Sớm khắc phục tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm

Nhiều hộ dân tại xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp phản ánh tình trạng nước sinh hoạt mỗi tháng có vài lần chuyển sang màu đen, có lúc vàng đục, cặn và mùi hôi. Người dân mong muốn đơn vị cấp nước sớm khắc phục, bảo đảm nguồn nước sạch để sử dụng.

Người dân trữ nước ô nhiễm để phản ánh đến các đơn vị có liên quan.
Người dân trữ nước ô nhiễm để phản ánh đến các đơn vị có liên quan.

Chúng tôi có mặt tại ấp Mỹ Phú, xã Thanh Mỹ, nơi người dân trên địa bàn đang bức xúc trước tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Tại nhà bà Phạm Thị Phúc Nguyên, khi nghe tin có phóng viên đến tìm hiểu để phản ánh sự việc, nhiều người dân đã tập trung lại bày tỏ và mong muốn các đơn vị có liên quan kịp thời khắc phục tình trạng thường xuyên ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Dẫn chúng tôi vào phòng bếp, bà Nguyên đưa ra những chai nước bẩn và các hình ảnh, video clip mà bà đã quay lại để làm “bằng chứng” về tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, lặp đi lặp lại, chậm được khắc phục. “Tháng nào cũng có nước đen, mỗi tháng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm khoảng bốn lần. Cao điểm tháng 9 vừa qua, nước đen xuất hiện đến bảy lần, kèm mùi lạ khó chịu. Mỗi lần xảy ra sự cố, gia đình tôi phải mở vòi nước để cho chảy ra ngoài liên tục nhiều giờ thì mới có nước sạch để sử dụng. Việc này vừa hao nước, vừa tốn thời gian. Ngoài ra, do nguồn nước bất ngờ bị ô nhiễm, có bùn đất trong nước cho nên dẫn đến một số hệ thống máy lọc nước, máy giặt bị hư, một số quần áo bị bám đen, giặt lại không sạch đành mang bỏ”, bà Phạm Thị Phúc Nguyên bức xúc nói.

Bà Nguyên sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày từ bốn năm nay. Để có nước sạch sử dụng, gia đình bà đã đóng gần hai triệu đồng chi phí công trình lắp đặt tại nhà. Trung bình mỗi tháng, tiền nước sinh hoạt của gia đình bà khoảng 200 nghìn đồng. Điều khiến bà Nguyên bức xúc là cho dù chất lượng nước không bảo đảm, phải xả bỏ nước hao hụt rất nhiều, nhưng nhân viên phía công ty cấp nước vẫn đề nghị gia đình bà phải chi trả đầy đủ tiền sử dụng nước hằng tháng. Bức xúc trước việc nguồn nước sinh hoạt thường xuyên gây ô nhiễm, bà Nguyên cho biết từ tháng 5 đến nay gia đình bà đã ngừng đóng tiền nước và yêu cầu đơn vị cấp nước khắc phục chất lượng và trừ hao hụt lúc xả nước bỏ trước khi tiếp tục thanh toán. “Điều khiến tôi lo lắng là nguồn nước sinh hoạt thường xuyên bị ô nhiễm đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi và hàng chục hộ dân trong xóm mong muốn đơn vị cấp nước sớm xử lý dứt điểm tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, đồng thời có phương án tính toán chi phí phù hợp với chất lượng nước thực tế mà người dân đã sử dụng”, bà Phạm Thị Phúc Nguyên đề nghị.

Nhà bà Lê Thị Kim Long cách nhà bà Phạm Thị Phúc Nguyên gần 1 km cũng xảy ra tình trạng tương tự. Bà Long cho biết: Nguồn nước gia đình bà đang sử dụng là chung đường ống nước của một đơn vị cấp nước tại ấp Mỹ Phú. “Trong tháng xuất hiện vài lần nguồn nước sạch có màu đen, mùi sình lầy rất khó chịu. Gần đây, gia đình tôi không dám dùng trực tiếp nguồn nước này để nấu ăn, lọc uống. Việc tắm giặt bằng nguồn nước này đã khiến cho nhiều người trong gia đình tôi bị mẩn ngứa ngoài da, sau khi đi khám ở cơ sở y tế và được xác định nguyên nhân là do nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm”, bà Lê Thị Kim Long cho biết.

