Lâm Đồng, những điểm sáng qua nửa nhiệm kỳ

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Lâm Ðồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chung cả nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức; song, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lâm Ðồng đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.
0:00 / 0:00
0:00
Phố núi Ðà Lạt đẹp với khí hậu có đủ bốn mùa trong một ngày là lợi thế thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Phố núi Ðà Lạt đẹp với khí hậu có đủ bốn mùa trong một ngày là lợi thế thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Nửa đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình thiên tai và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân. Trước tình hình đó, đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Ðồng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Những gam màu sáng

Trong bức tranh chung của cả nước nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11, Lâm Ðồng được đánh giá là một trong những địa phương thể hiện được nỗ lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, sớm vươn tới mục tiêu đưa Lâm Ðồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025; là động lực, cực tăng trưởng của Tây Nguyên và cả nước.

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến, như kinh tế giai đoạn 2021-2023 tiếp tục phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, một số chỉ tiêu đạt và tiệm cận kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,36%; GRDP bình quân đầu người hơn 85,6 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15,4%/năm. Ðổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế tiếp tục phát huy hiệu quả, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng; các khâu đột phá, dự án, công trình trọng điểm được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ; an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được chăm lo, cải thiện; quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chúng tôi đến địa phương được liệt kê vào danh sách huyện nghèo nhất tỉnh Lâm Ðồng, chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của huyện Ðam Rông. Khi thành lập huyện vào năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 3/4, cơ sở hạ tầng thiếu thốn; đời sống nhân dân nghèo nàn, lạc hậu... và được “kê” vào danh sách 62 huyện nghèo nhất nước, trong Chương trình 30a của Chính phủ.

Nửa nhiệm kỳ qua, địa bàn vùng sâu, vùng xa với hơn 65% dân số là người dân tộc thiểu số này đã chuyển mình mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hơn 10%; đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 19,3% và phấn đấu đến năm 2025 giảm còn 3%. Hiện có 4/8 xã đạt nông thôn mới, 3 xã đã đạt 18 tiêu chí. “Giờ chúng tôi không nói chuyện nghèo, không nhắc chuyện khó nữa. Huyện đã thoát “30a”, phải nỗ lực vươn lên để hiện thực hóa mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025”, Phó Chủ tịch UBND huyện Ðam Rông Liêng Hót Ha Hai khẳng khái.

Kết quả chung của tỉnh là sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ðiểm sáng trong nửa nhiệm kỳ qua là kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cấp, mở rộng; dự án mở rộng, nâng cấp đèo Prenn sẽ hoàn thành cuối năm 2023. Dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; tỉnh đang thực hiện các phần việc với quyết tâm cao nhất để khởi công hai dự án cao tốc này đúng thời gian dự kiến; qua đó, tạo động lực phát triển đột phá kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Ðồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Ðồng chí Trần Ðức Quận, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Lâm Ðồng

Chương trình xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả, kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên. Ðến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 109/111 xã và năm huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 40 xã nông thôn mới nâng cao, 14 xã kiểu mẫu; TP Ðà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và hữu cơ có bước phát triển mạnh; toàn tỉnh có 11 vùng sản xuất nông nghiệp với 66 nghìn ha đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao; hơn 2.130 ha ứng dụng công nghệ thông minh, hữu cơ; giá trị sản xuất bình quân đạt 245 triệu đồng/ha. Hạ tầng du lịch được đầu tư về chất và lượng, đáp ứng nhu cầu du khách; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hơn 202,6 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 11,6%/năm.

Giai đoạn 2021-2023, có 46 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với số vốn hơn 21,2 nghìn tỷ đồng; gần 4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, vốn điều lệ hơn 46,7 nghìn tỷ đồng. Có năm dự án trọng điểm đang triển khai đầu tư xây dựng, 11 dự án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Ðề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025” được triển khai, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo… Ðây là kết quả của tập thể Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Ðồng.

Đột phá để phát triển nhanh và bền vững

Là huyện có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số như Lạc Dương, phát triển kinh tế-xã hội nửa nhiệm kỳ qua được đánh giá là gam màu sáng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch hằng năm và bảo đảm tiến độ bình quân kế hoạch 5 năm.

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết, thời gian tới, huyện tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện để tiếp tục tổ chức thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, toàn bộ các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Với tỉnh Lâm Ðồng, thời gian tới sẽ tập trung thực hiện các nghị quyết chuyên đề đã ban hành về các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, ưu tiên tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao, công nghiệp có chọn lọc; phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc…

Ðồng thời, tỉnh tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả 4 khâu đột phá và 17 công trình trọng điểm như Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 11 đề ra. Trong đó, chú trọng phát triển những lĩnh vực tiềm năng lớn, như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, tập trung xây dựng một số sản phẩm thương hiệu quốc gia.

Lâm Ðồng tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; đẩy mạnh du lịch theo hướng hiện đại, có nhiều sản phẩm chất lượng cao gắn với đặc sản riêng có và bản sắc văn hóa các dân tộc nam Tây Nguyên; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thương mại điện tử; chủ động, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để phát triển các mặt hàng có lợi thế, giá trị cao; chú trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhà đầu tư đủ năng lực, có sức lan tỏa.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Ðồng luôn chú trọng việc đổi mới tư duy về liên kết vùng, nội vùng, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để hỗ trợ nhau phát triển và giải quyết các vấn đề mang tính quốc gia, toàn cầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số phù hợp với xu thế phát triển; làm tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ðồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vào cuộc sống; coi trọng công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị, bảo đảm đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Ðức Quận cho biết, với mục tiêu xây dựng Lâm Ðồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2025; là động lực, cực tăng trưởng của Tây Nguyên và cả nước, tỉnh Lâm Ðồng nhất quán thực hiện quan điểm đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, hài hòa và bền vững; phát huy vai trò, sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân; lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực, khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế so sánh vùng đất, giá trị văn hóa, con người Lâm Ðồng.