Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 700 người dân ở biên giới Quảng Trị

NDO -

NDĐT- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Sở Y tế địa phương tổ chức trao quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 700 người dân ở khu vực biên giới.

Các y - bác sĩ khám, chữa bệnh cho người dân biên giới.
Các y - bác sĩ khám, chữa bệnh cho người dân biên giới.

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn đân (22-12-1989-22-12-2019), trong hai ngày 18 và 19-12-2019, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị phối hợp Sở Y tế Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Hội Cựu chiến binh Quảng Trị, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa tổ chức trao quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực biên giới.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 700 người dân ở biên giới Quảng Trị ảnh 1

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị, trao quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người có công ở địa bàn hai xã Hướng Lập và Hướng Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, BĐBP Quảng Trị và Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tao tặng 45 suất quà trị giá 300 nghìn đồng mỗi suất cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn hai xã Hướng Lập và Hướng Việt, huyện Hướng Hóa.

Cùng với đó, lực lượng quân y biên phòng và các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa đã khám bệnh cho 680 người dân ở hai xã Hướng Lập và Hướng Việt. Đối tượng tham gia khám, chữa bệnh miễn phí lần này là người đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong quá trình khám bệnh, người dân được tư vấn và phát thuốc miễn phí. Đồng thời, các y, bác sĩ đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nơi đây cách phòng, chống các bệnh sốt rét, bệnh hô hấp, tiêu chảy…

Được biết, kinh phí để tổ chức chương trình nói trên gần 100 triệu đồng, do Bộ Y tế, BĐBP tỉnh Quảng Trị và Sở Y tế Quảng Trị hỗ trợ.

Cũng trong dịp này, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã vận động các nhà tài trợ tặng hơn 300 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng gồm: xe đạp, bánh, sữa, đồ chơi, áo, giày... cho học sinh trên địa bàn hai xã.