Trung tướng Phạm Trường Sơn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tướng Phạm Trường Sơn thăm, tặng quà chúc Tết tại Thừa Thiên Huế

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 23/1, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các đơn vị Quân đội và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng ký kết bàn giao đất sạch cho lãnh đạo huyện A Lưới.

Hoàn thành xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay A So

Trong vòng 10 năm chiến tranh chống Mỹ (1961-1971), Thừa Thiên Huế với trọng điểm là sân bay A So (A Lưới) - nơi hứng chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học. Sau 3 năm triển khai, dự án “Xử lý đất nhiễm độc dioxin tại sân bay A So” đã khẳng định nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh; mang lại nhiều ý nghĩa về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh. (Ảnh: Võ Tiến).

Hỗ trợ hơn 400 triệu đồng giúp học sinh biên giới huyện A Lưới

NDO-Chiều 13/10, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức trao số tiền hơn 400 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh trong Đề án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” năm 2023.
Đại diện lãnh đạo MB trao tặng biểu trưng 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện A Lưới. (Ảnh: VB)

MB hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại huyện miền núi A Lưới

Trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, MB chi nhánh Thừa Thiên Huế luôn đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với sự hỗ trợ 3 tỷ đồng lần này, MB mong muốn sẽ giúp các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại A Lưới có cuộc sống ổn định hơn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương tiến hành khởi công xây dựng nhà cho gia đình bà Kăn Tỏi.

Khởi công 2 nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo biên giới

Chiều 26/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức khởi công xây dựng hai nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 hộ gia đình phụ nữ nghèo tại khu vực biên giới xã Hồng Thượng, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thừa ủy quyền của Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Ban chỉ huy Quân sự huyện A Lưới cùng các đơn vị tặng quà cho thân nhân các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

Bộ Tổng Tham mưu trao quà tặng nạn nhân chất độc da cam tại A Lưới

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo nơi biên giới

Mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo nơi biên giới

Bằng tình cảm yêu thương, nhiệt huyết và trách nhiệm, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Hồng Thủy, huyện A Lưới mang đến Tết Trung thu đầy ấm áp và ý nghĩa đến với hàng trăm trẻ em nghèo nơi biên giới.
Ông Khuất Việt Hùng đến thị sát điểm xảy ra vụ tai nạn làm 4 người chết, 2 người bị thương tối 10/8.

Cần quan tâm đến thân nhân người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thừa Thiên Huế

Chiều 11/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại QL 49A qua huyện A Lưới tối 10/8 và làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông cũng đã đi thăm gia đình các nạn nhân và lưu ý địa phương quan tâm đến con em những người bị mất do tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Ban An toàn giao thông chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn ở Thừa Thiên Huế

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quốc lộ 49A đoạn qua huyện A Lưới làm 4 người chết, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chỉ đạo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào Thừa Thiên Huế để phối hợp địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân.
Lãnh đạo các đơn vị cắt băng khánh thành điểm Trường tiểu học Hồng Vân, huyện A Lưới.

Nhiều hoạt động kỷ niệm “Ngày hội Biên phòng toàn dân”

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam (3-3-1959 - 3-3-2021) và 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2021), ngày 2-3, tại huyện miền núi A Lưới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức khánh thành trường học, Nhà “Đại đoàn kết” và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện A Lưới.

Theo báo cáo của huyện A Lưới, đợt rét vừa qua đã làm 909 con trâu, bò, dê trên địa bàn bị chết.

Hơn 900 gia súc ở huyện miền núi A Lưới bị chết do đói rét

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, ngày 14-1, có văn bản yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa Thiên Thiên Huế khẩn trương lập đoàn công tác về cơ sở đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, kiểm tra công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi và cây trồng, nhất là tại địa bàn huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.