Lan tỏa mô hình "Dân vận khéo"

Sau 48 năm kể từ ngày giải phóng và hơn 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Ðà Nẵng phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Công tác dân vận được đánh giá là một trong những kết quả nổi bật, tạo sức lan tỏa, giúp Ðà Nẵng phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn.
0:00 / 0:00
0:00
Ðại diện Liên đoàn Lao động thành phố Ðà Nẵng trao quà "An sinh công đoàn" tặng người lao động trên địa bàn thành phố.
Ðại diện Liên đoàn Lao động thành phố Ðà Nẵng trao quà "An sinh công đoàn" tặng người lao động trên địa bàn thành phố.

Năm 2009, Ban Dân vận Trung ương phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên phạm vi cả nước, xác định đây chính là sự đổi mới về phương thức hoạt động của công tác dân vận. Qua hơn 12 năm thực hiện, phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Ðà Nẵng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng chỉ đạo, triển khai với các mô hình cụ thể, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phong, 90 tuổi, ở tổ 9, phường Tân Chính, quận Thanh Khê chia sẻ: Chồng và 5 người con của Mẹ là liệt sĩ. Cứ ngày rằm, mồng một âm lịch, các cháu đoàn viên, thanh niên của phường, của tổ lại đến nhà, người thì mua hoa tươi, trái cây về thắp hương trên bàn thờ, người thì vào bếp nấu nướng, cùng Mẹ ăn bữa cơm, rồi dọn nhà cửa, vườn tược, chăm hoa, chăm cây. Hễ Mẹ ốm đau, trái gió trở trời là mọi người lại chia nhau đến thăm nom, chăm sóc.

Ngôi nhà nhỏ của Mẹ luôn rộn rã tiếng nói cười của các đoàn viên. Ðều đặn, các bạn trẻ lại cùng các y, bác sĩ đến khám sức khỏe cho Mẹ. Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Ðà Nẵng chia sẻ: Mô hình "Chúng con luôn bên Mẹ" được Thành đoàn Ðà Nẵng triển khai từ năm 2021, thực hiện hai tháng một lần tại nhà của 98 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Ðà Nẵng. Hoạt động nhằm góp phần chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng những hành động thiết thực góp phần đem đến niềm vui, sự chia sẻ để các Mẹ không cảm thấy cô quạnh, buồn tủi.

Ở Ðà Nẵng, có nhiều mô hình "Dân vận khéo" được các địa phương, ban, ngành, hội, đoàn thể… triển khai hiệu quả. Như mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà do Liên đoàn Lao động thành phố Ðà Nẵng phát động từ năm 2012. Chị Vũ Thị Nhu, ở tổ 2, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu hiện có 57 phòng cho công nhân thuê trọ, với số lượng khoảng 150 người. Ngay từ khi công đoàn quận đến vận động, chị đồng ý tham gia mô hình và cùng với công nhân, lao động khu trọ thực hiện tốt phần việc của mình. Họ cùng xây dựng nội quy khu trọ, khai báo tạm trú, tạm vắng; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu dân cư… Nhờ sâu sát, chị Nhu hiểu rõ hoàn cảnh của mỗi người, thường xuyên gặp gỡ, động viên, chia sẻ khó khăn với mọi người; phối hợp các đơn vị, tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, kịp thời giải quyết các vướng mắc đối với người thuê trọ... Ðợt dịch Covid-19 kéo dài, chị Nhu chủ động giảm 50% tiền thuê nhà, chia sẻ gạo, mì tôm, thực phẩm cùng các gia đình công nhân.

Từ mô hình nhỏ, đến nay, Ðà Nẵng có 57 tổ công nhân tự quản với 8.526 công nhân lao động bốn quận, huyện Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hòa Vang. Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ đều được trang bị loa di động, sách báo để có thể cập nhật thông tin, kiến thức pháp luật. Các tổ đã thể hiện tốt vai trò của mình, tham gia cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư văn hóa phối hợp tổ chức chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, kịp thời giải quyết các vướng mắc tại khu dân cư... Ông Lê Văn Ðại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ðà Nẵng cho biết: Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức tổng kết, khen thưởng các tổ có thành tích xuất sắc trong hoạt động, biểu dương cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động của tổ. Hằng năm, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên ban điều hành tổ tự quản, thăm công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, với mục tiêu thành lập mới 12 tổ mỗi năm.

Thành phố Ðà Nẵng hiện có hơn 680 mô hình "Dân vận khéo" hoạt động hiệu quả; trong đó có 16 mô hình tiêu biểu, sáng tạo, cùng chính sách nhân văn, thiết thực như thành phố "5 không", "3 có", "4 an"... đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, củng cố, làm sâu sắc hơn phương châm "Ðảng nói - Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - Dân theo; Chính quyền làm - Dân ủng hộ".

Ðánh giá về các mô hình "Dân vận khéo" do Thành ủy Ðà Nẵng tổ chức đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ðà Nẵng cho biết: "Cái được lớn nhất của thành phố trong thời gian qua chính là "được lòng dân". Phong trào "Dân vận khéo" là cơ sở, nền tảng trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố ■