Lập lại trật tự trong kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm

Sau một thời gian trầm lắng, gần đây, các cơ sở kinh doanh các loại hình kinh doanh có điều kiện, như: vũ trường, quán bar, ka-ra-ô-kê, cầm đồ... phát triển mạnh trên địa bàn Hà Nội. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố có hơn 40 quán bar, vũ trường, hàng trăm nhà hàng ka-ra-ô-kê, 2.710 cửa hàng cầm đồ... Hoạt động của những cơ sở này luôn phát sinh phức tạp liên quan tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Ðơn cử như đêm 1-7, khi kiểm tra quán bar Nutz ở tầng hầm khách sạn Sheraton, lực lượng công an đã phát hiện 140 nam nữ thanh niên đang nhảy múa thác loạn, nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma tuý tổng hợp... Tiếp đó vào 0 giờ 45 phút ngày 8-8, một số thanh niên đến quán bar DJ PARK trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ (quận Hai Bà Trưng) uống rượu, rồi nảy sinh mâu thuẫn giữa các nhóm, dẫn đến xô xát, làm hai người chết và một người bị thương. Mới đây, đêm 4-9, đoàn kiểm tra liên ngành của công an thành phố kiểm tra hai quán bar trên phố Hàng Buồm, phát hiện hàng trăm khách lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa, dù hai quán này chỉ đăng ký kinh doanh ăn uống. Lực lượng chức năng phát hiện trong các quán có hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và rượu giả.

Tại các quán ka-ra-ô-kê, tình hình an ninh trật tự cũng phức tạp không kém. Ngày 6-8, Công an quận Ðống Ða đã phát hiện, bắt quả tang ba nữ tiếp viên của quán ka-ra-ô-kê 14 phố Phan Văn Trị (quận Ðống Ða) đang "biểu diễn" múa thoát y cho khách. Tối 10-9, tổ công tác Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) bắt quả tang vụ tương tự tại quán ka-ra-ô-kê ở số 9 phố Nguyễn Khắc Cần. Ngoài ra, một số cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, gây ra những hậu quả đáng tiếc như vụ hỏa hoạn tại quán bar EZ Club trên phố Mã Mây, làm hai người chết... Các cửa hàng cầm đồ cũng là nơi hay vi phạm các quy định của pháp luật, tiêu thụ tài sản trộm cắp, lừa đảo...

Theo số liệu của Công an thành phố, tám tháng đầu năm nay, đã xảy ra gần 120 vụ việc lộn xộn liên quan những cơ sở kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm này. Lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1.600 cơ sở có hành vi vi phạm, phạt gần 2,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 100 trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị kiến nghị đình chỉ hoạt động, thu hồi đăng ký kinh doanh.

Tình hình phức tạp như vậy, trong khi công tác quản lý của cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, chưa nghiêm túc. Ở địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, thời gian gần đây có thêm nhiều cơ sở kinh doanh ka-ra-ô-kê quy mô lớn, nhưng các cơ sở này đều không có đủ thủ tục hành chính, kinh doanh không đúng đăng ký, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Nguyên nhân một phần do đơn vị quản lý cấp cơ sở không thực hiện nghiêm túc chức năng quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự. Tình trạng vi phạm phổ biến là kinh doanh quá giờ cũng không bị đơn vị quản lý cấp cơ sở xử lý triệt để.

Trước diễn biến phức tạp của các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ "nhạy cảm" về an ninh trật tự, mới đây Công an thành phố triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh: vũ trường, ka-ra-ô-kê, cơ sở kinh doanh rượu, nước giải khát có sử dụng nhạc mạnh; kinh doanh dịch vụ cầm đồ ... Trong đợt này, các tổ công tác liên phòng, liên lực lượng vừa áp dụng biện pháp kiểm tra hành chính, vừa tổ chức trinh sát để nắm bắt kịp thời mọi biểu hiện nghi vấn. Ban Giám đốc Công an thành phố trực tiếp kiểm tra công tác này tại công an các quận, huyện, thị xã. Qua kiểm tra, sẽ chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác chỉ đạo và phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng, để phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lập lại trật tự trong hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm