Mang hơi ấm ra tuyến đầu

NDO -

Ngày 18-1, UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế đã đi thăm, tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, phòng, chống bệnh dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới.
Lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới.

Dưới cái rét dưới 10 độ C, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các lực lượng tại tất cả 18 chốt đang đóng dọc biên giới hai tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam) và Salavan (Lào). Tại mỗi điểm, đoàn đã trao gạo, mì tôm và chăn ấm cho các lực lượng đang ngày đêm bám đường biên, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Bên cạnh động viên, chia sẻ khó khăn, lãnh đạo huyện A Lưới còn lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường kiểm soát, nhất là ở thời điểm nhiều bà con làm ăn xa, nôn nóng trở về để đón Tết cùng gia đình. Các hoạt động vận chuyển hàng hóa qua lại cũng phải được kiểm soát chặt chẽ, không để lọt hàng cấm, hàng lậu, nhất là pháo nổ vào địa bàn.