Không để phòng khám chui lộng hành

Hiện tại, trên địa bàn thành phố đang tồn tại một vấn đề gây nhức nhối cả trong đời sống thường ngày lẫn trong dư luận xã hội. Đó là các phòng khám chui, nhất là các phòng khám có các bác sĩ nước ngoài hành nghề theo kiểu lừa đảo. Bằng chứng là người trực tiếp khám, chữa bệnh tự xưng là bác sĩ có tay nghề cao nhưng thực chất không có văn bằng bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề y, dược; phòng khám không có giấy phép hoạt động, áp dụng những phương pháp chữa bệnh chưa được phép, bán các loại thuốc không rõ nguồn gốc và không có giấy phép lưu hành, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; áp dụng kỹ thuật, p

Thực chất, những phòng khám kiểu này được mở ra với mục đích lừa đảo người bệnh bằng cách lấy tiền thù lao và tiền thuốc với giá cắt cổ mà hiệu quả khám, chữa bệnh thì không ra gì. Điều khiến nhiều người bức xúc và đặt nhiều nghi vấn nhất là tại sao các phòng khám chui đó lại có thể hoạt động một cách ngang nhiên như vậy. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân triệt phá, nhưng các phòng khám chui vẫn mọc lên, dẹp chỗ này, lại mọc lên chỗ khác. Cụ thể, trong tháng 6 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một số phòng khám chui tại đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn; 72 Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp; 145 Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh; phòng khám Elizabeth ở Thành Thái, quận 10 và một loạt các cơ sở chui ở quận 9, quận 3 và huyện Bình Chánh...

Các phòng khám chui hoạt động theo kiểu lừa đảo gây nhiều hậu quả khó lường. Rõ ràng nhất là người bệnh phải trả tiền với giá cao mà bệnh không được chữa trị dẫn đến tiền mất tật mang, ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng người bệnh. Bên cạnh đó, các phòng khám chui này còn là nơi lưu hành, phát tán các loại thuốc không rõ nguồn gốc, tác dụng. Trước thực trạng này, dư luận đặt dấu hỏi, vì sao các phòng khám chui, phòng khám có yếu tố nước ngoài sai phạm, "móc túi" người bệnh trong một thời gian dài như vậy? Do cơ quan quản lý yếu chuyên môn, hay đã có sự bao che? Vì sao thầy thuốc trong nước xin phép hành nghề khó khăn, phải tuân thủ rất nhiều quy định nghiêm ngặt, trong khi người nước ngoài không bằng cấp lại hành nghề thoải mái, không có sự quản lý chặt chẽ?... Thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Những nghi vấn đó không phải là không có cơ sở thực tế. Vì rằng, một phòng khám (dù có phép hay không có phép) mọc lên thì phải trương biển hiệu, quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng tờ rơi, áp-phích. Và việc phát hiện ra phòng khám chui trong thời gian qua, phần lớn từ sự tố giác của người dân sở tại hoặc người bệnh bị lừa và từ sự điều tra của báo chí chứ không phải do các cơ quan chức năng của ngành y tế. Như vậy, bên cạnh các nguyên nhân như việc quản lý, công tác thanh tra còn lỏng lẻo; việc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y còn chưa chặt chẽ... thì còn nguyên nhân gì nữa. Đề nghị ngành y tế thành phố phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm. Không để các phòng khám chui tiếp tục lộng hành gây hại cả về sức khỏe lẫn tài sản của người bệnh như trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm