Đường giao thông của người dân bản Sơn Thành đã bị sạt lở gần hết.

Di dời khẩn cấp 30 hộ dân bị sạt lở đất

Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), hàng chục ngôi nhà của các hộ dân ở bản Sơn Thành, xã Tà Cạ có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Các lực lượng và chính quyền địa phương đã, đang tổ chức di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi có những trận mưa lũ sắp tới.
Thiệt hại do lũ quét gây ra tại Kỳ Sơn. (Ảnh Tiến Đông)

Tập trung khắc phục thiệt hại sau trận lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An

Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối 2/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn và các ban, ngành liên quan, chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân.
Trung úy Lương Văn Lợi và đồng đội tuần tra đường biên, cột mốc, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Người con của đồng bào Thái phấn đấu vì biên cương giàu mạnh

Từ nhỏ, Trung úy Lương Văn Lợi luôn có ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Lương Văn Lợi được điều về công tác tại chính mảnh đất quê hương. Bằng sức trẻ và tinh thần trách nhiệm, anh đã không ngại hiểm nguy, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ và xây dựng mảnh đất quê hương. 

Đường từ bản Huồi Giáng 3 sang bản Thắm Hón vốn là đường mòn người dân đi thăm thân và sản xuất nương rẫy.

Sớm đầu tư nâng cấp, mở tuyến đường Tây Sơn - Na Ngoi

Với tầm quan trọng kết nối từ trung tâm huyện sang phía biên giới Tây Nam để huyện rẻo cao Kỳ Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội, góp phần củng cố an ninh, quốc phòng, rất cần sự quan tâm của Trung ương và tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí nâng cấp đầu tư xây dựng tuyến đường từ thị trấn Mường Xén lên bản Huồi Giáng 3, xã Tây Sơn đến bản Thắm Hón, xã Na Ngoi. 

Lãnh đạo huyện tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mường Lống.

Tôi luyện đội ngũ cán bộ qua luân chuyển, điều động ở huyện Kỳ Sơn

Thông qua luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là việc tăng cường cho cơ sở đã giúp đội ngũ cán bộ có cơ hội trải nghiệm thực tế, tích lũy kinh nghiệm và năng lực thực tiễn ở nhiều lĩnh vực để trưởng thành, đó là việc làm mới, sáng tạo của huyện vùng cao 30a Kỳ Sơn.