Ban An toàn giao thông chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn ở Thừa Thiên Huế

NDO - Như Báo Nhân Dân đã đưa tin về vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quốc lộ 49A đoạn qua huyện A Lưới làm 4 người chết, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chỉ đạo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào Thừa Thiên Huế để phối hợp địa phương khắc phục hậu quả vụ tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Dự kiến trưa nay, 11/8, ông Khuất Việt Hùng đến Thừa Thiên Huế.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/8, tại Km72+800 Quốc lộ 49A, xe tải chở keo tràm BKS 75C-032.32 chạy hướng A Lưới-Huế đến vị trí trên thì va chạm với 2 xe máy chạy ngược chiều làm 4 người tử vong.

Cụ thể, sau va chạm, xe tải bị lật hất 2 người vác keo tràm ngồi trên thùng xe bị văng xuống vực. Lái xe và một người khác ngồi trong cabin bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường triển khai cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 người rơi xuống vực lên đường. 2 người này sau đó đã chết do vết thương quá nặng.

Ủy ban an toàn giao thông tỉnh cho biết, 2 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, gồm lái xe Huỳnh Văn Cường (sinh năm 1995) và vợ Nguyễn Thị Mỹ Trinh (sinh năm 1993) cùng trú tại thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, huyện A Lưới.

4 người chết gồm: Hồ Văn Phương (sinh năm 1986), Proomisa (sinh năm 1988) cùng trú tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới ngồi trên thùng xe tải; Anh Hồ Văn Vờ (sinh năm 1989) xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới điều khiển xe máy BKS 75Z1 3090; Ngô Thị Nhàn (sinh năm 1969) trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới đi xe máy BKS 75G1-458.55.

Người đi cùng xe máy với chị Nhàn là Phạm Thị Hoài Thu (sinh năm 1979) may mắn thoát chết.

Hiện cơ quan điều tra đang tìm nguyên nhân xảy ra tai nạn.