Ký kết hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc)

NDO - Chiều 2/5, tại thành phố Biên Hòa đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc). Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Park Wan Soo, Thống đốc tỉnh Gyeongnam chủ trì lễ ký. Việc ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Thống đốc tỉnh Gyeongnam Park Wan Soo đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền hai bên.
Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Thống đốc tỉnh Gyeongnam Park Wan Soo đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền hai bên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chào mừng đoàn lãnh đạo chính quyền tỉnh Gyeongnam đến thăm và làm việc tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Tại Đồng Nai, doanh nghiệp Hàn Quốc đang là quốc gia dẫn đầu về số dự án và vốn đầu tư vào Đồng Nai với gần 7,3 tỷ USD.

Thời gian qua, chính quyền một số địa phương hai tỉnh Đồng Nai và Gyeongnam đã có mối quan hệ hợp tác, thông qua đó có rất nhiều hoạt động về giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục.

Ký kết hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao tính thiết thực trong hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh và mong muốn thời gian tới. Đồng Nai đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc và thường xuyên có các hoạt động giao lưu thiết thực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Park Wan Soo, Thống đốc tỉnh Gyeongnam, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực; trong đó, chú trọng hợp tác để xây dựng nguồn nhân lực, nhân tài kế cận. Việc hợp tác trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Thống đốc tỉnh Gyeongnam Park Wan Soo đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền hai bên.

Ký kết hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) ảnh 3

Thống đốc tỉnh Gyeongnam Park Wan Soo phát biểu tại lễ ký kết.

Cũng tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất hai tỉnh Đồng Nai và Gyeongnam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền và Quận Trưởng chính quyền quận Geochang ông Koo In Mo đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về lao động.

Ngoài ra, Trường đại học Đồng Nai và Trường đại học Gyeongnam Geochang đã ký kết hợp tác đào tạo nhân lực.

Đồng Nai là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam của Việt Nam với dân số hơn 3,2 triệu người. Hàng chục năm qua, Đồng Nai luôn khẳng định vị thế tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về phát triển công nghiệp, thu ngân sách và có những đóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đầu tư một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia; trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành với số vốn lên đến 16,6 tỷ USD, đây là dự án lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội bứt phá phát triển kinh tế- xã hội cho Đồng Nai và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ký kết hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) ảnh 4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất Mai Văn Hiền và Quận Trưởng chính quyền quận Geochang ông Koo In Mo đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về lao động.

Trong khi đó, Gyeongnam là tỉnh ở phía đông của Hàn Quốc với dân số hơn 3,2 triệu người. Gyeongnam là địa phương kinh tế phát triển đứng thứ 3 của Hàn Quốc; mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của Hàn Quốc.

Gyeongnam còn là địa phương khá phát triển về giáo dục, với nhiều trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc thu hút đông học sinh từ nhiều nước, trong đó, có Việt Nam. Gyeongnam hằng năm thu hút rất đông lao động Việt Nam đến đây sinh sống, làm việc.