Đoàn công tác tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện đảo Cồn Cỏ.

Thăm tặng quà quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Từ ngày 13 đến 14/4, Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà, giao lưu với quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng lắng nghe kiến nghị của gia đình bà Phan Thị Thủy, ở thôn Rào Trường, xã Hải Thái và đề nghị huyện Gio Linh báo cáo cụ thể để giải quyết theo thẩm quyền đối với trường hợp đặc biệt.

Cần thiết sẽ thực hiện các biện pháp mạnh, quyết liệt nhất để giải phóng mặt bằng, kịp bàn giao

Chiều 12/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Tiến cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến kiểm tra hiện trường, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, đốc thúc quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc đường bộ phía đông Cam Lộ-Vạn Ninh, đoạn qua Quảng Trị có chiều dài 32,53km, đi qua ba huyện Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh.
Trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 của xã Gio Hải thuộc diện phải giải tỏa phục vụ dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị và nhà đầu tư quyết tâm cuối quý II hoặc sớm hơn sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn 1, phấn đấu đưa vào sử dụng năm 2026. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đang được tỉnh hết sức quan tâm, nỗ lực thực hiện với tinh thần cả tỉnh cùng huyện Gio Linh dốc sức giai đoạn nước rút.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ án. (Ảnh: PT)

Lần đầu tiên Quảng Trị thu giữ 100kg ma túy tổng hợp

Chiều 2/4, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án QT 324, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 9 đối tượng và thu giữ 100kg ma túy tổng hợp dạng đá.
Từ đầu năm 2023 đến nay, các phương tiện vận tải nặng đều đi theo cao tốc Cam Lộ-La Sơn, tránh vào trung tâm thành phố Đông Hà.

Quảng Trị đề nghị không cấm xe tải nặng vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Thông báo của Cục Đường bộ cho biết, từ ngày 4/4, cao tốc Cam Lộ-La Sơn được phân luồng theo phương án hạn chế xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm, xe đầu kéo, xe tải từ 6 trục trở lên lưu thông. Vì vậy, các phương tiện này sẽ đi theo Quốc lộ 1 qua thành phố Đông Hà. Do lo sợ tai nạn giao thông tăng cao trở lại khi các phương tiện nói trên từ cao tốc đổ về trung tâm thành phố tỉnh lỵ Đông Hà nên tỉnh Quảng Trị đề nghị không cấm các loại xe này vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn nhằm giảm tải áp lực tai nạn giao thông trong thành phố.
Toàn cảnh hội nghị phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Đưa công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa hơn nữa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và triển khai kế hoạch năm 2024.
Cơ sở thu mua, chế biến thủy hải sản của anh Lê Hảo ở thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định.

Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển khai thác, chế biến đặc sản biển ở Gio Linh

Để có bước chuyển mình mạnh mẽ về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện sâu rộng các chương trình tín dụng cho vay tại 5 xã vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, mang lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho ngư dân.
Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình - Nhân lên khát vọng hòa bình và phát triển

Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình - Nhân lên khát vọng hòa bình và phát triển

Lễ hội Vì Hòa bình có nội dung độc đáo, đặc sắc, với nhiều điểm nhấn riêng có sẽ diễn ra trong tháng 7 tri ân trên đất thiêng Quảng Trị vào năm 2024. Đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị, cũng là lễ hội đầu tiên của cả nước - một sự kiện tôn vinh giá trị của hoà bình, chuyển tải thông điệp về hoà bình của nhân dân Quảng Trị trong dòng chảy khát vọng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo lễ hội này. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về nội dung đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của lễ hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Đầu tư giao thông cần đồng bộ, coi trọng yếu tố an toàn

Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Đoàn đã khảo sát hiệu quả thực hiện dự án cao tốc đoạn Cam Lộ-La Sơn; La Sơn-Túy Loan (đi qua Quảng Trị-Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng). Và dự án đang xây dựng là cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh đoạn nối tỉnh Quảng Trị với Quảng Bình.
Công an tỉnh Quảng Trị ra quân kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi nổ pháo trái phép đêm giao thừa Giáp Thìn.

Công an Quảng Trị tăng cường hơn 120 cán bộ, chiến sĩ về địa bàn phối hợp phòng, chống hành vi nổ pháo trái phép đêm giao thừa

Tối 9/2, công an các huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân, cao điểm từ 21 giờ ngày 9 đến 2 giờ ngày 10/2 (tức từ đêm giao thừa đến rạng sáng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024) thực hiện nhiệm vụ bám địa bàn, tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng pháo trái phép.
Quảng Trị quyết tâm đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển

Quảng Trị quyết tâm đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển

Chuyên đề "Dự báo năm 2024" gồm chuỗi bài phỏng vấn lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh, thành phố và chuyên gia các lĩnh vực, nhằm nhận diện thách thức, cơ hội, đồng thời gợi mở các giải pháp để Việt Nam tiếp tục vượt khó, bứt phá. Đồng chí VÕ VĂN HƯNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân nhân dịp năm mới 2024 .
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các thành viên trong đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng viếng nghĩa trang liệt sĩ, trao quà cho hộ nghèo ở Quảng Trị

Ngày 2/2, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo và thực hiện một số hoạt động tri ân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà Tết cho các gia đình chính sách ở xã A Ngo, huyện Đakrông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị

Tiếp tục chuyến thăm và chúc Tết Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Quảng Trị, ngày 21/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết ở vùng biên giới của tỉnh Quảng Trị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang.
Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn .

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà và chúc Tết tại Quảng Trị

Ngày 20/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn công tác của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết tại tỉnh Quảng Trị. Cùng thăm có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng.