Bên lề Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV:

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

NDO - Sau 21 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00

Dấu ấn từ công tác lập pháp

Đánh giá chung về kỳ họp, đại biểu Hà Phước Thắng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, đạt được những kết quả tích cực theo kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu, mong đợi của cử tri và nhân dân, trong đó kết quả công tác lập pháp tại kỳ họp là dấu ấn quan trọng, nổi bật, đóng góp ý nghĩa vào thành công chung của kỳ họp.

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV ảnh 1

Đại biểu Hà Phước Thắng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, lần này ngoài đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, Quốc hội đã cho ý kiến 7 dự án luật và thông qua 6 dự án luật khác.

Đại biểu đánh giá, với việc định hướng lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của Chính phủ, các cơ quan soạn thảo và các cơ quan thẩm tra của Quốc hội đã nỗ lực thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình trong việc chuẩn bị các dự thảo luật, chuẩn bị nhiều tài liệu cho đại biểu Quốc hội nghiên cứu một cách tốt nhất.

Ngoài ra, công tác lập pháp là nhiệm vụ trọng tâm nên không khí các cuộc thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường luôn rất sôi động, các đại biểu đã có những phát biểu tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm trong việc chuẩn bị thông qua các dự thảo luật và cho ý kiến luật.

“Tôi cho rằng với những định hướng và quy chế kỳ họp được thông qua, việc chuẩn bị từ sớm, từ xa của Chính phủ cũng như của các cơ quan Quốc hội để giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình sẽ tiếp tục được phát huy tốt trong thời gian sắp tới, để chúng ta có những quyết sách lớn về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, với những dự án trọng điểm cũng như công tác lập pháp đối với những luật triển khai trong thời gian tới sẽ hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống, giúp đất nước phát triển và đời sống nhân dân ngày một nâng lên”, đại biểu cho biết.

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV ảnh 2

Đại biểu Đồng Ngọc Ba (Bình Định) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đồng quan điểm, đại biểu Đồng Ngọc Ba (Bình Định) cũng đánh giá cao công tác lập pháp ở kỳ họp này. Đại biểu cho biết, có thể nói, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, qua các kỳ họp của Quốc hội đều có những đổi mới trong các công tác của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập pháp.

Theo đại biểu Đồng Ngọc Ba, ở kỳ họp này, khối lượng công việc lập pháp rất lớn, song cốt lõi của vấn đề là Quốc hội xem xét và thông qua các đạo luật vẫn là chất lượng của các luật này, để làm sao các đạo luật bảo đảm các yêu cầu và tính khả thi, hiệu quả để đi vào cuộc sống.

“Vì thế, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận rất kỹ, trên cơ sở lý thuyết, thực tiễn, rồi cả những biện pháp tổ chức thực hiện trên thực tế, cho nên không phải vì ban hành chính sách thật nhanh mà bỏ qua yêu cầu về nội dung”, đại biểu nêu rõ.

Trong khi đó, đại biểu Trần Quang Minh (Quảng Bình) cho rằng đây là một kỳ họp rất thành công, nhất là khi nhìn lại công tác chuẩn bị, đưa những vấn đề để Quốc hội xem xét và quyết định, cùng với việc lấy ý kiến của các đại biểu trước kỳ họp để thông qua chương trình cũng như nội dung kỳ họp, rồi đến khâu thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và đặc biệt là sự điều hành của chủ tọa đối với các nội dung liên quan, nhất là chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành.

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV ảnh 3
Đại biểu Trần Quang Minh (Quảng Bình). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Trần Quang Minh nhấn mạnh, có thể khẳng định rằng kỳ họp lần này rất thành công với sự bố trí các chương trình và nội dung rất khoa học, hợp lý.

