Bình luận quốc tế

Kịch bản "Frexit" gây lo ngại cho EU

Mối lo về một kịch bản "Frexit" (Pháp rời Liên hiệp châu Âu - EU) đang lớn dần tại châu Âu khi bà Ma-rin Lơ Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) - người chủ trương đưa nước Pháp rời EU - đang ngày càng chiếm ưu thế trong cuộc đua trở thành Tổng thống Pháp. Sau sự kiện Brexit (Anh rời EU) năm ngoái, "Frexit" sẽ đặt EU trước nguy cơ "tan đàn sẻ nghé" và các thách thức lớn hơn.

Được mệnh danh là "Ðô-nan Trăm của nước Pháp", bà Lơ Pen với quan điểm tranh cử đặt nước Pháp lên trên hết đang thu hút sự ủng hộ của nhiều cử tri trong cuộc đua vào Ðiện Ê-li-dê. Bà từng nhiều lần tuyên bố nếu đắc cử Tổng thống, bà sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc Pháp rời bỏ "con tàu đang đắm" EU. Do vậy, nếu bà Lơ Pen thắng cử, rất có thể châu Âu sẽ phải chứng kiến kịch bản "Frexit" mà nhiều người không mong muốn.

Ðiều đáng quan ngại với những người ủng hộ EU là bà Lơ Pen đang ngày càng củng cố ưu thế của mình trong cuộc đua trở thành người đứng đầu nước Pháp. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, bà có thể sẽ vượt lên dẫn đầu ở vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Những diễn biến mới nhất cho thấy, cuộc đua của bà đang "thuận chèo, mát mái" hơn với việc các đối thủ của bà liên tiếp gặp rắc rối. Ứng cử viên của đảng "Những người Cộng hòa" (LR) Phi-ông coi như đã "ngã ngựa" khi ngày 14-3, luật sư của ông cho biết ông chính thức bị truy tố với nhiều tội danh liên quan bê bối chi trả khống cho vợ và con trai hàng trăm nghìn ơ-rô cho các công việc "không tồn tại" trong Nghị viện. Trong khi đó, một đối thủ lớn khác là Bộ trưởng Kinh tế E.Ma-crông, nhà lãnh đạo phong trào Tiến bước, cũng đang vướng vào rắc rối lớn. Cơ quan công tố Pa-ri mở cuộc điều tra sơ bộ ông này với tội danh "thiên vị và đồng lõa" liên quan Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng được tổ chức tháng 1-2016 tại Lát Vê-gát (Mỹ). Các nguồn tin từ báo chí phương Tây cho biết việc tổ chức sự kiện "Ðêm công nghệ Pháp" đã được tiến hành một cách vội vàng, theo yêu cầu của Văn phòng Bộ trưởng Ma-crông. Theo đó, phía Pháp đã dành cho Tập đoàn Havas của Mỹ quyền tổ chức sự kiện này thay vì tiến hành đấu thầu quyền tổ chức theo thông lệ.

Theo kết quả thăm dò cuộc bầu cử Tổng thống Pháp do Hãng Kantar Sofres vừa công bố, bà Lơ Pen và ông Ma-crông sẽ là hai ứng cử viên lọt vào vòng hai cuộc đua tranh chức Tổng thống Pháp sắp tới. Tuy nhiên, vụ bê bối nêu trên có thể cản bước ông Ma-crông và giúp bà Lơ Pen vượt qua đối thủ. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đưa ra nhận định, mặc dù nguy cơ Pháp rời khỏi EU và rút khỏi Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) sau cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới không cao, song đang gia tăng do bà Lơ Pen đang thắng thế tại bầu cử Pháp và bà từng tuyên bố nếu trở thành Tổng thống, nước Pháp sẽ rút khỏi EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO). Trả lời phỏng vấn báo Yomiuri của Nhật Bản số ra ngày 13-3, bà Lơ Pen khẳng định sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về "Frexit" trong vòng sáu tháng sau khi trúng cử. Bà thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng từ chức tổng thống nếu người dân Pháp không ủng hộ bà và muốn ở lại EU. Bà Lơ Pen khẳng định, "Frexit" sẽ là một phần chính sách của mình và sẽ cố gắng thuyết phục các nước rời bỏ EU. Theo bà, khi Pháp rời khỏi EU và Eurozone, thì Bồ Ðào Nha, I-ta-li-a, Tây Ban Nha, Ai-len, Hy Lạp và CH Síp cũng nên làm tương tự.

RONG thông cáo liên quan việc dự báo kết quả bầu cử Pháp, hãng Moody's nhấn mạnh rằng giả thuyết về một kịch bản "Frexit" ít có thể xảy ra. Moody's cho rằng trừ phi có một sự thay đổi mục tiêu đột ngột, nếu không, các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên sắp tới sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề tăng trưởng kinh tế và sử dụng ngân sách, chứ không đề cập đến vấn đề "Frexit". Tuy nhiên, những gì diễn ra thời gian qua từ cuộc trưng cầu ý dân về "Brexit" ở Anh và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho thấy nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra. Trong bối cảnh nước Anh đã quyết định rời khỏi EU, kinh tế Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đang trì trệ, cuộc khủng hoảng di cư vẫn bế tắc… việc bà Lơ Pen thắng cử và kịch bản "Frexit" xảy ra sẽ là một thách thức lớn đối với sự thống nhất của Liên hiệp châu Âu.

Có thể bạn quan tâm