Còn khá nhiều trụ sở bỏ hoang
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, thực hiện chủ trương của tỉnh, mới đây, đơn vị đã thông báo rộng rãi cho thuê 29 cơ sở nhà, đất công tại khu vực phường Bạc Liêu; trong đó, có 4 cơ sở thực hiện theo phương thức niêm yết giá và 25 cơ sở chào giá cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, vẫn chưa có tổ chức và cá nhân nào đăng ký thuê.
Trước thực trạng nêu trên, theo nhiều cán bộ và người dân Cà Mau, để khắc phục việc nhiều trụ sở dôi dư, bỏ hoang phế kéo dài, việc tỉnh có chủ trương cải tạo một số trụ sở làm trường học là đúng đắn, phù hợp thực tế tại địa phương và cơ sở. Xã Phước Long là đơn vị điển hình, đi đầu của tỉnh về việc thực hiện cải tạo trụ sở dư dôi làm trường học. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Tấn Thức cho biết: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã có 16 trụ sở dôi dư, trong đó có 3 trụ sở đưa vào kế hoạch phương án đấu giá, 11 trụ sở đang thẩm định giá để cho thuê và tổ chức bán đấu giá. Ngoài ra, xã có các trụ sở thuộc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Khu thiết chế văn hóa ở xã Vĩnh Phú Đông (cũ), với diện tích khoảng 10.000 m², hiện được cải tạo làm trường học.
Dự án nâng cấp, mở rộng các điểm trường: Tiểu học Vĩnh Phú Đông, Trung học cơ sở Vương Hữu Nhơn và Mầm non Vĩnh Phú Đông, với kinh phí hơn 20 tỷ đồng, được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Đây được xem là dự án thí điểm của tỉnh Cà Mau trong việc tận dụng trụ sở dôi dư phục vụ nhu cầu giáo dục-đào tạo của địa phương.
Niềm vui mới của giáo viên, học sinh
Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại thăm Trường tiểu học Vĩnh Phú Đông (thuộc xã Phước Long), được chứng kiến các thầy cô và nhiều em học sinh nơi đây rất phấn khởi khi được dạy và học tại ngôi trường mới được cải tạo khang trang, với đầy đủ trang thiết bị học tập. Hiệu trưởng Phan Văn Khương phấn khởi cho biết: Trước đây, khi còn ở cơ sở cũ, nhiều hạng mục của trường đã xuống cấp, thiếu sân chơi, thiếu phòng bộ môn... Sau khi được bàn giao trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú Đông cũ để đầu tư chuyển đổi thành cơ sở học tập, trường có thêm 8 phòng học, 3 phòng học bộ môn, 1 thư viện đạt chuẩn, 7 phòng hành chính quản trị và một số công trình phụ trợ. Đáng mừng nhất là, qua tự đánh giá các tiêu chí sau khi được đầu tư cải tạo, trường hiện đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Cũng theo lãnh đạo Trường tiểu học Vĩnh Phú Đông, hiện nay đơn vị có 1 điểm chính, 2 phân hiệu và 2 điểm lẻ, với hơn 1.000 học sinh, 37 lớp, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày... Thầy giáo Lê Trường An, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Phú Đông chia sẻ: “Hiện nay, giáo viên, học sinh xã vùng sâu này đã có trường học khang trang, sạch đẹp, có đầy đủ sân chơi, bãi tập, học sinh và giáo viên rất vui...”.
Ngoài ra, cũng tại xã Phước Long, Trường trung học cơ sở Vương Hữu Nhơn được đầu tư thêm một số hạng mục công trình từ trụ sở dôi dư. Phó Hiệu trưởng Cao Quốc An cho biết: Mới đây, nhà trường được cấp có thẩm quyền đầu tư, sửa chữa 16 phòng học và một số phòng chức năng. Các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp đầu năm học mới vừa rồi. Sau khi sáp nhập, trường hiện có 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 1 điểm lẻ, với 2.200 học sinh. Đến nay, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày.
Xã Phước Long hiện còn có 2 cơ sở thuộc Trường mầm non Vĩnh Phú Đông cũng được địa phương đầu tư từ trụ sở dôi dư. Hiệu trưởng Trương Ngọc Sương cho biết: Sau khi được bàn giao Khu thiết chế văn hóa (Trung tâm Văn hóa-thể thao) xã Vĩnh Phú Đông cũ, trường được đầu tư mở rộng một số hạng mục như phòng bếp, phòng ăn, phòng chức năng, khu vui chơi ngoài trời, sân khấu, thuận lợi cho việc học tập, vui chơi và chăm sóc trẻ ngày càng tốt hơn...
Từ mô hình và cách làm nêu trên ở xã Phước Long, tỉnh Cà Mau đang xem xét, tổng hợp, đánh giá hiệu quả bước đầu của việc đầu tư cải tạo các trụ sở dư dôi để làm trường học. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm những mặt tích cực và hạn chế, từ đó tiếp tục nhân rộng cách làm này đến nhiều xã, phường trong toàn tỉnh.