Kinh

Kinh
  • Tên gọi khác: Người Việt

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt: nằm trong nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, ngữ hệ Nam Á.

  • Cư trú: Người Kinh là tộc người duy nhất trong 54 tộc người của quốc gia Việt Nam cư trú thành các cộng đồng ở tất cả các tỉnh, trên tất cả các dạng địa hình, địa bàn trong cả nước (đồng bằng, trung du, miền núi, cao nguyên, ven biển và hải đảo), song tập trung đông đúc ở đồng bằng.

  • Lịch sử: Người Kinh (cũng như người Mường, Thổ, Chứt) là tộc người bản địa, sở tại, sinh sống từ rất lâu đời trên dải đất Việt Nam, không phải có nguồn gốc từ lãnh thổ bên ngoài. Từ cái nôi ban đầu là vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung ở đồng bằng, người Kinh chuyển cư đến các vùng khác, trở thành tộc người đông đảo, có mặt trên mọi địa bàn, địa hình của Tổ quốc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiền Giang: Tai nạn trên cao tốc khiến 1 người chết, 1 bị thương

Sáng 22/4, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08-Bộ Công an) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận làm 1 người chết và 1 người bị thương.
Ngọn lửa bùng phát, các lực lượng và người dân tích cực chữa cháy.

Tiền Giang cháy kho sầu riêng ở huyện Cái Bè

Ngày 17/4, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, một vụ cháy nhà kho dùng để tập kết, đóng thùng sầu riêng ở xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè) xảy ra tối 16/4. Các đơn vị đã dùng nhiều phương tiện chuyên dụng để chữa cháy nhưng đến sáng 17/4, đám cháy vẫn còn âm ỉ.
Trưng bày sách tại lễ ra mắt bộ sách kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ra mắt bộ sách Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024). Đây cũng là một trong những sự kiện chính nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024.
Trụ sở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành.

Kiên Giang: Để hơn 2.400 hồ sơ trễ hạn, nhiều viên chức bị đề nghị kiểm điểm

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện thủ tục hành chính ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Trong đó, kiến nghị kiểm điểm nhiều viên chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm yêu cầu về thời gian, dẫn đến trễ hạn 2.430 hồ sơ của cá nhân, tổ chức.
Lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thường xuyên đến thăm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã Hưng Hội - nơi có hơn 76% hộ Khmer.

Đồng bào Khmer ở Vĩnh Lợi chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Những ngày giáp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, chúng tôi trở lại huyện Vĩnh Lợi, nơi có đông bà con Khmer nhất tỉnh Bạc Liêu. Đến các xã Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Thới, thị trấn Châu Hưng, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con người Việt, người Khmer, người Hoa cùng chung tay, góp sức xây dựng gia đình, làng quê ngày một tươi đẹp, thanh bình.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn chỉ đạo hội nghị.

Sóc Trăng: Bổ sung 1 dự án vào danh mục công trình trọng điểm

Ngày 11/4, Ban Chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp để nghe các đơn vị có liên quan báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
Một góc xã đảo Tiên Hải. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Kiên Giang: Thuê sà lan vận chuyển nước sinh hoạt ra xã đảo Tiên Hải

Trước tình hình hồ nước ngọt trên xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang không bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng và sinh hoạt trong thời gian mùa khô kéo dài, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ sung phương án bảo đảm nguồn nước phục vụ dân sinh mùa khô 2024 trên địa bàn.
Trụ sở Cục thuế Cần Thơ.

Doanh nghiệp kiện Cục Thuế Cần Thơ

Liên quan vướng mắc về thuế của Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ (Báo Nhân Dân đã thông tin ngày 25/12/2023 và 16/1/2024), ngày 9/4, doanh nghiệp cho biết, đã khởi kiện Cục Thuế thành phố Cần Thơ về các quyết định của Cục trưởng Cục Thuế Cần Thơ và Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ có thông báo nhận đơn khởi kiện ngày 21/2/2024.
Nhiều hộ Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông (thành phố Bạc Liêu) trồng các loại rau thơm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: TRỌNG DUY

Phum sóc đồng bào Khmer ở Bạc Liêu khởi sắc

Cùng với đồng bào Khmer Nam Bộ, bà con Khmer ở Bạc Liêu đang chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây theo truyền thống, từ ngày 13 đến 16/4/2024. Tỉnh Bạc Liêu vừa chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp triển khai một số nội dung mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ý nghĩa...
Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà Tết.

Trà Vinh: Họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây

Ngày 5/4, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt mừng Tết Cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2024 của đồng bào dân tộc Khmer; các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, chư tăng cùng với các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham dự.
Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023.

Quản trị điện tử và dịch vụ công điện tử, những "khoảng cách số" cần thu hẹp

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp các tổ chức công bố Báo cáo PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) năm 2023, với sự tham gia của đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan của Liên hợp quốc, các tổ chức phát triển quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu...