Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27-5: Cả nước có 230 ca mắc mới

NDO -

Trong ngày 27-5, Việt Nam ghi nhận thêm 230 ca mắc mới bao gồm ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 227 ca ghi nhận trong nước. Ngoài ổ dịch Bắc Giang và Bắc Ninh, hôm nay TP Hồ Chí Minh phát hiện một ổ dịch mới với tốc độ lây nhiễm rất nhanh, chỉ 36 ca trong một ngày. 

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27-5: Cả nước có 230 ca mắc mới
  • Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 163.196 người
  • Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 3.254 ca
  • Bắc Giang là điểm nóng nhất cả nước với tổng số 1.648 ca nhiễm Covid-19
  • TP Hồ Chí Minh ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng
  • 375 cán bộ y tế chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch
  • Ghi nhận ca tử vong thứ 46 
  • Tám tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

 20:25

 Tạm dừng nhiều hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 28-5

Chiều 27-5, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung văn bản, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-5, UBND TP Hồ Chí Minh tạm dừng thêm các loại hình hoạt động như: spa, cơ sở làm đẹp (cắt, uốn tóc nam, nữ; nail…); phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; nhà hàng ăn uống; các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện (vẫn cung cấp tài liệu qua internet); các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người.

Xem chi tiết: 

Tạm dừng nhiều hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 28-5

 19:24

 Tạm dừng vận chuyển hành khách từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại

Tạm dừng vận chuyển hành khách từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại -0
 Thanh tra giao thông Lai Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tại Lai Châu.

Sở Giao thông vận tải Lai Châu vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (tuyến cố định, hợp đồng, taxi) từ tỉnh Lai Châu đi thành phố Hà Nội và ngược lại, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 12 giờ trưa 27-5 cho đến khi có thông báo cho phép hoạt động trở lại.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Lai Châu yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý, khai thác bến xe thực hiện tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ tỉnh Lai Châu đi thành phố Hà Nội và ngược lại (trừ các trường hợp xe phục vụ công tác phòng, chống dịch, xe thực hiện nhiệm vụ công vụ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng).

Xem chi tiết: 

Tạm dừng vận chuyển hành khách từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27-5: Cả nước có 230 bệnh nhân -0

 19:12

 Ghi nhận 152 ca Covid-19 mới, phát hiện ổ dịch mới tại TP Hồ Chí Minh

Ghi nhận 152 ca Covid-19 mới, phát hiện ổ dịch mới tại TP Hồ Chí Minh -0
 

Chiều 27-5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 152 ca nhiễm Covid-19 mới. Bắc Giang tiếp tục ghi nhận 84 ca trong khu phong tỏa. TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện ổ dịch mới với 36 ca nhiễm mới.

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 27-5, Việt Nam có 152 ca mắc mới (BN6165-6316) bao gồm hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng; 150 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (84), Bắc Ninh (22), Hà Nội (7), Đà Nẵng (1), Thành phố Hồ Chí Minh (36).

Trong ngày 27-5, Việt Nam ghi nhận thêm 230 ca mắc mới bao gồm ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Sóc Trăng (2); 227 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), Lạng Sơn (1), Bắc Ninh (52), Điện Biên (1), Hải Dương (1), Hà Nội (7), Đà Nẵng (1), Hồ Chí Minh (36).

Xem chi tiết: 

Chiều 27-5: Ghi nhận thêm 152 ca Covid-19 mới

 18:55

 Một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 ở Thái Bình

Một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 ở Thái Bình -0
 Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, nơi vừa tiếp nhận bệnh nhân tái dương tính đến cách ly, điều trị ngày 27-5.

Trở về Thái Bình ngày hôm qua (26-5) sau khi đã điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Tuy nhiên, qua xét nghiệm của CDC Thái Bình, hôm nay bệnh nhân lại tái dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là bệnh nhân N.T.C, sinh năm 1991, quê xã Vũ Đông, T.P Thái Bình. Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 26-4 đến 5-5, bệnh nhân chăm bà là bệnh nhân số 3017 (ghi nhận ngày 5-5 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2).

