Kết nối các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Đắk Nông

NDO - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đã tiếp ngài Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi đến thăm và làm việc với tỉnh Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh tiếp ngài Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh tiếp ngài Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đã thông báo với ngài Tổng lãnh sự quán Ấn Độ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư; giới thiệu những lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng của tỉnh Đắk Nông như: nguồn nông sản phong phú, nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, trữ lượng bô-xít lớn...; đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn ngài Tổng lãnh sự quan tâm, kết nối, mời gọi các nhà đầu tư từ Ấn Độ hoặc các nhà đầu tư Ấn Độ quan tâm, tìm hiểu, đầu tư vào Đắk Nông.

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng nhấn mạnh, Ấn Độ là nước đi đầu về y tế, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học; trong đó, mô hình bác sĩ gia đình hay bộ môn Yoga rất phát triển. Do đó rất mong ngài Tổng lãnh sự kết nối với các tổ chức Ấn Độ về đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm đối với tỉnh Đắk Nông trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ Madan Mohan Sethi bày tỏ sự vui mừng khi được đồng hành cùng Đắk Nông, làm cầu nối giữa tỉnh Đắk Nông với các doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, y tế của Ấn Độ. Ông Madan Mohan Sethi rất sẵn sàng để kết nối các doanh nghiệp Ấn Độ đến đầu tư tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Đắk Nông, nhất là lĩnh vực nhôm, bô-xít.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ Madan Mohan Sethi cũng mong muốn Đắk Nông và các tỉnh Tây Nguyên phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Từ đó, ông Madan Mohan Sethi sẽ trực tiếp mời các doanh nghiệp Ấn Độ đến tham dự, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Đối với lĩnh vực công nghệ số, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ Madan Mohan Sethi đề nghị Đắk Nông tạo điều kiện để chuyên gia Ấn Độ trực tiếp đến địa phương giảng dạy, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, công nhân, viên chức, sinh viên.

Tỉnh tạo điều kiện, cử một số bác sĩ, cán bộ công chức ngành y tế tham gia các lớp đào tạo các chương trình ngắn hạn tại Ấn Độ để học hỏi kinh nghiệm. Địa phương tổ chức hội nghị trực tuyến để trao đổi, chia sẻ giữa các y, bác sĩ, cơ quan chuyên môn.