Kiên Giang bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rất cao

Nắng nóng gay gắt kéo dài, mực nước kênh, mương, ao, hồ khô cạn, nhiều cánh rừng ở Kiên Giang đối mặt với nguy cơ cháy rất cao. Hiện, tỉnh Kiên Giang đang thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống cháy rừng.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) ngăn đám cháy vào rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) ngăn đám cháy vào rừng đặc dụng Vườn quốc gia Phú Quốc.

Theo cảnh báo, hiện nay nhiều khu rừng ở Kiên Giang lên mức báo động cháy cấp 5-cấp cực kỳ nguy hiểm. Thực tế, thời gian qua, tại Kiên Giang đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các đồng cỏ, bãi rác, khu đất rẫy, bìa rừng. Chỉ tính riêng từ giữa tháng 2/2024 và đến đầu tháng 3/2024 đến nay, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra ít nhất 5 vụ cháy lớn, nhỏ tại các khu đất rẫy, đồng cỏ và bìa rừng.

Theo Cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc là địa phương đang cảnh báo cháy rừng mức độ cao nhất cấp 5-cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng. Mới đây, một vụ cháy bãi rác ở xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, khói lửa bốc cao che mờ cả một khu vực. Sau 2 ngày, đám cháy vẫn còn bốc khói nghi ngút...

Kiên Giang bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rất cao ảnh 1
Phương tiện tham gia chữa cháy tại một bãi rác ở thành phố Phú Quốc.

Trước đó, ngày 29/2, một đám cháy đã xảy ra tại khu vực đất nông nghiệp thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc. Đám cháy kéo dài từ 13 giờ đến hơn 22 giờ cùng ngày mới được lực lượng chức năng khống chế. Trước đó, rạng sáng 28/2, khu đất trống của một dự án rộng với nhiều cây tạp và cỏ khô ở xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc bất ngờ cháy lớn. Lực lượng chữa cháy phải phá rào để đưa nhiều xe chữa cháy vào dập lửa.

Hay, ngày 25/2, tại khu vực bìa rừng Vườn quốc gia Phú Quốc, thuộc ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc xuất hiện đám cháy lớn, có nguy cơ cháy lan vào khu vực rừng đặc dụng. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực, thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tại địa bàn phối hợp với Vườn Quốc gia Phú Quốc tiến hành chữa cháy. Sau 4 giờ chữa cháy liên tục, đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, giải nguy cho khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc. Ước tính đám cháy gây thiệt hại khoảng 1 hécta rừng tràm.

Kiên Giang bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rất cao ảnh 2
Nhiều vụ cháy xảy ra ở bìa rừng, đất trồng rẫy của người dân, đất bỏ trống tại các khu dự án…

Hiện nay, tại tỉnh Kiên Giang, thời tiết đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô, diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, mực nước tại các cánh rừng hạ thấp và nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã đề nghị các đơn vị trực thuộc, địa phương có rừng tiếp tục triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng, chống cháy rừng, không chủ quan, lơ là.

Tập trung triển khai bố trí các đội ứng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, tạm ngưng hoạt động du lịch sinh thái để bảo đảm an toàn cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Cập nhật, theo dõi chặt chẽ các yếu tố khí tượng thủy văn, thời tiết khô hạn để kịp thời dự báo nguy cơ cháy rừng và triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó hữu hiệu, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng có thể xảy ra.

Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc chỉ đạo các đơn vị quản lý rừng, chủ rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí thêm trạm, chốt, lán trại, lực lượng, phương tiện, thiết bị phù hợp cho từng vùng trọng điểm, bảo đảm lực lượng trực 24/24 theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kiên Giang bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rất cao ảnh 3

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tham gia chữa cháy tại thành phố Phú Quốc.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Quốc Bùi Thanh Sang, hiện đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tiểu khu trên địa bàn triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời, phối hợp chặt với lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc và Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy, ngăn chặn hành vi xâm nhập vào rừng trái phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm Hà Hải Bình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm trưởng đoàn đến Kiên Giang kiểm tra thực địa hiện trạng rừng và làm việc với lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng. Tại đây, ông đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, Vườn quốc gia U Minh Thượng và các địa phương có rừng tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng.

Kiên Giang bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rất cao ảnh 4

Một góc Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra đối với các chủ rừng trong việc triển khai công tác phòng cháy rừng; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tuần tra, ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng trong cao điểm mùa khô...

Theo ông Trương Thanh Hào, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, hiện diện tích ba loại đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là 82.652 héc-ta, trong đó rừng tự nhiên gần 51.300 héc-ta, rừng trồng là 16.675 héc-ta và đất chưa có rừng là 14.848 héc-ta. Hiện toàn tỉnh đã bố trí 81 trạm, chốt, lán trại, với 470 lực lượng và nhiều trang thiết bị chữa cháy.

Tại Vườn quốc gia U Minh Thượng - một trong những nơi có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Kiên Giang đang bước vào thời điểm có nguy cơ cháy rừng cao nhất. Lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, đơn vị đã triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ đầu năm 2024. Trong đó, xác định phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao trong mùa khô năm nay 1.215 héc-ta và đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Kiên Giang bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy rất cao ảnh 5

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Xà Lực ngăn đám cháy ở bìa rừng lan sang Vườn quốc gia Phú Quốc.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xà Lực (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) cật lực trong việc tham gia quản lý, chăm sóc 400 héc-ta rừng do đơn vị quản lý, trong tổng số hơn 31.400 héc-ta thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc. Bên cạnh công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, đơn vị luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng, về ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo vệ rừng.