Với ba trong số sáu nhóm thi đấu đạt điểm cao nhất, các đoàn hợp xướng đến từ Philippines đã có một kỳ liên hoan rất thành công khi đoàn Coro San Belnido đứng đầu nhóm F và đoàn Ilocos đứng đầu nhóm G cùng nhóm S. Đoàn duy nhất của Hồng Công Plaisir Ensemble đứng đầu nhóm C.
Đoàn hợp xướng của ĐH Sư phạm nghệ thuật TƯ (Việt Nam) đứng nhất nhóm A với số điểm 23, 83 và giành HCV bậc 4. Đây là lần đầu tiên, đoàn Việt Nam đạt thứ hạng cao như vậy trong các sự kiện hợp xướng quốc tế. Năm đoàn Việt Nam còn lại cũng đều có huy chương, trong đó đoàn nghệ thuật hợp xướng thiếu nhi Sol Art đã giành HCB bậc 10 nhóm F với 19 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Coro San Benildo 0,1 điểm (19,10 điểm).
LH hợp xướng quốc tế tính theo thang điểm tối đa là 30. Theo đó, từ 5 đến 10 điểm sẽ giành HCĐ, từ 11 đến 20 điểm tương ứng với HCB, từ 20 đến 30 điểm là HCV. Giá trị của các loại huy chương cũng đươc xếp theo từng khung điểm.
Theo truyền thống các LH hợp xướng do Interkultur tổ chức, các đoàn giành điểm cao nhất từng nhóm dự thi đều được tiến hành lễ kéo cờ và hát quốc ca.
Thạc sỹ Đặng Châu Anh, thành viên BGK, cho biết: “LH lần này đã quy tụ được nhiều đoàn hợp xướng có chất lượng và chuyên nghiệp. Cũng qua LH lần này, có thể nhận thấy mặc dù giành HCV tại một nhóm thi khó, nhưng hợp xướng Việt Nam vẫn còn thua kém nhiều quốc gia ngay trong châu Á”.
Sau lễ công bố kết quả, lễ bế mạc LH và hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường sông Hoài (TP Hội An, Quảng Nam). Trước đó, vào 17 giờ chiều ngày 19-3, hơn 1000 diễn viên tham dự LH trong trang phục biểu diễn đã diễu hành qua nhiều tuyến phố Hội An.