Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội động viên người dân vùng lũ

Sáng 31/7, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để động viên, chia sẻ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn của những ngày mưa lũ, úng ngập và khắc phục hậu quả sau mưa lũ
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà và động viên người dân vùng lũ.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà và động viên người dân vùng lũ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị chức năng địa phương chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sau khi nước rút; chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó với các trận mưa tiếp theo, không để bị động trước các tình huống.

Hiện khu vực xã Nam Phương Tiến vẫn chìm sâu trong nước. Đoàn công tác phải sử dụng thuyền để tiếp cận và hỗ trợ người dân. Đoàn công tác đã mang tới những suất quà nhu yếu phẩm, kịp thời giúp người dân vùng lũ bớt phần khó khăn. Mỗi suất quà có: 1 bếp ga mini và 2 bình ga trị giá 500 nghìn đồng; thịt hộp, pate hộp, cá hộp và 1 số nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 500 nghìn đồng...

Bà Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện Chương Mỹ rà soát và thống kê cụ thể về thiệt hại trong và sau khi nước rút để thành phố sẽ có những hỗ trợ cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện huyện Chương Mỹ cho biết, mưa lớn cả tuần qua đã khiến một số địa bàn của huyện bị ngập lụt nặng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Số liệu thống kê nhanh, đến 11 giờ ngày 31/7, 20 thôn, xóm bị ngập; số hộ bị ngập từ 0,5-2m là 1.480 hộ; số nhân khẩu cần cứu trợ là 7.410 nhân khẩu; số nhân khẩu bị ngập phải sơ tán là 4.329 người.

Diện tích lúa, hoa màu, thủy sản, chuồng trại… bị thiệt hại khá lớn. Chiều dài kênh mương bị hư hỏng lên tới 651m; đoạn đê bị ngập là 6.135m thuộc địa bàn 10 xã: Tốt Động, Đông Sơn, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Trần Phú.