Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Ảnh: dangcongsan.vn)

Tạo dấu mốc trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, nâng cao hiệu quả hợp tác APEC

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra từ ngày 16-19/11. Ngay sau kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp thứ 4 CEO Summit về thương mại và đầu tư. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam mong muốn Cộng đồng doanh nghiệp APEC nêu cao tinh thần hợp tác

Từ ngày 16-18/11 tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2022 với sự tham dự của hơn 850 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, khu vực và đại diện của các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 33. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam kêu gọi APEC hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững

Ngày 17/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đồng chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã tham dự Hội nghị.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị" nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: toquoc.vn)

Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Thái Lan, thúc đẩy hợp tác APEC thiết thực và hiệu quả

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. (Ảnh: baoquocte.vn)

Tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan, cùng thúc đẩy hợp tác APEC

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 16 đến 19/11.
Toàn cảnh hội nghị.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2022

Trong hai ngày 19 và 20/10, nhận lời mời của Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đã thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 29 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu khai mạc hội nghị.

Việt Nam dự Cuộc họp cấp cao APEC về y tế và kinh tế lần thứ 12

Trong các ngày từ 22 đến 26/8, Cuộc họp cấp cao APEC về y tế và kinh tế lần thứ 12 (HLM12) đã được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Y tế, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế Việt Nam tham dự hội nghị.
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Nam Đông)

Việt Nam kêu gọi APEC tăng cường trao đổi và hỗ trợ quảng bá chính sách mở cửa du lịch quốc tế

Ngày 19/8, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch lần thứ 11 (TMM11), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt làm Trưởng đoàn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp APEC chung tay ứng phó biến đổi khí hậu

Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC 2021 được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/11, tại thành phố Aukland, New Zealand theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Tham dự sự kiện có khoảng 4.500 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Cuộc họp không chính thức các nhà Lãnh đạo Kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế diễn ra theo hình thức trực tuyến tối 16/7. Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác APEC vì tăng trưởng chung

Kể từ khi thành lập năm 1989 đến nay, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hợp tác ở khu vực. Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực và có nhiều đóng góp thiết thực trong quá trình hợp tác, phát triển của APEC.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand  Nanaia Mahuta đã có cuộc điện đàm ngày 8/10.

Việt Nam - New Zealand: Phối hợp chặt chẽ cho thành công chung của Tuần lễ Cấp cao APEC 2021

Ngày 8/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand  Nanaia Mahuta để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), phối hợp, chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2021 (8-12/11/2021) cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam)

Việt Nam nỗ lực góp phần nâng cao vị thế của APEC trong cấu trúc quản trị kinh tế toàn cầu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/7. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời báo chí về việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự cuộc họp này.

Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN.

20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam

Cách đây đúng 20 năm, ngày 14-11-1998, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Giây phút lịch sử này đánh dấu bước triển khai mạnh mẽ chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Ðảng và Nhà nước ta, tạo động lực cho tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước trong hai thập kỷ qua.