Xem chi tiết: 

Một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 ở Thái Bình

 18:22

 Hà Nội xét nghiệm Covid-19 cho hơn 7.000 người dân Times City

Hà Nội xét nghiệm Covid-19 cho hơn 7.000 người dân Times City -0
 Công tác lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân tòa Park 11 vào đêm 26-5. (Ảnh: THÀNH TRUNG)

Ngày 27-5, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) Nguyễn Minh Tâm cho biết, trong đêm 26-5, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 1.420 cư dân hiện đang sinh sống tại tòa Park 11, Khu đô thị Times City (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) – nơi có một gia đình có bốn ca dương tính với SARS-CoV-2 do liên quan đến ổ dịch tại số 2 phố Phạm Sư Mạnh (quận Hoàn Kiếm)  để khoanh vùng, dập dịch.

Trưởng Phòng Y tế quận Hoàng Mai cho biết, cho đến thời điểm này, nếu tính cả 357 cư dân tại tòa Park 11 đã được xét nghiệm trước đó, thì đã có 1.777 cư dân của tòa nhà này được xét nghiệm Covid-19.

Xem chi tiết: 

Hà Nội xét nghiệm Covid-19 cho hơn 7.000 người dân Times City 

 17:13

 Hà Nội ghi nhận năm ca dương tính với SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, năm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố đều đã được cách ly tập trung từ trước đó. Ngày 26-5, năm ca có xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 27-5.

Trong số năm ca mới ghi nhận có hai ca thuộc chùm Bắc Ninh, một ca thuộc chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, một ca thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và một ca thuộc chùm Times City và Công ty T&T.

Xem chi tiết: 

Hà Nội ghi nhận năm ca dương tính với SARS-CoV-2

 16:02

 Từ 18 giờ hôm nay, Tuyên Quang dừng tiếp nhận người từ vùng đang có dịch Covid-19 vào tỉnh

Từ 18 giờ hôm nay, Tuyên Quang dừng tiếp nhận người từ vùng đang có dịch Covid-19 vào tỉnh -0
Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 hoạt động 24/24 giờ đặt tại Quốc lộ 2C thuộc địa bàn xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngày 27-5, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản về việc dừng tiếp nhận người từ vùng đang có dịch Covid-19 vào tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, từ 18 giờ ngày 27-5 dừng tiếp nhận người từ vùng đang có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp thật cần thiết yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng năm ngày gần nhất hoặc chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19 mới được vào tỉnh.

Xem chi tiết:

Từ 18 giờ hôm nay, Tuyên Quang dừng tiếp nhận người từ vùng đang có dịch Covid-19 vào tỉnh 

 14:55

Thêm một ca nhiễm SARS-COV-2 tử vong có bệnh nền nặng

Thêm một bệnh nhân bệnh nền nặng, nhiễm SARS-COV-2 tử vong -0
 

Tiểu Ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ca tử vong thứ 46 tại Việt Nam là BN3881, nam, 81 tuổi, có tiền sử tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn bốn năm trước, áp xe gan hai năm trước, sống trong vùng dịch Covid-19.

Ngày 21-5, bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế hội chẩn xác định bệnh nhân tình trạng rất nặng, nhiễm trùng chủng vi khuẩn đa kháng thuốc. Tuy được điều trị hồi sức tích cực tối đa và chăm sóc toàn diện, nhưng tình trạng bệnh nhân không đáp ứng điều trị, diễn biến xấu dần.

Bệnh nhân tử vong vào hồi 22 giờ 31 phút ngày 26-5 với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân cao tuổi.

Xem chi tiết: 

Thêm một ca nhiễm SARS-COV-2 tử vong có bệnh nền nặng

 13:15

 Xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới, TP Hồ Chí Minh họp khẩn

Xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới, TP Hồ Chí Minh họp khẩn -0
 Toàn cảnh buổi họp sáng nay.

Trước việc xuất hiện nhiều trường hợp nghi nhiễm mới trên địa bàn, sáng 27-5, Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch Covid-19 đã tổ chức buổi họp khẩn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 26-5 và sáng 27-5, thành phố ghi nhận 24 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Thành phố đang tiến hành điều tra truy vết các trường hợp nghi nhiễm, đến nay đã ghi nhận 16 quận, huyện có liên quan.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), đánh giá sơ bộ cho thấy, đây là một chuỗi lây nhiễm đang diễn tiến, phát hiện được nhờ các trường hợp có triệu chứng đi khám tại cơ sở y tế. Mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên việc tổ chức truy vết, tầm soát phải thần tốc quyết liệt, hiệu quả.