“Trong thời gian ngắn nhất có thể, nhiều đạo luật đã được thông qua, trong đó đặc biệt là những đạo luật có liên quan đến nhau, giúp các đại biểu thấy được bức tranh tổng quan và có sự liên hệ lẫn nhau. Cho nên việc xây dựng luật lần này tôi cho rằng sẽ bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả”, đại biểu nêu quan điểm.

Nêu cao trách nhiệm vì cử tri, nhân dân

Bên cạnh công tác lập pháp, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đánh giá cao Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV diễn ra chất lượng, hiệu quả về cả mặt giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, vì lợi ích của cử tri và nhân dân.

Theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) tinh thần đổi mới đã được Quốc hội “thổi” vào nhiệm kỳ này rất nhiều. Quốc hội đã có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, những vấn đề cần thiết đối với đời sống xã hội được xác lập trước, đưa vào kế hoạch thực hiện.

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV ảnh 4

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu nhấn mạnh, các vấn đề phải được xử lý một cách cặn kẽ, thấu đáo, cho nên 2 dự án luật được đưa ra Quốc hội bàn thảo ở kỳ họp này là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ tiếp tục được cho ý kiến ở các kỳ họp sau.

Đặc biệt, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do có tác động trên diện rộng, liên quan đến vấn đề phức tạp, nên Quốc hội quyết định sẽ tiến hành cho ý kiến và thông qua ở 3 kỳ họp. Đại biểu cho rằng, phải có cách tổ chức thực hiện khoa học mới có thể giải quyết được cơ bản những vấn đề về đất đai, đặc biệt là vấn đề nảy sinh mà pháp luật chưa bao quát hết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện triển khai các dự án, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân và người dân được hưởng thành quả từ pháp luật liên quan đến đất đai.

Đại biểu cũng cho rằng cần có sự chuẩn bị rất kỹ, tổ chức nhiều hội thảo, các cuộc đối thoại, lấy ý kiến người dân, đối tượng tác động liên quan đến cả doanh nghiệp, người dân, để có những điều chỉnh chính xác, quy định chính sách phù hợp.

Liên quan đến dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đây cũng là 1 dự luật rất “nóng”, liên quan trực tiếp đến mỗi người, thu hút sự quan tâm lớn.

“Với tinh thần lấy người dân, người bệnh làm trung tâm, chúng ta đã thay đổi quan điểm trong cách tiếp cận xây dựng luật, toàn bộ cấu trúc về luật cũng phải điều chỉnh lại, cần phải được làm rất kỹ, mặc dù kế hoạch của Chính phủ là thông qua dự án luật này chỉ trong 2 kỳ họp”, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cho biết.

Đại biểu khẳng định đây cũng xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đời sống nhân dân, cho nên dự án luật này sẽ được lùi lại để thông qua ở kỳ họp tới, với nội dung sát với thực tiễn hơn, bởi điều quan trọng là pháp luật, chính sách phải đi vào thực tiễn.

Nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp vào thành công chung Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV ảnh 5

Đại biểu Dương Khắc Mai - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chung quan điểm, đại biểu Dương Khắc Mai - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Đắk Nông cho rằng, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và trong bối cảnh hiện nay cần phải chuẩn bị một cách thật chu đáo, kỹ lưỡng để luật đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn luôn thay đổi, vận động.

Liên quan Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng cho rằng đây là 1 dự luật chi phối rất rộng đến mọi đối tượng trong toàn xã hội và dự kiến luật sẽ được thông qua trong 3 kỳ họp và đây mới là kỳ họp thứ nhất.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư và sớm lấy ý kiến rộng rãi trong toàn dân để có những phương án tối ưu nhất.

“Làm sao để thật kỹ càng và khi luật đi vào cuộc sống sẽ giúp tháo gỡ được những nút thắt, điểm nghẽn hiện nay cùng những chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, cũng như tạo điều kiện cho công tác quản lý đất đai được tốt hơn, bảo đảm đất đai trở thành nguồn lực của đất nước để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đời sống của người dân được bảo đảm hơn”, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh.