#lao động Việt Nam

30 kết quả

Lao động chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Trung tâm Lao động ngoài nước. (Ảnh Colab)
Xã hội

Thực tập sinh Việt Nam bắt buộc phải tham gia chế độ bảo hiểm công tại Nhật Bản

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin về thông báo của phía Nhật Bản liên quan đến việc tham gia chế độ bảo hiểm công của nước này đối với thực tập sinh nước ngoài. Đây là chính sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi an sinh của thực tập sinh trong quá trình làm việc và sinh sống tại Nhật Bản.

Các đại biểu cùng tham gia sự kiện ra mắt ứng dụng “Việc làm ngoài nước DOLAB-JICA”. (Ảnh: HẢI YẾN)
Xã hội

Giải pháp số hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 30/7, Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Nội vụ phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) khai trương ứng dụng “Việc làm ngoài nước DOLAB-JICA” (DJ app), đánh dấu bước tiến mới trong hỗ trợ người lao động Việt Nam tiếp cận việc làm ở nước ngoài một cách trực tiếp, minh bạch và miễn phí.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Thống đốc tỉnh Gyeongnam Park Wan Soo đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền hai bên.
Chính trị

Ký kết hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc)

Chiều 2/5, tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Park Wan Soo, Thống đốc tỉnh Gyeongnam chủ trì lễ ký. Việc ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản.
Chính trị

Thúc đẩy hợp tác về nhân lực hiệu quả, bền vững giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 16/12, tại Tokyo, tiếp tục chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Koizumi Ryuji, Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Takemi Keizo… Tham dự có khoảng 500 đại biểu hai nước.
Đài Loan (Trung Quốc) hỗ trợ cho lao động Việt Nam bị thương
Video

Đài Loan (Trung Quốc) hỗ trợ cho lao động Việt Nam bị thương

Ngày 24/9, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi vụ cháy nổ xảy ra tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương ở Đài Loan (Trung Quốc) khiến hơn 100 người thương vong, trong đó có 16 người lao động Việt Nam bị thương. Đơn vị này đã chỉ đạo các doanh nghiệp phải cử lao động phối hợp với cơ quan liên quan của Đài Loan kịp thời cứu chữa và bảo đảm lợi ích cho người lao động.
Lính cứu hỏa ở hiện trường vụ cháy tại nhà máy của Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương, Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 22/9 vừa qua. (Ảnh: CTI/qua Reuters TV)
Xã hội

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động Việt Nam trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các công việc nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ cháy tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương ở Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22/9 vừa qua.
Khói bốc lên từ hiện trường vụ cháy nổ nhà máy ở Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 23/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Chính trị

Các lao động Việt Nam không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Tối 23/9, thông tin mới nhất từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, Ban Quản lý lao động (Văn phòng Văn hóa - Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã gửi thông tin báo cáo liên quan đến vụ việc cháy nổ tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương, địa chỉ số 38, đường Kinh Kiến, phường Tiền Tiến, thành phố Bình Đông, huyện Binh Đông, Đài Loan) vào lúc 17 giờ 31 phút ngày 22/9/2023.
Sẽ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang làm việc tại tỉnh Wakayama, Nhật Bản
Xã hội

Sẽ tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam sang làm việc tại tỉnh Wakayama, Nhật Bản

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) và tỉnh Wakayama (Nhật Bản) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác khung pháp lý cơ bản về tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Qua đó, chính quyền tỉnh Wakayama sẽ thuận lợi xây dựng các cơ chế trợ giúp, quan tâm đối với người lao động Việt Nam thực tập và làm việc tại địa bàn tỉnh.
Bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản
Xã hội

Bảo đảm quyền lợi cho lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình phái cử thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản bắt đầu từ năm 1993 đến nay đã bộc lộ một số hạn chế. Do đó, phía Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc Nhật Bản triển khai việc xem xét sửa đổi quy định liên quan đến chương trình này, góp phần cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập, bảo đảm quyền lợi cho thực tập sinh Việt Nam khi làm việc tại Nhật Bản.
26 lao động Việt Nam được tiếp nhận qua cửa khẩu Phnom Den-Tịnh Biên. (Ảnh: nhandan.vn)
ASEAN

Giải cứu hơn 600 công dân bị lừa tại Campuchia

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, trong những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã tích cực trao đổi, hợp tác với các cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ, giải cứu các công dân bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép tại Campuchia; đề nghị phía Campuchia không xử phạt hành chính những người này.
Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) giữa VAMAS và NAGOMi (Ảnh: Dolab).
Xã hội

Ký ghi nhớ hợp tác nhằm bảo hộ, tăng quyền lợi của lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam và Hiệp hội toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài của Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; lành mạnh hóa hoạt động phái cử, tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam sang Nhật Bản. Đồng thời, bảo hộ và tăng quyền lợi của lao động Việt Nam học tập và làm việc tại nước này.

Ảnh minh họa.
Xã hội

Từ ngày 8/11, Nhật Bản tiếp nhận lại lao động Việt Nam

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), sau nhiều tháng ngừng tiếp nhận lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhật Bản sẽ bắt đầu "mở cửa" tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam sang làm việc từ ngày 8/11, kèm theo các điều kiện về tiêm vaccine, cách ly.