Xem chi tiết:

Xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới, TP Hồ Chí Minh họp khẩn

 12:23

 Ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới, Bộ Y tế kêu gọi hỗ trợ nhân lực phòng, chống dịch

Trong sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19 mới tại bốn tỉnh. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 30 ca, Bắc Giang có 21 ca, Điện Biên và Hải Dương đều phát hiện thêm một ca nhiễm mới. 

Ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới, Bộ Y tế kêu gọi hỗ trợ nhân lực phòng, chống dịch -0
 

Tính đến 12 giờ ngày 27-5, Việt Nam có tổng cộng 4.674 ca ghi nhận trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 3.104 ca.

Sáng 27-5, GSTS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã kêu gọi lãnh đạo 125 trường đại học và cao đẳng y, dược trên toàn quốc hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh.

Ngày 27-5, Bộ Y tế đã điều động các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh với số lượng tình nguyện viên chi viện là 375 người. Các đoàn đều có mặt tại Bắc Giang trong ngày 27-5, riêng đoàn Đại học Điều dưỡng Nam Định sẽ có mặt trong ngày mai (28-5).

Xem chi tiết: 

Trưa 27-5: Ghi nhận thêm 53 ca nhiễm mới

 10:52

 Có 24 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại giáo phái truyền giáo Phục Hưng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), 8 giờ sáng 27-5, thành phố ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến giáo phái Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp, nâng tổng số ca nghi nhiễm lên 24 trường hợp. 

24 trường hợp này bao gồm 19 người sinh hoạt cùng trong Giáo phái, hai người là tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia Giáo phái, ba người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm làm việc tại phường 10, quận Phú Nhuận.

Xem chi tiết: 

Có 24 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại giáo phái truyền giáo Phục Hưng 

 08:40

 Thêm 10 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại giáo phái truyền giáo Phục Hưng

Thêm 10 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại giáo phái truyền giáo Phục Hưng -0
 Truy vết, xét nghiệm tại tòa nhà quận Phú Nhuận có ca nghi nhiễm Covid-19.

Sáng 27-5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, số trường hợp nghi nhiễm Covid-19 ở những thành viên của giáo phái truyền giáo Phục Hưng hiện nay là 13 trường hợp.

Trước đó, tối 26-5, thành phố đã ghi nhận ba trường hợp nghi nhiễm Covid-19, một trường hợp cư trú tại huyện Hóc Môn, hai cư trú tại quận 12. Ba trường hợp này đều có triệu chứng viêm hô hấp và đi khám bệnh. Những người này được khám sàng lọc và chuyển cách ly tại bệnh viện và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết qua nghi ngờ. Đêm cùng ngày kết quả xét nghiệm khẳng định ba người này dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:

Thêm 10 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại giáo phái truyền giáo Phục Hưng

 08:21

 Thêm bốn ca mắc Covid-19, Hải Dương truy vết người đến chín địa điểm

Thêm bốn ca mắc Covid-19, Hải Dương truy vết người đến chín địa điểm -0
Công dân nước ngoài  sinh sống, làm việc trên địa bàn TP Hải Dương chờ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. 

Chiều 26-5, TP Hải Dương ghi nhận thêm bốn ca mắc Covid-19 tại ổ dịch Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị và liên quan đến ổ dịch Lương Thế Vinh - đại lộ Hồ Chí Minh. Thành phố đã ra Thông báo khẩn số 11 để tìm người đã tiếp xúc gần với người bệnh theo kết quả truy vết ban đầu.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu tất cả những người dân đã đến các địa điểm sau phải khai báo y tế ngay với UBND phường, xã hoặc Trạm y tế xã, phường gần nhất để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm.

Xem chi tiết: 

Thêm bốn ca mắc Covid-19, Hải Dương truy vết người đến chín địa điểm

 07:20

 Bắc Giang thiết lập cách ly xã hội hai huyện Hiệp Hòa và Yên Thế

Bắc Giang thiết lập cách ly xã hội hai huyện Hiệp Hòa và Yên Thế -0
Tiếp tế thực phẩm cho người dân tại khu thực hiện cách ly y tế. 

Từ 12 giờ trưa 26-5, UBND tỉnh Bắc Giang thiết lập trạng thái cách ly xã hội hai huyện Hiệp Hòa và Yên Thế, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Mọi người dân nơi được thiết lập cách ly phải ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn huyện mình.

