Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn)

Giải pháp toàn diện thực hiện đổi mới tư duy xây dựng pháp luật trong kỷ nguyên mới

Những quy định đổi mới trong dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước đột phá trong công tác xây dựng pháp luật, giúp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo nền tảng vững chắc để triển khai các mục tiêu phát triển đất nước

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã chính thức khép lại sau 29,5 ngày làm việc với nhiều nội dung quan trọng và ý nghĩa. Với khối lượng lớn công việc và những vấn đề cấp bách của đất nước được đưa ra thảo luận, theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, kỳ họp lần này không chỉ đạt được những kết quả nổi bật mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Các quyết sách của Quốc hội hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội đã nỗ lực nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các quyết sách của Quốc hội thực sự hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần vào thành công của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Nỗ lực đóng góp, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đại biểu, trong đó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác lập pháp và quyết định các chủ trương lớn, tạo dấu ấn trong công tác xây dựng pháp luật của đất nước.
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) phát biểu tại hội trường ngày 4/11. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa kịp thời định hướng luật chỉ quy định những vấn đề khung

Đề cập đến vấn đề đổi mới hoạt động lập pháp theo hướng luật chỉ quy định những vấn đề khung, đại biểu Quốc hội kiến nghị cần thể chế hóa kịp thời định hướng này để tạo căn cứ cho việc tổ chức thực hiện theo đúng nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Quang cảnh Hà Nội từ trên cao. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển bền vững

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu bật ba "điểm nghẽn" lớn hiện nay của đất nước, bao gồm thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó thể chế được xem là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Đây chính là vấn đề cần được giải quyết hàng đầu nhằm tạo động lực mạnh mẽ, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Lễ đón Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài, ngày 22/10. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam-Malaysia hiệu quả, thực chất

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 25/10. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Ðối tác chiến lược giữa hai nước.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nêu ưu tiên của nước này trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu. (Nguồn: Belga)

Chặng đường nhiều khó khăn với Bỉ trên cương vị Chủ tịch Hội đồng EU

Từ ngày 1/1/2024, Vương quốc Bỉ bắt đầu đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian sáu tháng. Làn sóng di cư ở châu Âu, việc mở rộng liên minh, hệ lụy từ biến đổi khí hậu và xung đột ở Ukraine, Trung Đông... là những vấn đề cam go mà Chủ tịch Hội đồng EU phải tập trung giải quyết trong thời gian tới.
Ba Chủ tịch Quốc hội ba nước Campuchia, Việt Nam, Lào sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất. (Ảnh: quochoi.vn)

Nâng cao vai trò Quốc hội thúc đẩy hợp tác với Campuchia, Lào và Thái Lan

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina ngày càng thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Argentina từ ngày 23-28/4/2023. Sáng ngày 24/4, tại trụ sở Quốc hội Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau.
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV chiều 15/11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.