Lào Cai: Giảm hẳn lái xe tham gia giao thông có nồng độ cồn

NDO -

NDĐT - Sau một tuần ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 mới ban hành, trên các tuyến đường chính ở TP Lào Cai, đã giảm hẳn lái xe có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông, trên các tuyến đường chính ở TP Lào Cai.
CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông, trên các tuyến đường chính ở TP Lào Cai.

Đại lộ Trần Hưng Đạo là tuyến đường huyết mạch của TP Lào Cai, với lưu lượng xe rất lớn lưu thông mỗi ngày, cũng là một trong những nơi thường xuyên bố trí chốt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trước kia, mỗi buổi kiểm tra đều có khá nhiều lái xe điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, đã bị lực lượng chức năng xử lý khi qua chốt, thì khoảng một tuần nay, số lái xe vi phạm nồng độ cồn bất ngờ giảm hẳn, thậm chí vắng bóng.

Trung úy Thái Điềm Dung, thuộc Đội CSGT TP Lào Cai cho biết: So với trước đây, trung bình mỗi buổi tối cắm chốt, tổ công tác kiểm soát khoảng 500-600 phương tiện giao thông trên đường Trần Hưng Đạo thì có khoảng 7-8 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 100 có hiệu lực, đa số các lái xe điều khiển ô-tô và người dân đi xe máy đã chấp hành khá tốt, giảm hẳn số vụ việc vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Quá trình kiểm tra, kiểm soát của lực lượng CSGT TP Lào Cai cũng cho thấy, bước đầu, số vụ va chạm giao thông trên các tuyến có chiều hướng giảm, số người sử dụng dịch vụ taxi hoặc nhờ người thân cầm lái an toàn sau sử dụng rượu bia khá phổ biến.

Theo anh Nguyễn Viết Lực, lái xe hãng taxi Sa Pa, do bản thân hành nghề dịch vụ nên sau khi Nghị định 100 áp mức phạt cao hơn thì anh cũng “đoạn tuyệt” với rượu bia, vì bị tước bằng lái chẳng khác nào mất “cần câu cơm”. “Chấp hành nghiêm cũng là bảo đảm an toàn cho mình và hành khách. Từ khi có quy định mới, bản thân không uống nhưng lại được chở rất nhiều hành khách vào ra các quán nhậu, các hãng khác cũng như vậy”, anh Lực nói.

Chị Nguyễn Thu Trang, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai có chồng là người thường hay “khách khứa” tâm sự: “Trước Nghị định 100 chồng mình đã dính phạt một lần rồi nên rất nhớ, nay quy định còn nghặt nghèo hơn nên mình luôn sẵn sàng đi đón chồng sau bữa nhậu hoặc có bận thì cũng phải để chồng bắt taxi về”.

Theo Trung tá Lê Toàn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Lào Cai, chưa có thống kê cụ thể, nhưng song song với quá trình kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn thành phố, bước đầu ghi nhận số vụ va chạm giao thông dù nhẹ giảm hơn so với trước; mật độ taxi lưu thông trên đường, số phụ nữ ngồi sau vô-lăng cũng phổ biến hơn.

Từ nay đến hết lễ hội xuân 2020, lực lượng CSGT TP sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ hơn về quy định mới, đồng thời tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Chốt kiểm tra cố định sẽ đặt ngẫu nhiên trên các tuyến phố; các tổ, đội trong quá trình tuần tra trên đường khi nhận thấy biểu hiện cũng sẽ tiến hành đo nồng độ cồn trên tinh thần xử lý triệt để “không có vùng cấm”. “Tất cả các trường hợp tham gia giao thông mà vi phạm nồng độ cồn đều sẽ bị xử lý nghiêm, bị tước bằng lái xe và tạm giữ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với cán bộ nhà nước, ngoài xử lý vi phạm chúng tôi còn gửi thông báo tới cơ quan, đơn vị và nơi cư trú”, Trung tá Thắng nhấn mạnh.

Thống kê của Đội CSGT TP Lào Cai cho thấy, sau một tuần ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, tổng cộng có tám trường hợp xe mô-tô bị xử phạt hành chính, tước bằng lái theo quy định; xe ô-tô chưa phát hiện trường hợp nào. Điều đáng nói, từ khi Nghị định 100 phát huy hiệu lực , ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tốt hơn, số người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn giảm hẳn.