Làm việc xuyên Tết, lấy hiệu quả và tiến độ làm ưu tiên hàng đầu, nhiều dự án trọng điểm tại Hà Nội đang được triển khai với quyết tâm cao. “Điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng tại các dự án cũng dần được khơi thông.
Chiều 16/10, nước đã bắt đầu rút tại các khu vực trên địa bàn xã Phú Lộc, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế. Hai xã này trước đó đã bị ứ ngập do mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến sáng 16/10.
Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m từ khoảng 5 giờ 10 phút, đến trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ trên diện rộng.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm 7 giờ sáng nay (ngày 8/10), thành phố còn 21 điểm ngập trên 10cm, trong đó có 12 vị trí trên 30cm, 9 điểm ngập từ 10-30cm.
Sáng nay (8/10), mặc dù chỉ còn mưa nhỏ rải rác ở nhiều nơi nhưng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vẫn còn ghi nhận nhiều điểm úng ngập. Tổng lượng mưa đo được trong 2 ngày ở mức cao.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0 giờ 10 phút đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa diện rộng, cường độ lớn, đã xuất hiện hàng chục điểm úng ngập. Lực lượng chức năng đã chủ động, tăng cường công tác ứng trực để bảo đảm an toàn.
Hoàn lưu của cơn bão số 10 gây ra mưa lớn, úng ngập diện rộng toàn Thủ đô Hà Nội. Trước nhiều tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã lập tức vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ người dân.
Từ sáng sớm ngày 30/9, Hà Nội liên tục có mưa to đến rất to. Mưa kéo dài, cường độ tập trung từ 11 giờ đến 13 giờ cùng ngày gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông
Mưa to kéo dài từ sáng sớm đến đầu giờ chiều hôm nay (30/9) khiến Thủ đô Hà Nội xuất hiện hàng chục điểm úng ngập. Đặc biệt, nhiều tuyến phố trung tâm cũng ngập nặng khiến giao thông khó khăn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Văn bản số 4932/UBND-ĐMPT về việc triển khai “Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, hồi 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 630km về phía Đông.
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế phát cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi tiếp tục ở mức cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.
Quá trình thi công hệ thống thoát nước ở ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hơn 250 bộ tiểu sành, hài cốt, nâng tổng số lên hơn 400 tiểu sành, hài cốt.
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này nông dân các huyện ngoại thành Hà Nội đang khẩn trương thực hiện các biện pháp tiêu úng đối với diện tích bị ngập; phục dựng diện tích cây trồng bị gãy đổ và thu hoạch nhanh gọn các trà lúa sớm, không để hạt lúa ngâm nước dài ngày.
Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ chiều 7/9, lượng mưa trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục gia tăng, gió mạnh, nhưng không xảy ra úng ngập khu vực đô thị. Tại khu vực ngoại thành xuất hiện một số điểm ngập úng cục bộ. Đáng tiếc, có hai người chết do siêu bão.
Chiều 6/9, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã về kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại tỉnh Thái Bình.
Sáng 31/7, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để động viên, chia sẻ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn của những ngày mưa lũ, úng ngập và khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Do ảnh hưởng bão số 2, những ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra mưa lớn diện rộng. Đáng chú ý, do chịu ảnh hưởng trực tiếp lũ rừng ngang, mực nước sông dâng cao, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều huyện ngoại thành, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân.
Với dự báo thời tiết diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường, nắng nóng xuất hiện nhiều hơn kèm theo nguy cơ xảy ra những trận mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn, không theo quy luật, thành phố Hà Nội chủ động lập kế hoạch thoát nước mùa mưa 2024.
Đường mới, cầu mới, nhưng chỉ sau một trận mưa to là xảy ra ngập úng. Đó là thực trạng của cầu Vĩnh Tuy 2 và một số đoạn của đường vành đai 2 trên cao tại Hà Nội. Trong đó, cầu Vĩnh Tuy 2 được khánh thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2023, rất mới, rất đẹp, nhưng vì rác thải quá nhiều mà không có đơn vị dọn dẹp thường xuyên, nên rác bịt hết các cống thoát nước, dẫn đến úng ngập mỗi khi mưa to, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua cầu.
Với dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, nắng nóng xuất hiện nhiều hơn, kèm theo những trận mưa lớn bất thường, mưa theo vùng tập trung trong thời gian ngắn, các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kịch bản phòng chống úng ngập trong mùa mưa.
Với mục tiêu nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải thiện chất lượng môi trường, thời gian qua Công ty Thoát nước Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong công tác quản lý, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước đô thị.
Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 5/7, khu vực nội thành Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.