Việc giữ vững địa bàn không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho sự kiện chính trị-đối ngoại mang tầm vóc toàn cầu, còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện và phát triển.
Chủ động giữ vững địa bàn
Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vị thế quốc gia cũng như sự phát triển toàn diện của địa phương. Dự kiến, sự kiện sẽ đón khoảng 10.000 đại biểu, trong đó có nguyên thủ của 21 nền kinh tế thành viên, 2.000 đại biểu chính thức, 3.000 phóng viên báo chí quốc tế và hơn 1.000 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Quy mô đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối đối với lực lượng Công an tỉnh An Giang. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: Quá trình chuẩn bị APEC 2027 diễn ra trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn. Hiện nay, Đặc khu Phú Quốc đang đồng loạt triển khai 21 công trình, dự án trọng điểm (gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án hợp tác công-tư). Sự gia tăng đột biến về hoạt động xây dựng, dịch chuyển lao động, du lịch, lưu trú vừa là động lực bứt phá kinh tế, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn đối với công tác quản lý địa bàn, an ninh công trình, an ninh kinh tế và khả năng ứng phó sự cố.
Để chủ động kiểm soát tình hình, Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu thành lập, duy trì hiệu quả Tiểu ban An ninh và Y tế cấp tỉnh, định kỳ rà soát 12 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án số 565/ĐA-UBND về xây dựng Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Đến nay, mô hình đã hoàn thành 68/78 tiêu chí, đạt tỷ lệ 87,2%. Nhằm tháo gỡ điểm nóng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án APEC, Công an tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong Tổ công tác đặc biệt 833, thẩm định gần 400 hồ sơ cưỡng chế. Nhờ kiên trì vận động, tuyên truyền, đã có 228 trường hợp tự nguyện giao đất (đạt hơn 50%), bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tuyệt đối không để phát sinh mâu thuẫn phức tạp. Đồng thời, lực lượng Công an đã trực tiếp đối thoại với chủ đầu tư, nhà thầu của 21 dự án trọng điểm, giải quyết triệt để các vướng mắc về thi công, phòng cháy, chữa cháy cũng như quản lý lao động ngoại tỉnh, người nước ngoài. Bên cạnh đó, với hàng loạt công trình hiện đại tích hợp hệ thống camera giám sát, kiểm soát ra vào, trung tâm điều hành, hạ tầng mạng truyền dẫn, Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành rà soát chặt chẽ nguồn gốc thiết bị, quy trình vận hành, tiêu chuẩn an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành thực tế.
Quét sạch tội phạm, tạo môi trường lành mạnh
Theo Công an tỉnh An Giang, công tác bảo đảm an ninh cho APEC 2027 đạt kết quả bước đầu gắn liền với công tác Công an toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, đạt nhiều chiến công quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 1.242 vụ (giảm 17,5% so với cùng kỳ năm 2025), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 83%. Phát hiện, xử lý 866 vụ tội phạm về ma túy (tăng 326 vụ), đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng và môi trường...
Một minh chứng rõ nét cho tinh thần tinh nhuệ, sắc bén của Công an tỉnh là thành công của Chuyên án 426L. Tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng phát hiện nhóm đối tượng lập nhiều fanpage, website giả mạo các resort, khách sạn 5 sao tại Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của du khách. Ngày 10/7/2026, Ban chuyên án đã triệt phá đường dây, bắt giữ các đối tượng cốt lõi, khởi tố, tạm giam 10 bị can, rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng dòng tiền giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đã đấu tranh triệt xóa thành công nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, xử lý 29 đối tượng. “Kết quả Chuyên án 426L không chỉ triệt phá một đường dây lừa đảo có tổ chức, kịp thời ngăn chặn thiệt hại cho người dân, mà còn khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh trong việc bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch của Phú Quốc. Trong bối cảnh hướng tới APEC 2027, việc bóc gỡ ổ nhóm này giúp củng cố niềm tin của du khách trong nước, quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường lành mạnh, an toàn”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá. Đại diện cơ sở kinh doanh Rosie Hillside Phu Quoc Apartment, đơn vị bị giả mạo thông tin chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã rất trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ, truy vết, bắt giữ các đối tượng lừa đảo từ những chi tiết nhỏ nhất, bảo vệ quyền lợi du khách, giữ vững uy tín cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính”.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, bước vào giai đoạn nước rút hướng tới sự kiện APEC 2027, Công an tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác cốt lõi. Theo đó, đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, phát huy vai trò Tổ công tác 833 để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn đặc khu; duy trì các đợt cao điểm tấn công, triệt phá các sàn thương mại điện tử giả mạo, văn phòng du lịch ảo, siết chặt quản lý cơ sở lưu trú, giữ vững trật tự xã hội.
Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị, Công an địa bàn Phú Quốc chủ động kiểm soát tình hình, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh thông tin, quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài, sẵn sàng lực lượng cơ động ứng phó mọi tình huống.
Với sự chủ động từ sớm, từ xa, cùng tinh thần quyết tâm, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, Công an tỉnh An Giang đang dệt nên “tấm lưới an ninh” vững chắc, sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, khẳng định vị thế một Việt Nam an toàn, thân thiện và mến khách.