Chiều 27-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận năm ca mắc mới (BN2853-2857), trong đó có bốn ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Nguyên, Hà Nội, Khánh Hòa và một ca lây nhiễm từ ca nhập cảnh tại nơi cách ly ở Yên Bái.
Sáng 16-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Chúng ta đã có 21 ngày an toàn trong cộng đồng. Đến nay, đã có 63.758 người tại 19 tỉnh, thành phố đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi Chính phủ Việt Nam và cộng đồng cảnh giác với khả năng lây nhiễm cúm A H5N8 sang người sau khi phát hiện bảy công nhân ở trang trại chăn nuôi gà ở Nga bị nhiễm virus cúm A (H5N8).
Những ngày vừa qua trên báo chí cũng như trên mạng xã hội có một số ý kiến băn khoăn liệu virus SARS-CoV-2 có lây qua đường thực phẩm, hàng hoá không. GS, TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết hiện tại chưa có thông tin về virus có thể sống bao lâu trên thực phẩm.