Người dân Mỹ sẽ phải tự chi trả các chi phí liên quan Covid-19

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bắt đầu chuẩn bị chuyển sang giai đoạn người dân và các công ty bảo hiểm chi trả các khoản phí tiêm vaccine, xét nghiệm và điều trị Covid-19 sau gần 3 năm được chính phủ tài trợ.
0:00 / 0:00
0:00
Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại California, Mỹ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Một điểm xét nghiệm Covid-19 tại California, Mỹ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Báo Wall Street Journal (WSJ) ngày 19/8 đưa tin, Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ dự kiến sẽ họp vào cuối tháng này để thảo luận về biện pháp mới.

Cuộc họp sẽ có sự tham dự của các bên liên quan lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, trong đó đại diện của các chuỗi nhà thuốc, cơ quan y tế các bang và các nhà sản xuất thuốc sẽ thảo luận để vạch ra lộ trình và các quy định về quản lý để thực hiện chuyển đổi trên.

Quy trình thương mại hóa này được dự báo sẽ kéo dài nhiều tháng mới hoàn tất.

Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để bảo đảm 30 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm vẫn có thể tiếp cận vaccine và các biện pháp điều trị.

Giá bán thương mại của các loại vaccine và thuốc chữa Covid-19 được cho là sẽ cao hơn giá mà chính phủ liên bang chi trả.

Sáng 20/8, Ủy ban Y tế Trung Quốc công bố báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này cho biết, trong ngày 19/8, Trung Quốc đại lục có 2.354 ca mắc mới Covid-19, gồm 639 ca có triệu chứng và 1.715 ca không triệu chứng. Không có ca tử vong mới nào được ghi nhận.

Tỉnh Hải Nam đang là điểm nóng dịch Covid-19 ở Trung Quốc với số ca mắc mới ghi nhận trong ngày 19/8 là 469 ca.

Đến ngày 19/8, Trung Quốc đại lục có 238.822 ca mắc có triệu chứng và 5.226 ca tử vong do Covid-19.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sáng 20/8 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này có 129.411 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch tại Hàn Quốc lên 22.129.387 ca.

Số ca mắc theo ngày giảm xuống dưới ngưỡng 130 nghìn ca, nhưng số ca tử vong lại ở mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.

So với ngày trước đó, số ca mắc mới tại Hàn Quốc trong ngày 19/8 có giảm, song vẫn tăng cao hơn 4% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, ngày 19/8 ghi nhận tới 84 bệnh nhân Covid-19 tử vong - cao nhất kể từ ngày 29/4, thời điểm ghi nhận 136 ca tử vong.

Từ tháng 7, Hàn Quốc đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 mới do sự lây lan của biến thể phụ BA.5 của Omicron, trong khi các biện pháp phòng dịch được gỡ bỏ.

Kể từ đầu dịch đến nay, Hàn Quốc có tổng cộng 25.980 ca tử vong, chiếm khoảng 0,12% các ca mắc.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, số ca tử vong do Covid-19 tại nước này còn tăng do số ca mắc mới tiếp tục tăng. Giới chức y tế kêu gọi chính phủ cần đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao.