Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

* Ngập úng hàng trăm nghìn ha lúa mùa

* Bắc Bộ có mưa to trên diện rộng

* Xuất hiện áp thấp nhiệt đới hướng vào Biển Đông

Ngày 28-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1315/CĐ-TTg gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, các bộ, ngành liên quan yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 1. Cần hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp tiêu thoát nước chống ngập, úng bảo vệ lúa và rau màu; khôi phục sản xuất đối với những diện tích bị thiệt hại. Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Khẩn trương khắc phục ngay sự cố lưới điện tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng thu dọn cây xanh bị gãy đổ trên phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: ĐĂNG KHOA
Các lực lượng chức năng thu dọn cây xanh bị gãy đổ trên phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh: ĐĂNG KHOA

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8, 9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10 đến 13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8 đến cấp 10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Hôm nay (29-7), các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi hơn 300mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, ngày và đêm 28-7 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to.

Trong 12 đến 24 giờ tới, trên sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long và sông Bưởi sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m.

* Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai (PCTT), về nông nghiệp bão khiến 196.279 ha lúa bị ngập úng; 20.794 ha rau màu bị hư hại; 12 tàu cá bị chìm. Các hồ chứa của các tỉnh miền núi phía bắc đạt từ 50 đến 80% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Quán Chẽ (Thái Nguyên) 100%; Đồng Cốc 101%, Khuôn Thần 93%, Làng Thum 93%, Trại Muối (Bắc Giang) 102%; Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 82%; Vĩnh Thành (Vĩnh Phúc) 102%… Riêng các hồ chứa tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã đạt 90 đến 100% dung tích thiết kế. Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn và lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn ba phòng học của Trường tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương; làm hư hại 160 căn nhà. Chính quyền các địa phương khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Để đối phó hoàn lưu sau bão số 1, tỉnh Hà Giang yêu cầu các địa phương kiểm tra các nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để có phương án sơ tán, kiểm tra các hồ chứa nước, các hồ thủy điện, hồ chứa thủy lợi để có phương án xả lũ, tích nước hợp lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho khu vực hạ du và hồ đập... Tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến mưa lũ sau bão để thông báo cho người dân chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ cao đến nơi an toàn; chủ động các phương án bảo đảm an toàn hồ, đập trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ để ứng cứu khi có yêu cầu… Tại TP Hà Nội, bão số 1 làm gần 700 cây xanh đổ gây cản trở giao thông; 2.615 ha lúa bị ngập; 70 vị trí cây đổ vào đường dây điện làm nghiêng, đổ 89 cột điện trung, hạ thế. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Tại tỉnh Hưng Yên, lượng mưa đo được từ 110 đến 145 mm cùng gió mạnh đã gây thiệt hại cho nhiều nơi trong tỉnh. Riêng tại huyện Khoái Châu, ước tính thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động mọi lực lượng, khắc phục hậu quả ổn định đời sống cho người dân.

* Đến trưa 28-7, tỉnh Hà Nam đã có 12.903 ha lúa bị ngập trắng, 12.954 ha hoa màu bị ngập nước và đổ rập; 911 cây xanh và cây ăn quả bị đổ; 947 nhà cấp 4 của các hộ dân bị đổ và tốc mái; 275 cột điện, biển hiệu quảng cáo bị đổ. Ngành chức năng đang khẩn trương giúp bà con ổn định đời sống. Tại tỉnh Nam Định, bão đã làm bảy tàu chìm, một tàu mất tích; 74.100 ha (95%) lúa mới cấy bị ngập úng và 8.500 ha màu vụ hè thu bị mất trắng, 1.900 cột điện trung thế bị đổ nghiêng; 1.300 cột điện hạ thế bị đổ gãy, một người bị thương... Tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả ổn định sinh hoạt và khôi phục sản xuất. Tại tỉnh Ninh Bình, bão đã làm hệ thống lưới điện trung áp 22 kV và 10 kV bị hư hỏng, toàn tỉnh bị mất điện, hàng nghìn nhà dân bị tốc mái; hàng chục nghìn cây lâu năm bị đổ, hơn 34 nghìn ha diện tích lúa mùa mới cấy bị ngập, hàng nghìn ha hoa màu bị hư hại. Chính quyền địa phương đang triển khai mọi phương án khắc phục sự cố. Tại Hải Phòng, bão làm một nhà bị đổ; làm tốc mái năm phòng học và 500 m2 nhà xưởng, trụ sở cơ quan; 161 cây xanh bị gãy đổ; hư hại khoảng 500m chân kè đê biển Cát Hải; gió lớn đã làm 36 cột điện trung thế, hạ thế bị đổ, 62 lộ đường dây bị sự cố, khiến 1.829 trạm biến áp bị mất điện; mưa lớn đã khiến khoảng 10 nghìn ha lúa và 130 ha hoa màu bị ngập úng cục bộ, gãy đổ hơn 110 nghìn cây ăn quả… Ngành chức năng đã khắc phục được sự cố điện, Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng tập trung nhân lực thu dọn 1.000 m3 rác. Đến 7 giờ ngày 28-7, mặc dù mưa và gió có chiều hướng giảm, song để chủ động, Hải Phòng vẫn duy trì lực lượng với hơn 7.700 người, 51 xe ô-tô các loại, 13 tàu và xuồng cao tốc, bốn xe thiết giáp, 14 nghìn tấn lương thực… sẵn sàng khắc phục hậu quả bão số 1.

* Tỉnh Thái Bình có hơn 600 cột điện trung thế, hàng nghìn cột điện hạ thế gãy đổ. Ước tính, thiệt hại đối với ngành điện lực khoảng 150 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bão đã làm 50 nghìn ha lúa mùa ngập úng, tám nghìn ha hoa màu hè thu, 7.500 ha cây ăn quả dập nát. Có 6.500 ha nuôi trồng thủy sản nước mặn và ba nghìn ha nuôi trồng nước ngọt bị thiệt hại... Tỉnh đã cử các đoàn xuống các địa phương chỉ đạo việc khắc phục thiệt hại.

* Tại tỉnh Hòa Bình, bão làm tốc mái hàng trăm nhà dân, đường giao thông bị ngập, úng, sạt lở. Thiệt hại nặng nhất là huyện Lạc Thủy có hơn 900 ngôi nhà bị tốc mái, gần 500 công trình chuồng trại bị hư hại và đổ sập, hơn 300 ha cây ăn quả và 600 ha ngô bị đổ gãy, ngập hơn 600 ha lúa, chết gần 11 nghìn con gia súc, gia cầm... Tính đến hết ngày 28-7, thiệt hại hơn 50 tỷ đồng.

* Bão số 1 đổ bộ vào tỉnh Ninh Bình làm hơn 1.000 nhà dân bị tốc mái, hơn 36 nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng; nhiều gia súc, gia cầm, diện tích thủy sản bị thiệt hại. Hàng nghìn cột điện hạ thế, gần 200 cột điện trung thế bị đổ khiến mất điện trên diện rộng. Toàn tỉnh hiện có 45 hồ chứa, trong đó có chín hồ có dung tích hơn 1 triệu m3. Tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị hạ mực nước xuống dưới ngưỡng tràn đề phòng ngập úng. Điện lực Ninh Bình đã huy động toàn bộ lực lượng để khắc phục hậu quả cơn bão, đến đêm 28-7 đã cung cấp điện cho 100% số trạm bơm phục vụ chống úng, thay thế cột điện trung thế và hạ thế, đồng thời khôi phục 85% số đường dây điện bị đứt do cây đổ.

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 28-7 cho biết, bão số 1 khiến lưới điện 500/220kV bị sự cố nhưng đã khắc phục ngay trong ngày. Lưới điện 110kV có 21 lộ đường dây (ĐZ) bị sự cố, đến hết ngày 28-7, các đơn vị đã khôi phục 11 lộ, còn 10 ĐZ 110kV vẫn đang bị sự cố.

* Tổng công ty Điện lực miền bắc cho biết: sáng 28-7, bão đã làm mất điện toàn bộ khu vực tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam. Đến chiều cùng ngày, tại Thái Bình, ngành điện đã khôi phục 25 ĐZ trung thế, 16 trong số 28 ĐZ 35kV, 9 trong số 76 ĐZ 10kV, đã khôi phục điện cho trung tâm TP Thái Bình và bảy huyện, cấp điện cho 5 trong số 25 trạm bơm chống úng. Tại Nam Định: đã đóng điện trở lại 6 trong số 85 ĐZ, tại toàn bộ khu vực TP Nam Định, một phần huyện Mỹ Lộc, đang xử lý 79 ĐZ. Tại tỉnh Hòa Bình đã cấp điện trở lại cho TP Hòa Bình và huyện Mai Châu. Tại tỉnh Hà Nam cấp điện một phần khu vực TP Phủ Lý, một phần khu CN Châu Sơn với tổng số 80 TBA... Tỉnh Ninh Bình đã khôi phục tám ĐZ 110kV bị sự cố, đóng lại 10 ĐZ trung áp. Hải Phòng khôi phục 40 trong số 62 ĐZ bị sự cố…

* Chiều 28-7, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đến đến động viên gia đình nạn nhân Phạm Văn Cường, ở phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến còn mất tích trên biển; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, đêm 27-7, trên đường tránh bão tàu TH 90298 TS bị hỏng máy, bị sóng đánh chìm. Tàu TH 90817 TS đã cứu được các thuyền viên của tàu TH 90298 TS, nhưng vẫn còn thiếu anh Phạm Văn Cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng -Thủy văn T.Ư, ở khu vực phía đông Phi-li-pin đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ ngày 28-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ vĩ bắc; 129,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 đến 50 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 29-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ vĩ bắc; 126,0 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về Biển Đông.

Cứu thành công chín người trên ba tàu cá bị sóng đánh chìm

Theo Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Nam Định, chiều 27-7, tàu cá có số hiệu NĐ 91737 TS bị mắc nạn tại cửa Sông Sò - Hà Lạn, do gió to đã bị sóng đánh chìm, trên tàu có hai lao động. Đồn Biên phòng Quất Lâm đã cử sáu cán bộ chiến sĩ, trưng dụng hai phương tiện ra cứu nạn. Đến 15 giờ đã đưa được ba người trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Cùng ngày, khi đang trên đường vào neo đậu tránh trú bão tại khu vực cửa Sông Sò (huyện Giao Thủy), tàu cá số hiệu NĐ 91053 TS và tàu cá số hiệu NĐ 91805 TS đã bị sóng đánh chìm, khi đó trên các tàu bị nạn có sáu người. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức cứu được sáu người vào bờ an toàn.

Có thể bạn quan tâm