Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 kết thúc an toàn

Chiều 4- 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông chủ trì cuộc họp báo với sự tham gia của các Phó trưởng ban chỉ đạo thi và đại diện thanh tra Bộ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 diễn ra trong ba ngày 2, 3 và 4-6 với sáu môn thi gồm Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Vật lý, Toán, Ngoại ngữ (hoặc lịch sử) với thí sinh theo chương trình THPT và Hóa học với thí sinh theo học chương trình bổ túc trung học phổ thông. Kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh của ngành giáo dục và đào tạo. So với các kỳ thi trước đây, công tác tổ chức thi có một số thay đổi như thi theo cụm, chấm thi theo phương thức đổi chéo bài thi tự luận giữa các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, bảo đảm công bằng, chính xác, tạo tiền đề tiến tới tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ đã ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu đổi mới thi và tuyển sinh, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi, hướng dẫn ôn tập cho thí sinh, xây dựng phần mềm quản lý thi và tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên. Bộ cũng yêu cầu các đại học, học viện trường đại học, cao đẳng chuẩn bị các điều kiện huy động cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra của Bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát kỳ thi tại các địa phương.

Năm nay, toàn quốc có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi, thấp hơn 10,8% so với năm 2008, tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với tổng số thí sinh đăng ký thi đạt 99,47%, cao hơn. Điều đáng nói là năm nay, số thí sinh bỏ thi, số thí sinh bị tai nạn giao thông, số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi đều giảm; cả nước chỉ có một giám thị vi phạm quy chế thi, giảm 14 trường hợp so với kỳ thi năm trước; không có vụ việc tiêu cực nghiêm trọng nào xảy ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu lên những yếu kém, bất cập cần khắc phục trong quá trình tổ chức thi như: còn một hội đồng coi thi ở Bến Tre thiếu đề thi phải sử dụng để dự phòng; vẫn còn một số địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức kỳ thi chưa được tốt nên có một Hội đồng coi thi ở Hà Nội bị mất điện, một hội đồng ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) không đủ ánh sáng, một hội đồng ở Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) có phòng thi dột… Ngoài ra có một số cán bộ, giáo viên còn hạn chế về nghiệp vụ, để xảy ra sai sót khiến thí sinh nhầm lẫn khi điền thông tin vào tờ giấy thi; vẫn có hiện tượng thí sinh mang tài liệu trái quy định vào phòng thi; phát hiện tám trường hợp thi hộ tại các tỉnh Bình Phước, Phú Thọ, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Hải Dương.

Đánh giá chung về kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng tuy còn có một số hạn chế, thiếu sót nhưng nhìn chung, kỳ thi đã được tổ chức đúng kế hoạch, đúng quy chế, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng và ủng hộ tích cực của toàn xã hội và diễn ra an toàn, nghiêm túc. So với các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm gần đây, kỳ thi này được tổ chức tốt nhất, tạo tiền đề cơ bản cho việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi mới thi và tuyển sinh của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng cho biết, dù được tổ chức chậm hơn bốn ngày so với kỳ thi năm 2008 nhưng công tác chấm thi vẫn được bảo đảm thời gian công bố kết quả để thí sinh kịp dự thi đại học, cao đẳng. Việc bàn giao bài thi chấm chéo đổi giữa các tỉnh phải hoàn tất ngay trong ngày mai, 5-6; các sở giáo dục và đào tạo sẽ phải huy động, tăng cường lực lượng chấm thi. Việc chấm thi vẫn được tiến hành theo hai vòng độc lập với thang điểm chi tiết đến 0,25 điểm, bảo đảm công bằng cho các thí sinh đồng thời thể hiện tính khách quan, nghiêm túc của kỳ thi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu năm 2010 ngành có thực hiện việc tổ chức một kỳ thi quốc gia lấy kết quả để xét tốt nghiệp và làm căn cứ xét tuyển vào đại học cao đẳng hay không, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển vẫn để ngỏ khả năng này. Thứ trưởng cho rằng đây là một cái đích mà lộ trình đổi mới thi và tuyển sinh hướng tới. Tuy nhiên, để quyết định có triển khai thực hiện vào năm 2010 thì Bộ phải căn cứ vào kết quả của kỳ thi năm nay đồng thời xem xã hội đã sẵn sàng chưa, các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện một kỳ thi quốc gia đã hội đủ chưa. Bộ sẽ có trả lời cụ thể về chuyện này trong thời gian tới để các học sinh và phụ huynh yên tâm.

SO SÁNH SỐ LIỆU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH COI THI 2 NĂM 2008, 2009

TT

Nội dung

GD.THPT GDTX Tổng cộng
2008 2009 2008 2009 2008 2009
1 Số Hội đồng coi thi (HĐCT) 2.248   472   2.720 2,399
  - Số cụm trường 2.337   495   2.832 1,069
  - Số phòng thi 44.335   7.060   51.395 4,5096
2 Số cán bộ, giáo viên tham gia các HĐCT 126.702   20.916   147.618 121,969
3 Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 1.027.121 917,113 155.871 137,631 1.182.992 1,054,744
4 Tổng số thí sinh dự thi 1.022.697 914,517 151.580 133,054 1.174.277 1,047,571
5 Tổng số thí sinh bỏ thi 4.424 2,596 4.291 3,008
(1,569 bảo lưu)
8.715 5,604
  - Số thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài 59 46 24 25 83 71
  - Số thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi 75 63 9 10 84 73
  - Số thí sinh bị ốm không thể dự thi 446 444 78 94 524 538
  - Số thí sinh bỏ thi vì các lí do khác 182 353 74 426 256 779
  - Số thí sinh bỏ thi không có lí do 3.662 1,690 4.106 2,453 7.768 4,143
  - Tỉ lệ thí sinh bỏ thi so với đăng ký 0,4% 0,24% 2,75% 2,21% 0,74 % 0,53%
6 Số thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi 333 131 500 168 833 299
7 Số giám thị vi phạm quy chế thi bị đình chỉ công tác thi 9 0 6 1 15 1

Có thể bạn quan tâm