Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, lợi dụng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chiều 25/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chiều 14/1, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nam Định xác định phòng, chống lãng phí có vị trí quan trọng như phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa không làm ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế-xã hội.
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo nội dung, kết quả Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
Chiều 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo; kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cùng một số nội dung quan trọng khác.
Với vai trò nòng cốt trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an với tinh thần “4 hơn” - quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục phát huy tính gương mẫu đi đầu, trước hết là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ, với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều mỏ khai thác khoáng sản, lượng đất đá thải trong quá trình khai thác là rất lớn, nhưng không được tận dụng để làm vật liệu san lấp mà phải vận chuyển về bãi thải đổ cao như núi rất tốn kém, chiếm nhiều đất, ô nhiễm môi trường.
Báo cáo tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2024, Sở Tài chính đã trình Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt phương án xử lý 12.915 địa chỉ nhà, đất. Trong đó, có 10.853 địa chỉ do thành phố quản lý và 2.062 địa chỉ do Trung ương quản lý.
Năm 2024, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được lực lượng Công an nhân dân thực hiện kiên quyết, kiên trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, đã dần trở thành “một xu thế”, lan tỏa như một “cuộc chiến chống giặc nội xâm” nhận được nhiều đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.
Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý từng bước hạn chế lãng phí. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí vẫn xảy ra khá nghiêm trọng, luôn đồng hành cùng bệnh quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.
Theo đại biểu Quốc hội, người dân không chỉ đồng tình, ủng hộ mà còn tham gia vào quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý để phát huy vai trò của người dân trong công tác này.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3766/UBND-ĐT về việc triển khai Công điện số 112/CĐ-TTg, ngày 6/11/2024, của Thủ tướng Chính phủ, tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài; khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng, chống lãng phí, thất thoát.
Chiều 13/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức phát động “Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đặc biệt lưu ý, ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị đối với tiến độ các công trình trọng điểm, trường hợp cần thiết, xem xét thay “tướng” những vị trí quan trọng, quyết định sự phát triển chung của tỉnh.
Thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hồi, sắp xếp lại nhà đất công sản, nhưng trên địa bàn vẫn còn nhiều vị trí nhà đất, mặt bằng bỏ trống, cho thuê sai mục đích hoặc bị chiếm dụng,… gây lãng phí và thiệt hại lớn cho Nhà nước.
Hiện nay, Dự án xây dựng cầu Vàm Cát Sứt trên tuyến đường Hương lộ 2, bắc qua sông Buông, thuộc địa phận thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã gần hoàn thành. Tuy nhiên, công trình có trị giá gần 400 tỷ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước này lại đứng trước nguy cơ không có đường kết nối, khiến việc hoàn thành nhưng không thể đưa vào sử dụng, nguy cơ lãng phí trước mắt là điều khó có thể tránh khỏi. Phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận những hình ảnh tại hiện trường trong ngày hôm nay 8/11.
Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban 4 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan.
Ngày 30/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội.
Trong bài viết “Chống lãng phí” mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm ví quan liêu, lãng phí là giặc nội xâm, nguy hiểm như tham nhũng. Hành vi tham nhũng là của những người có chức quyền, nhưng lãng phí thì ai cũng có thể, do đó lãng phí rất nguy hiểm, lãng phí có thể gặm nhấm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền.
Ngày 26/8, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Phước và Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp tổ chức giới thiệu Ngân hàng thực phẩm Bình Phước và triển khai chương trình hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn tỉnh cùng các khu vực lân cận.
Người dân thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), các tỉnh hạ du sông Cầu như Bắc Ninh, Bắc Giang mong đợi dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía nam thành phố Thái Nguyên sớm được đưa vào sử dụng để góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm nước thải ngày càng trầm trọng. Nhưng đến nay, thời gian thực hiện đã hết mà dự án vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu”.
Ngày 23/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng.
Sau 30 năm phát triển, Kiểm toán Nhà nước đã chứng tỏ vai trò và vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Nhà nước Việt Nam, trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội sáng 23/5, nhiều đại biểu Quốc hội nêu thực trạng nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang trong khi người dân vẫn khó mua nhà vì giá đắt đỏ.
Chiều 12/4, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức phiên họp lần thứ 7 để thảo luận, đánh giá về kết quả công tác và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong quý I và cho ý kiến về các nội dung, nhiệm vụ của quý II/2024.
Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều 4/1, Hội đồng xét xử Toàn án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng và thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Được khởi công xây dựng vào tháng 10/2020, đến nay, Dự án Khu Công viên Phần mềm số 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) chưa thể đưa vào sử dụng vì đang vướng do hành lang pháp lý về tài sản kết cấu hạ tầng công lĩnh vực công nghệ thông tin chưa được Chính phủ ban hành.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can trong vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, quy định tại các Điều 219 Bộ luật Hình sự.