Xem chi tiết:

Bắc Giang thiết lập cách ly xã hội hai huyện Hiệp Hòa và Yên Thế

 06:10

 TP Hồ Chí Minh thêm hai ca nghi nhiễm Covid-19 ở quận 12

TP Hồ Chí Minh thêm hai ca nghi nhiễm Covid-19 ở quận 12 -0
Tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm tại Hóc Môn. 

Tối 26-5, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận thêm hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cư trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Đây là hai người sinh hoạt chung tại Giáo phái truyền giáo phục hưng tại quận Gò Vấp cùng ca nghi nhiễm cư trú tại huyện Hóc Môn đã công bố trước đó.

Hai trường hợp mới ghi nhận này cũng đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia định vào ngày 26-5, do có triệu chứng viêm hô hấp. Hai người này được phân loại khám sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi nhiễm Covid-19. Hiện cũng đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Xem chi tiết:

TP Hồ Chí Minh thêm hai ca nghi nhiễm Covid-19 ở quận 12 

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27-5: Bắc Ninh tạm thời không phát hiện ca nhiễm mới -0
 

 06:00

 Bắc Giang, Lạng Sơn ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 27-5, Việt Nam ghi nhận 25 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có một ca cách ly sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. 24 ca ghi nhận trong nước bao gồm 23 ca tại Bắc Giang và một ca tại Lạng Sơn.

Bắc Giang ghi nhận 23 ca nhiễm mới (BN6089-BN6111) đều là ca bệnh trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, cả nước ghi nhận 6.111 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.853 ca khỏi bệnh, 45 ca tử vong. Số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế âm tính từ 1-3 lần lên tới 218 ca. 

Việt Nam có tổng cộng 4.621 ca ghi nhận trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 3.051 ca.

Xem chi tiết:

Bắc Giang, Lạng Sơn ghi nhận 24 ca nhiễm Covid-19 mới 

Bản tin cập nhật dịch Covid-19 ngày 27-5: Bắc Ninh tạm thời không phát hiện ca nhiễm mới -0
 

Ngày 26-5, ghi nhận số ca nhiễm mới cao thứ 2 tại Việt Nam kể từ khi bùng phát dịch đến nay với 235 ca nhiễm Covid-19 trong nước. Chỉ trong 29 ngày, tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 vượt mốc 3.000. Hôm qua, Việt Nam ghi nhận có 59 trường hợp được điều trị khỏi và một trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 và có bệnh lý nền. 

Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn là hai điểm nóng nhất với tổng số ca được ghi nhận tới nay là 1.543 ca tại Bắc Giang và 624 ca tại Bắc Ninh. 

Ngày hôm qua, Bắc Giang đã triển khai phương pháp test nhanh để sàng lọc các ca nghi nhiễm trong khu vực lưu trú của công nhân. Với việc làm khẩn trương này, Bắc Giang hy vọng sẽ kiểm soát được nguồn lây, phát hiện nhanh các ca F0. Về công tác điều trị, chiều qua, sau khi khảo sát, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dự kiến lựa chọn Bệnh viện Tâm thần thành địa điểm thứ 2 sau Bệnh viện Phổi để điều trị bệnh nhân nặng do Covid-19.

Bắc Ninh hôm qua cũng đã có quyết định thành lập thêm hai bệnh viện dã chiến có quy mô tổng cộng 650 giường nhằm sẵn sàng tiếp nhận điều trị, cách ly bệnh nhân Covid-19. 

Tình hình dịch tại Hà Nội cũng diễn biến vô cùng phức tạp khi chùm ca bệnh tại Công ty T&T vẫn đang tiếp tục phát hiện những ca nhiễm mới và chùm này chưa xác định được nguồn lây. Trong gần một tháng qua, Hà Nội ghi nhận 149 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng ở 20 quận, huyện. Các ca bệnh này liên quan đến tám chùm ca bệnh: chùm Đà Nẵng (46 ca), chùm Times City và Công ty T&T (38 ca), chùm Bắc Ninh (17 ca), chùm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (17 ca), chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (12 ca), chùm Hưng Yên (8 ca), chùm Hải Dương (1 ca), chùm khác (10 ca).

Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP của Chính phủ về việc Thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19. Theo đó, Nghị quyết thông qua chủ trương thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 với các nội dung như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 88/TTr-BTC ngày 24-5-2021.

Nghị quyết nêu rõ, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ vaccine phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành trong ngày 26-5-2021.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan