Di dời khẩn cấp 30 hộ dân bị sạt lở đất

NDO - Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), hàng chục ngôi nhà của các hộ dân ở bản Sơn Thành, xã Tà Cạ có nguy cơ bị đổ sập bất cứ lúc nào. Các lực lượng và chính quyền địa phương đã, đang tổ chức di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi có những trận mưa lũ sắp tới.
0:00 / 0:00
0:00
Đường giao thông của người dân bản Sơn Thành đã bị sạt lở gần hết.
Đường giao thông của người dân bản Sơn Thành đã bị sạt lở gần hết.

Sau trận lũ quét lịch sử xảy ra vào sáng 2/10 vừa qua, gia đình ông Lương Văn Thắng không còn dám ở lại trong chính ngôi nhà của mình. Mưa lũ kéo dài, khiến đất đá trên núi sạt lở xuống làm hư hỏng nhiều tài sản cũng như đe dọa căn nhà mà gia đình ông Thắng đang trú ngụ cùng những gia đình chung quanh.

Để cứu lấy ngôi nhà cũng như tài sản cả đời tích cóp, ông Thắng đành tháo dỡ cất tạm, tránh đất đá vùi lấp thêm một lần nữa. Ông Thắng chia sẻ, cả gia đình bây giờ đang ở nhờ nhà hàng xóm, chỗ này không bảo đảm để ở được nữa, vì sạt lở quá nguy hiểm.

Di dời khẩn cấp 30 hộ dân bị sạt lở đất ảnh 1
Những khối bê-tông bị vỡ nát do sạt lở đất có nguy cơ đổ ập xuống các ngôi nhà phía dưới bất cứ lúc nào.

Bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn có 118 hộ dân sinh sống, không phải là địa bàn bị lũ quét xảy ra ngày 2/10, nhưng cùng với nhà ông Thắng hiện nay còn có hơn 30 hộ cần phải di dời khẩn cấp trước nguy cơ tiếp tục sạt lở đất. Những ngôi nhà đã gắn bó với người dân hàng chục năm nay, bây giờ họ đều phải dỡ bỏ để bảo đảm an toàn tính mạng cũng như bảo đảm an toàn cho nhà cửa, tài sản khi mưa lũ đến.

“Do địa chất kém, đất trên núi lại ngấm nước đã lâu, chỉ cần mưa thêm vài giờ đồng hồ nữa, đất đá từ trên cao lại tụ xuống, sẽ vùi lấp thêm 4 đến 5 nhà nữa”, ông Lương Văn Thắng cho biết thêm.

Nhà ông Lương Văn Thắng là một trong những nhà đầu tiên mà lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng chính quyền địa phương và người dân tiến hành tháo dỡ.

Để hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp các ngôi nhà có thể bị đất đá vùi lấp khi trận mưa sắp tới, ngoài việc giúp người dân khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Biên phòng Nghệ An còn điều động lực lượng giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản tránh thiệt hại.

Di dời khẩn cấp 30 hộ dân bị sạt lở đất ảnh 2

Lực lượng Bộ đội Biên phòng nghệ An giúp gia đình ông Lương Văn Thắng tháo dỡ nhà.

Trực tiếp chỉ huy lực lượng giúp dân tại huyện Kỳ Sơn, Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết: “Chúng tôi đang dồn toàn lực phối hợp với nhân dân tiến hành tháo dỡ khẩn cấp các ngôi nhà ở các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sạt lở đất ngay trong những ngày tới để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”.

Nước lũ đã rút, nhưng nguy cơ sạt lở đất vẫn đang còn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng các lực lượng khác và bà con nhân dân đang chạy đua để sớm hoàn thành di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, trước khi có mưa lũ tiếp theo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh cho biết, kể cả bản Sơn Thành, toàn huyện hiện có hàng trăm ngôi nhà ở nhiều bản cần phải di dời ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đất hay lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mặt bằng để tổ chức tái định cư ở các địa phương hầu như không có, cùng với đó là thiếu kinh phí để hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới. Rất mong sự tiếp tục quan tâm đặc biệt của Chính phủ và của tỉnh để hỗ trợ di dời cho bà con huyện khó 30a này.