Theo Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ, trước đây, tỉnh Đồng Tháp triển khai chương trình xóa các trạm cấp nước ngầm và có chủ trương chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước mặt. Khi ấy, Công ty TNHH Xây dựng và cấp nước Hoàng Long Ngọc (Công ty Hoàng Long Ngọc) là công ty tư nhân đã đăng ký và đầu tư hai trạm cấp nước trên địa bàn xã với khoảng 4.000 hộ dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ Lê Minh Sơn cho biết: Địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nước sinh hoạt do Công ty Hoàng Long Ngọc cung cấp tại một số khu vực có hiện tượng đục, có cặn, màu nước không trong và có mùi bất thường, ảnh hưởng quá trình sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân. Ủy ban nhân dân xã đã giao Phòng Kinh tế phối hợp kiểm tra, xác minh thực tế và làm việc với Công ty Hoàng Long Ngọc để xác định nguyên nhân, thống nhất biện pháp khắc phục. Về kết quả kiểm tra, xác minh, qua tiếp xúc, làm việc với một số hộ dân có phản ánh, Ủy ban nhân dân xã ghi nhận tình trạng nước sinh hoạt tại một số thời điểm có hiện tượng đục, có cặn; các hộ dân cho biết tình trạng này đã xảy ra trong vài tháng qua và đã phản ánh đến đơn vị cung cấp nước.

Qua làm việc với Công ty Hoàng Long Ngọc, công ty xác định nguyên nhân chủ yếu là do một số tuyến đường ống của một trong hai nhà máy cấp nước đã xuống cấp, bên trong đường ống có tích tụ cặn trong quá trình vận hành. Khi thực hiện xúc, rửa đường ống, lượng cặn tích tụ có thể bị cuốn theo dòng nước, dẫn đến hiện tượng nước đục, có cặn tại một số thời điểm.

Nói về biện pháp khắc phục, đồng chí Lê Minh Sơn cho biết: Công ty Hoàng Long Ngọc cam kết thực hiện thay thế một số tuyến đường ống có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước. Cụ thể, tại tuyến đường kênh Tư Mới (từ nhà máy nước đến bến đò ông Sôi): Thay thế đường ống cũ bằng ống HDPE phi 140, chiều dài khoảng 2 km, hoàn thành chậm nhất trong tháng 10. Tại khu vực CDC, công ty sẽ cho thay thế đường ống cũ bằng ống HDPE phi 63, chiều dài khoảng 400m, hoàn thành chậm nhất trong tháng 11. Khu vực Phú Điền sẽ thay thế đường ống cũ bằng ống HDPE phi 90, chiều dài khoảng 200m, hoàn thành chậm nhất trong tháng 11. Trong thời gian chưa hoàn thành việc thay thế đường ống, Ủy ban nhân dân xã đề nghị công ty thường xuyên kiểm tra, có kế hoạch súc xả hệ thống, kịp thời xử lý khi phát hiện nước có dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Công ty có trách nhiệm phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan trước khi thi công, sửa chữa.

Đối với kiến nghị của người dân về chi phí lượng nước phải xả bỏ, xã đề nghị công ty chủ động làm việc, trao đổi với các hộ dân bị ảnh hưởng để xem xét, thỏa thuận phương án xử lý phù hợp. “Ủy ban nhân dân xã cũng đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp lấy mẫu nước tại các khu vực có phản ánh để phân tích, đánh giá chất lượng nước theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Xã tiếp tục theo dõi, đôn đốc công ty thực hiện đúng các nội dung đã cam kết; kiểm tra kết quả khắc phục sau khi hoàn thành từng tuyến đường ống. Xã cũng yêu cầu công ty phải lắp camera giám sát tại khu vực xả nguồn của nhà máy nước để quản lý việc vận hành, kiểm soát tại nhà máy”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Minh Sơn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm