Buổi khám đã thu hút được đông đảo chị em, thuộc mọi lứa tuổi tham gia. Trong đó có rất nhiều người lần đầu tiên được biết đến căn bệnh nguy hiểm, vốn được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng” với mọi phụ nữ này.
Hoạt động khám sàng lọc và phát hiện sớm UTV miễn phí tại Bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền do Quỹ Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức với sự tài trợ của tập đoàn Roche. Hơn 600 chị em đã được đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám chu đáo, nhiệt tình tại năm phòng với 14 bàn khám bệnh.
Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được chụp nhũ ảnh (mamography) miễn phí ngay tại bệnh viện. Ngoài ra, người dân đến khám còn được tư vấn miễn phí về các thông tin liên quan đến UTV, được tiếp cận với kiến thức phòng chống ung thư thông qua các tờ rơi, tài liệu được phát đến tận tay đối tượng tham gia.
Trước đây, vì yếu tố tâm lý, nhiều chị em ở nông thôn hay ngại ngần khi phải đi khám nhũ nhưng hiện nay, sau khi được tư vấn, họ đã sẵn sàng tới gặp bác sĩ, không còn e ngại. Chị Lê Thị Cẩm Nhung, ngụ ở xã Giai Xuân cho biết: “Hồi nào tới giờ chưa được bác sĩ ở Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ khám nên khi nghe có cơ hội được chính các thầy thuốc chuyên môn cao ở đó khám miễn phí cho, chị em mừng lắm. Không may mắc bệnh thì biết sớm, trị sớm. May mắn không có bệnh thì an tâm, không còn bị bóng ma UTV ám ảnh”.
Qua khám lâm sàng, các bác sĩ đã chỉ định siêu âm cho 51 chị, chụp nhũ ảnh cho 100 người. Kết quả là phát hiện được một trường hợp bị nghi ngờ UTV. Theo bác sĩ Lê Quốc Chánh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ: tất cả kết quả siêu âm, chụp nhũ ảnh đều được trả ngay tại buổi khám cho chị em. Nếu kết quả bất thường, các bác sĩ sẽ tư vấn và hướng dẫn chị em đến Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ để chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị tích cực, kịp thời.
PGS.TS Nguyễn Văn Quy, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đưa ra lời khuyên thiết thực: “Bệnh nhân bị UTV thường đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn, làm cho việc điều trị khó khăn và tiên lượng xấu. Nếu bệnh UTV phát hiện giai đoạn tiền lâm sàng thì tỷ lệ bệnh nhân sống thêm sau 5 năm là 100%. Ở giai đoạn I, tỷ lệ này vẫn còn khoảng 95%. Vì thế, chị em cần tự khám vú hoặc đến cơ sở y tế chuyên khoa để sàng lọc, phát hiện sớm bệnh UTV, giúp cho việc điều trị ít tốn kém mà lại đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ Việt Nam hiện vẫn chưa có đủ kiến thức cần thiết để phòng chống căn bệnh này”.
Tiếp theo hoạt động tại Cần Thơ, cùng với việc triển khai tuyên truyền kiến thức về ung thư vú, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các hệ thống bệnh viện chuyên về ung thư trên toàn quốc tiến hành thực hiện khám và tầm soát miễn phí cho phụ nữ ở thành phố thứ năm là TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, các hoạt động huấn luyện chuyên môn cho y bác sĩ trong công cuộc phòng chống và kiểm soát bệnh UTV tại Việt Nam, đặc biệt với Ung thư vú có HER2 dương tính cũng sẽ được tiếp tục tổ chức, trong lộ trình đầy nhân văn, vì “tương lai hồng - không UTV”.
Từ cuối năm 2013, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế, với sự đồng hành của Tập đoàn Roche đã cùng triển khai dự án phòng chống bệnh ung thư vú (UTV) với tên gọi “Vì phụ nữ, vì ngày mai”. Là chương trình phòng chống UTV toàn diện đầu tiên với nhiều biện pháp tầm soát trong cộng đồng, mục tiêu mà Dự án “Vì phụ nữ, vì ngày mai” hướng tới là: góp phần tăng cường nhận thức của cộng đồng về phòng và phát hiện bệnh sớm, tăng cường năng lực của cán bộ y tế các cấp trong công tác chẩn đoán và điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian sống cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân không may mắc bệnh.
Giai đoạn một của dự án đang được tích cực triển khai, bằng những hoạt động cụ thể rất hiệu quả. Thứ nhất là nâng cao nhận thức cho cộng đồng về UTV với thông điệp nhân văn: “Cùng chung tay chăm sóc phụ nữ, cùng đẩy lùi bệnh UTV”. Chương trình kết hợp cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền sâu rộng kiến thức trong cộng đồng, thông qua các đại sứ thân thiện - những “chiến binh mang chiếc nơ hồng” đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Thứ hai là tổ chức khám sàng lọc và phát hiện sớm UTV tại năm thành phố lớn trên cả nước.
Cả hai được tiến hành song song, với sự tương hỗ nhịp nhàng. Trước Cần Thơ, chương trình đã tổ chức khám sàng lọc vú miễn phí cho hơn 1.000 phụ nữ tại Hà Nội vào ngày 14-12-2013, tại Huế ngày 20-4-2014 và tại Đà Nẵng ngày 21-6-2014 .