Kiên Giang: Bắt đối tượng vận chuyển 10 con khỉ đuôi dài quý hiếm

NDO - Một người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh ra thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đặt bẫy bắt được 10 con khỉ đuôi dài (thuộc nhóm II B nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), tổng trọng khoảng 20kg mang đi nấu cao bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Văn Đề cùng 10 con khỉ đuôi dài, tổng trọng khoảng 20kg.
Đối tượng Nguyễn Văn Đề cùng 10 con khỉ đuôi dài, tổng trọng khoảng 20kg.

Ngày 14/11, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Hòn Đất tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Đề (55 tuổi), ngụ xã Mỗ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 14/11, Tổ công tác 108 của Công an tỉnh Kiên Giang tuần tra tuyến thành phố Rạch Giá-huyện Hòn Đất thì phát hiện xe ô-tô biển số 68E-000.30, do Huỳnh Út Mến (33 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Kiên Giang: Bắt đối tượng vận chuyển 10 con khỉ đuôi dài quý hiếm ảnh 1

Công an làm việc ban đầu với Nguyễn Văn Đề.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 10 con khỉ đuôi dài còn sống, tổng trọng khoảng 20kg.

Xác định các cá thể khỉ đuôi dài thuộc nhóm II B nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên Tổ công tác tiến hành lập biên bản và giao cho Công an huyện Hòn Đất xử lý.

Kiên Giang: Bắt đối tượng vận chuyển 10 con khỉ đuôi dài quý hiếm ảnh 2

10 con khỉ đuôi dài thuộc nhóm II B nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đề khai nhận 10 con khỉ đuôi dài nói trên được Đề đặt bẫy bắt được ở thành phố Phú Quốc, rồi đưa về Tây Ninh để nấu cao bán. Tuy nhiên, khi đang trên đường đi thì Đề bị Công an phát hiện bắt giữ.