Thứ trưởng Y tế Ðỗ Xuân Tuyên trao quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao

Cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, do nhiều nguyên nhân, Gia Lai đang còn nhiều hạn chế về cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từ chủ trương xã hội hóa của tỉnh, đến nay đã có hai hệ thống y tế tư nhân là Bệnh viện Ðại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (thuộc Hệ thống y tế Hùng Vương-Phú Thọ) đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế công lập, làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ðại Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Niềm vui của người dân Đại Thành

Bốn giờ sáng một ngày trung tuần tháng 11, tôi theo Ðoàn cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần Quân khu 4) đi trên chiếc xe County mang biển đỏ KD xé màn sương đêm hướng về xã Ðại Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo.
Lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu tặng quà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ và thương bệnh binh.

Lai Châu tri ân thương, bệnh binh, người có công với cách mạng

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 24/7, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tri ân cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Khám bệnh tại Phòng khám đông y Bách Thông đường (thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Chuẩn hóa đội ngũ lương y

Theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh mới được ban hành, từ ngày 1/1/2024, lương y - những người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng đông y, phải có giấy phép hành nghề và là hội viên của Hội Đông y Việt Nam. Nhưng thực tế hiện nay mới có khoảng 20% số lương y đã được cấp phép hành nghề... trong khi đó, thời gian quy định đang đến gần.
Thăm khám và điều trị cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thăm khám và điều trị cho 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong 2 ngày 20 và 21/5, tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (huyện Bình Chánh), Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức VinaCapital Foundation (VCF), Huyện Đoàn Bình Chánh và Doanh nghiệp xã hội Nhịp tim Việt Nam phối hợp triển khai hoạt động thăm khám cho 1.200 trẻ em bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trẻ em là con, em của công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh.
GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Hành lang pháp lý quan trọng cho công tác khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 9/1/2023 thay thế cho Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009 có hiệu lực từ 1/1/2024 với nhiều điểm mới thể hiện sự tiến bộ trong việc tiếp cận, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển.
Lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Tai nạn giao thông tại Quảng Nam: Thảm kịch trên đường đi khám chữa bệnh

Các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 14/2, tại địa bàn huyện Núi Thành, Quảng Nam đều ở các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thảm kịch xảy ra khi các nạn nhân đang trên đường ra thành phố Đà Nẵng khám, chữa bệnh. Nỗi đau tang thương bao trùm ở các vùng quê.
Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở xã Ba Xa, huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân miền núi Quảng Ngãi

Ngày 5/11, tại xã Ba Xa, huyện miền núi Ba Tơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa.

Bảo đảm các yêu cầu trong tự chủ bệnh viện, xã hội hóa khám, chữa bệnh

Trao đổi bên hành lang Kỳ họp thứ tư, bên cạnh bày tỏ nhất trí cao với nhiều nội dung đã được sửa đổi trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, dự thảo Luật vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, làm rõ, đặc biệt liên quan đến tự chủ tài chính bệnh viện công lập, xã hội hóa khám, chữa bệnh và giá dịch vụ khám, chữa bệnh.
Cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), ngày 2/10.

Hàng trăm người dân ở Ninh Bình được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Ngày 2/10, tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư (Ninh Bình), 838 người dân thuộc diện nghèo, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Thành siêu âm cho người cao tuổi ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Khám bệnh, tặng quà đối tượng chính sách, hộ nghèo tại Quảng Bình

Vượt lên những khó khăn, trở ngại do Quảng Bình có mưa to trong những ngày qua, đoàn y, bác sĩ thiện nguyện đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực đến tận vùng biên giới Trường Sơn và các xã khác của huyện Quảng Ninh để khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hộ nghèo và học sinh.