Nhiều nước tận dụng tối ưu lượng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ

Theo Cơ quan y tế công cộng của Canada (PHAC), tính đến ngày 10/8, Canada ghi nhận 1.008 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên cả nước. Các địa phương có số ca mắc đông nhất là Ontario (478 ca), Quebec (425 ca), British Columbia (85 ca),... PHAC cho biết số ca mắc có thể còn tăng trong thời gian tới khi Phòng thí nghiệm vi sinh của cơ quan này tiếp tục nhận kết quả xét nghiệm xác nhận các ca mắc bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Trong nỗ lực khống chế dịch bệnh, PHAC đã triển khai phân phối hơn 80.000 liều vaccine Imvamune tới các tỉnh và vùng lãnh thổ, hỗ trợ các địa phương tiến hành xét nghiệm phi tập trung bằng cách cung cấp vật tư và giao thức kiểm soát dịch bệnh cho các phòng thí nghiệm trên toàn quốc.

Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ tăng gấp ba lần trong 15 ngày, sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch Mỹ (CDC) ghi nhận thêm 1.424 trường hợp mắc bệnh trong ngày 8/8. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát tại Mỹ vào tháng 5. Tính đến ngày 8/8, Mỹ ghi nhận tổng cộng 8.934 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, cao nhất trên thế giới. Ngày 9/8, chính quyền Mỹ công bố chiến lược mới nhằm tận dụng tối ưu số lượng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ bằng cách thay đổi cách tiêm. Theo đó sẽ tiêm dưới da thay vì tiêm sâu, nhờ đó với cùng lượng vaccine nhưng số người được tiêm sẽ nhiều gấp năm lần mà không ảnh hưởng tính an toàn hay hiệu quả của vaccine. Cách tiêm mới sẽ được triển khai với những người hơn 18 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Brazil thông báo, Brazil sẽ mua 50.000 liều vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ và sẽ ưu tiên sử dụng lô đầu tiên cho các nhân viên y tế. Nhiều khả năng, lô vaccine đầu tiên sẽ được bàn giao trong tháng 9 tới. Brazil vẫn là quốc gia Mỹ Latin ghi nhận số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ nhiều nhất với 2.293 ca.

Tại cuộc họp báo ngày 10/8, Bộ trưởng Y tế Liên bang Bỉ cho biết, Bỉ đã ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở phụ nữ. Tính đến ngày 8/8, Bỉ phát hiện tổng cộng 546 ca mắc đậu mùa khỉ. Phần lớn bệnh nhân là nam giới trong độ tuổi từ 16-71.

WHO nhấn mạnh đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không liên quan đến loài khỉ sau khi xuất hiện nhiều thông tin về các vụ tấn công nhằm vào loài động vật này ở Brazil. Theo WHO, đây là bệnh đang lây nhiễm giữa người với người.